Thị trường điện ảnh những ngày đầu tháng 2 chứng kiến một cục diện đầy thử thách cho các tác phẩm nội địa. Theo số liệu thống kê từ Box Official Việt nam, tính riêng trong ngày 1/2, phim Việt có doanh thu cao nhất là Con kể ba nghe với sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng chỉ ngậm ngùi dừng chân ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp doanh thu trong ngày khi đạt gần 773 triệu đồng.
Xếp trên đại diện Việt Nam là những cái tên nặng ký đến từ nước ngoài và các chương trình giải trí ăn khách. Vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng với doanh thu trong ngày lên đến 4,2 tỷ đồng. Xếp ngay sau là phiên bản điện ảnh của chương trình thực tế Running Man Việt Nam mùa 3: Con rối tự do với doanh thu chạm mốc gần 2,5 tỷ đồng và tác phẩm kinh dị Thái Lan Nhà Trấn Quỷ với doanh thu gần 1,7 tỷ đồng.
Trong khi đó, các phim Việt vừa ra mắt giai đoạn gần đây lại cho thấy sự hụt hơi rõ rệt khi đứng trước bờ vực thua lỗ. Điển hình nhất là trường hợp của Chiến nam ve sầu thoát xác. Đây là bộ phim từng gây chú ý với chiến dịch quảng bá rầm rộ, công bố tổng mức đầu tư lên đến 30 tỷ đồng và mất gần 10 năm để hoàn thiện.
Tuy nhiên, sự kỳ vọng của ê-kíp sản xuất đã va phải thực tế phũ phàng. Tính đến ngày 1/2, bộ phim chỉ mới thu về gần 235 triệu đồng. Việc thiếu bứt phá về nội dung hoặc chọn thời điểm ra mắt ngay trước thềm "đại chiến phim Tết" đã khiến tác phẩm này gần như "mất tích" tại các rạp chiếu.
Giới chuyên môn nhận định, sự chững lại này một phần cũng đến từ tâm lý "giữ tiền" của khán giả. Đa số người yêu điện ảnh đang dồn sự chú ý vào loạt phim Tết sắp ra mắt của 3 ông lớn phòng vé năm nay là Trấn Thành Trường Giang và NS Xuân Hinh.
Những tín hiệu trầm lắng đầu tháng 2 mang đến bài học giá trị cho các nhà làm phim Việt. Trong một thị trường ngày càng đa dạng, sự độc đáo về kịch bản và một chiến lược phát hành khéo léo chính là "chìa khóa" quan trọng. Để giữ vững vị thế trên sân nhà trước sức cạnh tranh từ các bom tấn quốc tế và những xu hướng giải trí mới, phim Việt cần nỗ lực làm mới mình hơn nữa để thực sự chạm đến cảm xúc của khán giả.