Phim Ảnh

Phim Trung Quốc đang quá kém nhiệt: Thượng Thực, Ngự Giao Ký thi nhau 'hụt hơi', lý do vì sao?

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Hàng loạt bộ phim trong năm 2022 như Ngự Giao Ký, Thượng Thực vẫn chưa cho thấy sự nổi bật.

Hàng loạt những bộ phim truyền hình Trung Quốc đang được lên sóng nhận lại những tín hiệu không mấy khả quan. Mặc dù có sự kết hợp của các "ngôi sao lưu lượng", những cái tên như Thượng Thực hay Ngự Giao Ký chưa thực sự gây được ấn tượng với khán giả. Có thể thấy công thức kết hợp hai ngôi sao có độ nổi tiếng cao bậc nhất hiện đã lỗi thời.

Thị trường phim truyền hình Trung Quốc từ lâu đã rất nhộn nhịp. Trong thời kì đỉnh cao nhất, mỗi năm có tới hơn 1000 dự án phim được lên kế hoạch và sản xuất. 

Trong đó, những ngôi sao ăn khách như Dương Tử, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Dương Dương, Nhậm Gia Luân, Hứa Khải luôn được săn đón. Nhà sản xuất cũng sẵn sàng trả mức cát-sê cao để mời được những ngôi sao này tham gia. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều là hai cái tên đang cực kì nổi tiếng

Xem thêm: La Vân Hi đầy tiên khí trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhưng trông gầy quá!

Xu hướng này được cho là giúp nhà sản xuất giảm thiểu tối đa chi phí cho truyền thông vì những ngôi sao nổi tiếng sẽ luôn có một lượng người hâm mộ nhất định. Họ là những người sẵn sàng tích cực "chạy" số liệu, "cày view" để đảm bảo thần tượng của mình sẽ có thành tích tốt. 

Do đó, trong khoảng năm 2019-2021, có nhiều dự án với công thức kết hợp hai ngôi sao "lưu lượng" tham gia để gia tăng mức độ ảnh hưởng tới truyền thông và người hâm mộ. Những bộ phim này đều được xếp vào dự án hạng S của các nhà làm phim, đài truyền hình. Tuy nhiên, công thức này không phải luôn mang lại thành công như mong đợi. Thậm chí, sự thất bại của phim còn ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của các diễn viên. 

Bộ phim đang được chiếu là Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính lên sóng cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều, đặc biệt là ngoại hình và diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương.

Diễn xuất của hai diễn viên bị chê vì chưa có sự tiến bộ, độ tương tác kém. Trong khi đó phần kỹ xảo bị chê tơi tả vì quá giả tạo. Theo thống kê từ trang Datawin, phim chỉ đứng hạng 7 trong loạt phim truyền hình đang được chiếu. Thứ hạng này kém dự án Thượng Thực do Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải đóng chính. 

Xem thêm: Ảnh cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin bất ngờ bị đem ra so sánh với cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki

Hiện tại, chỉ số truyền thông của phim đã tăng nhưng không cao so với chi phí đầu tư cũng như danh tiếng của hai diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân.

Thượng Thực cũng không khá hơn khi nữ chính Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên bị khán giả chê vì diễn đơ, tạo hình kém sắc. Nam chính Hứa Khải thì lúc nào cũng xuất hiện với biểu cảm lờ đờ, mệt mỏi. 

Xem thêm: Bạch Lộc sẽ yêu tha thiết La Vân Hi dù bị cưỡng bức tàn nhẫn trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Sự thất bại này xuất phát từ đề tài phim đã cũ, nội dung ngày càng nhàm chán. Do lệnh cấm của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, một số đề tài không được tiếp tục thực hiện nên giờ đây, phim truyền hình Trung Quốc chỉ quanh quẩn trong vài nội dung quen thuộc như tiên hiệp, võ hiệp, tình cảm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Dòng phim chính kịch thì xoay quanh các đề tài xây dựng nông thôn, đất nước, đề tài gia đình hoặc các đội điều tra phá án.

Bên cạnh đó, các dự án phim truyền hình cấp S không thành công còn bởi phần kỹ xảo kém, nội dung nhạt nhòa không xứng tầm với dàn diễn viên và mức độ tung hô của truyền thông trước đó. Phim truyền hình Trung Quốc còn có nhiều vấn đề khác như lạm dụng người đóng thế, diễn viên đọc thoại kém. 

Xem thêm: Top 5 phim Hoa ngữ lên sóng tháng 4: Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu Dương Mịch và tình cũ Dương Dương

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất