Theo số liệu phòng vé được công bố tại Box Office, Bóng Ma Nhà Hát đã rời rạp với doanh thu khoảng 2,47 tỷ đồng sau gần một tháng phát hành. Ra mắt từ ngày 18/9, bộ phim của đạo diễn Lê Công Sơn không tạo được sức hút đáng kể, dù lựa chọn thể loại hài - kinh dị vốn có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khán giả.
Tác phẩm xoay quanh Hoàng Tuấn (Quỳnh Lý), một chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy Nhà hát Vàng Son trong thời hạn một tháng. Tại đây, anh phát hiện nhà hát bị ám bởi Nhã, nữ diễn viên chết oan chưa thể siêu thoát. Những hiện tượng kỳ bí liên tiếp xảy ra, kéo Tuấn vào hành trình khám phá bí mật của nhà hát, đan xen với kế hoạch khôi phục hoạt động sân khấu.
Phim quy tụ các diễn viên như Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam, Khuyến Dương, Hoàng Phi cùng những gương mặt quen thuộc như Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt và Phở Đặc Biệt. Tuy nhiên, dàn diễn viên chưa tạo được hiệu ứng đủ lớn để thu hút khán giả đến rạp trên diện rộng. Quỳnh Lý đảm nhận vai nam chính nhưng chưa phải cái tên có sức bán vé nổi bật trên thị trường điện ảnh, trong khi các gương mặt còn lại cũng chưa tạo được sức lan tỏa đáng kể cho dự án.
Về nội dung, Bóng Ma Nhà Hát có ý tưởng kết hợp chuyện ma ở nhà hát bỏ hoang với những tình huống hài hước và câu chuyện về sân khấu. Một số mảng miếng gây cười được nhận xét có nét duyên, trong khi những giấc mơ dang dở của nhân vật mang đến chất liệu cảm xúc cho câu chuyện. Dù vậy, kịch bản vẫn bộc lộ hạn chế ở cách phát triển tâm lý nhân vật và xử lý tình tiết. Một số đoạn thiên về lời thoại giải thích, nhịp phim chưa ổn định, khiến yếu tố kinh dị và cảm xúc chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Doanh thu khoảng 2,47 tỷ đồng cho thấy tác phẩm gặp khó trong việc chinh phục khán giả. Tuy nhiên, không thể quy kết kết quả này chỉ vì diễn xuất hay kịch bản, bởi thành tích phòng vé còn chịu ảnh hưởng từ thời điểm phát hành, hoạt động quảng bá, độ nhận diện của diễn viên và sự cạnh tranh giữa các phim.
Đáng chú ý, Bóng Ma Nhà Hát ra mắt ngày 18/9, chỉ một tuần trước khi Trại Buôn Người chính thức khởi chiếu vào ngày 25/9. Tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh nhanh chóng trở thành đối thủ áp đảo tại phòng vé, tạo ra sức ép lớn với các bộ phim Việt cùng thời điểm.
Trại Buôn Người khai thác đề tài lừa đảo việc nhẹ lương cao, theo chân Ny (Steven Nguyễn) trong hành trình tìm cách giải cứu em gái khỏi một trại lừa đảo và giúp những nạn nhân khác giành lại tự do. Phim kết hợp yếu tố hành động, sinh tồn với câu chuyện tình thân, đồng thời quy tụ dàn diễn viên gồm Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu và nhiều gương mặt khác.
Sau hơn ba tuần công chiếu, Trại Buôn Người vượt mốc 452 tỷ đồng tính đến ngày 18/10, chính thức vượt Thỏ Ơi!! của Trấn Thành để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, phim lần lượt vượt các mốc 100 tỷ đồng sau hơn ba ngày, 200 tỷ đồng sau khoảng một tuần, 300 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày và 400 tỷ đồng sau 17 ngày phát hành.
Sức hút của bộ phim còn thể hiện qua số suất chiếu và lượng vé bán ra. Có thời điểm, Trại Buôn Người chiếm khoảng 76% tổng doanh thu phòng vé trong ngày, duy trì hơn 5.000 suất chiếu và bỏ xa nhiều tác phẩm cùng thời điểm.
Sự đối lập giữa hai bộ phim cho thấy khoảng cách đáng kể về sức hút thương mại của các tác phẩm Việt ra mắt trong cùng giai đoạn. Trong khi Trại Buôn Người liên tục lập cột mốc doanh thu, Bóng Ma Nhà Hát phải khép lại hành trình chiếu rạp với chưa đến 3 tỷ đồng. Dù không thể xem thành tích của một bộ phim là nguyên nhân duy nhất khiến tác phẩm khác thất bại, sự áp đảo về doanh thu và suất chiếu của Trại Buôn Người đã khiến cuộc cạnh tranh tại phòng vé trở nên khó khăn hơn với những dự án chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh.