Sau nhiều năm kể từ cơn địa chấn mang tên Train to Busan, đạo diễn Yeon Sang Ho cuối cùng cũng trở lại với một dự án zombie quy mô lớn khác mang tên Colony. Và chỉ trong ngày đầu tiên ra rạp, bộ phim đã nhanh chóng chứng minh sức hút khổng lồ của mình khi lập kỷ lục mở màn cao nhất điện ảnh Hàn Quốc năm 2026.
Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Colony bán được gần 200.000 vé chỉ trong ngày công chiếu đầu tiên, đạt 199.768 lượt khán giả. Thành tích này giúp tác phẩm vượt qua cả bom tấn Hollywood The Devil Wears Prada 2 để trở thành phim có lượng vé ngày đầu cao nhất tại Hàn Quốc tính từ đầu năm đến nay. Ngay lập tức, bộ phim vươn lên vị trí số 1 phòng vé với khoảng cách khá lớn so với các đối thủ còn lại.
Theo Korea Times, không chỉ thắng lớn về doanh thu mở màn, Colony còn nhanh chóng áp đảo tỷ lệ đặt vé trước tại các hệ thống rạp. Tính đến sáng 22/5, bộ phim chiếm gần 50% tổng lượng vé đặt trước toàn quốc, bỏ xa những tác phẩm đang phát hành cùng thời điểm như Michael hay Wild Sing. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy tác phẩm nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng trong những ngày cuối tuần đầu tiên.
Điều khiến giới chuyên môn chú ý nằm ở việc Colony không đơn thuần được xem là một phim zombie giải trí. Từ trailer cho tới những phản hồi đầu tiên sau các suất chiếu sớm, nhiều khán giả nhận xét tác phẩm mang màu sắc căng thẳng, u tối và giàu tính sinh tồn hơn so với nhiều phim cùng thể loại của Hàn Quốc những năm gần đây. Không ít ý kiến trên mạng xã hội thậm chí cho rằng đây là bộ phim zombie hấp dẫn nhất của Yeon Sang Ho kể từ sau Train to Busan.
Lần này, đạo diễn sinh năm 1978 tiếp tục khai thác đề tài dịch bệnh quen thuộc nhưng đặt trong bối cảnh hiện đại hơn, nơi công nghệ sinh học và các thảm họa kiểm soát dịch bệnh trở thành trung tâm của câu chuyện. Nội dung phim xoay quanh giáo sư công nghệ sinh học Se Jeong do Jun Ji Hyun thủ vai cùng một nhóm người sống sót bị mắc kẹt trong tòa nhà phong tỏa giữa lúc virus lây lan mất kiểm soát. Trong không gian gần như bị cô lập hoàn toàn, các nhân vật vừa phải chống lại đám thây ma ngày càng hung hãn, vừa đối diện với sự sụp đổ tâm lý và lòng tin giữa con người với nhau.
Sự trở lại của Jun Ji Hyun cũng là một trong những yếu tố được bàn luận nhiều nhất. Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen nhờ hình tượng mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá đây là một trong những vai diễn có màu sắc gai góc nhất của cô trong nhiều năm trở lại đây. Những cảnh chiến đấu, chạy trốn và đối đầu với thây ma trong không gian hẹp được nhận xét tạo cảm giác căng thẳng liên tục, góp phần kéo nhịp phim đi nhanh hơn.
Bên cạnh Jun Ji Hyun, dấu ấn lớn nhất vẫn thuộc về Yeon Sang Ho. Sau thành công toàn cầu của Train to Busan vào năm 2016, vị đạo diễn này gần như trở thành cái tên bảo chứng cho dòng phim zombie Hàn Quốc. Tuy nhiên, những dự án sau đó của ông từng tạo ra không ít tranh cãi về chất lượng kịch bản và cách triển khai ý tưởng. Vì vậy, việc Colony mở màn bùng nổ được xem là cú trở lại quan trọng với chính Yeon Sang Ho ở thị trường điện ảnh.
Nhiều chuyên trang điện ảnh Hàn Quốc cho rằng thành công ban đầu của Colony còn phản ánh sự hồi sinh mạnh mẽ của dòng phim zombie tại châu Á. Sau giai đoạn bùng nổ rồi chững lại vì khai thác quá nhiều mô-típ quen thuộc, khán giả hiện bắt đầu tìm kiếm những tác phẩm có quy mô lớn hơn, mang màu sắc hiện thực và cảm giác sinh tồn mạnh hơn thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hù dọa.
Với đà tăng trưởng hiện tại, giới quan sát dự đoán Colony hoàn toàn có thể trở thành một trong những bom tấn lớn nhất phòng vé Hàn Quốc năm 2026. Thành tích mở màn gần 200.000 vé chỉ sau một ngày cũng giúp bộ phim tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua doanh thu mùa hè, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của điện ảnh Hàn Quốc ở dòng phim kinh dị - sinh tồn vốn đang được khán giả quốc tế quan tâm mạnh mẽ.