Phim Ảnh

Hãy Chăm Sóc Mẹ: Khi người lạ đang dần thay thế con cái trở thành người nhà của bố mẹ

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Phim Hãy Chăm Sóc Mẹ mở ra khái niệm gia đình mới, nhấn mạnh vai trò của những người chăm sóc tại Hàn Quốc.

Đầu năm 2023, điện ảnh Hàn Quốc mang đến bộ phim tình cảm gia đình Hãy Chăm Sóc Mẹ (tên tiếng Anh: Take Care Of My Mom). Phim mang đến câu chuyện giản dị và cài cắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình. Phim cũng tạo ra một khái niệm gia đình mới, vượt ra cả sự ruột thịt và nhấn mạnh vai trò của những người chăm sóc tại Hàn Quốc.

Hãy Chăm Sóc Mẹ: Khi người lạ đang dần thay thế con cái trở thành người nhà của bố mẹ Ảnh 1

Chuyện phim Hãy Chăm Sóc Mẹ xoay quanh cuộc sống độc lập của người mẹ già Jeong Mal-im (Kim Young-ok). Nhưng sức khỏe yếu và căn bệnh Alzheimer ở độ tuổi 85 đã không cho phép bà tiếp tục sống một mình. Bà không may bị trượt chân ngã và gãy tay trong lúc con trai về thăm. Vì quá lo lắng cho mẹ nên người con trai đã đặt một camera quan sát mẹ từ xa, đồng thời thuê một người chăm sóc đến để hỗ trợ cuộc sống cho mẹ.

Hãy Chăm Sóc Mẹ: Khi người lạ đang dần thay thế con cái trở thành người nhà của bố mẹ Ảnh 2

Xuyên suốt phim là những trận cãi vã không thể hoà giải giữa bà Jeong Mal-im và con trai - người đã lập gia đình, có cuộc sống riêng ở thành phố. Trong khi người con trai ra sức quan tâm mẹ bằng nhiều cách, thì người mẹ lại tìm cách “phủi bỏ” chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng của con. 

Qua đó, phim đặt ra câu hỏi lớn, liệu cha mẹ già có thật sự cần đến sự chăm sóc của con cái? Câu thoại: “Tôi chỉ ước được chết trong giấc ngủ để khỏi làm gánh nặng cho con tôi” của nhân vật Jeong Mal-im đã phản ánh tâm lý chung của hầu hết bố mẹ già. Câu nói chứa đựng sự đồng cảm nhưng cũng gieo vào lòng những đứa con nhiều trăn trở. 

Hãy Chăm Sóc Mẹ: Khi người lạ đang dần thay thế con cái trở thành người nhà của bố mẹ Ảnh 3

Trong phim, nhân vật Lee Mi-seon (Park Jeong-yeon) đóng vai người chăm sóc bà Jeong Mal-im, cô được thuê đến để làm việc nhà, nấu ăn cho bà trong khoảng thời gian bà bị gãy tay. Dù chỉ là một người xa lạ được trả công bằng tiền, nhưng Mi-seon đã làm tròn vai người nhà, người bạn của bà Jeong Mal-im - điều mà đứa con của bà không thể thực hiện được. 

Hãy Chăm Sóc Mẹ: Khi người lạ đang dần thay thế con cái trở thành người nhà của bố mẹ Ảnh 4

Mô hình “người chăm sóc” thay thế những đứa con để trở thành “người nhà” của bố mẹ đang trở thành một xu hướng tại Hàn Quốc. Đồng thời, phim mở ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong xã hội hiện đại. Liệu đó là giải pháp hợp lý với thời cuộc hay khiến cho tình thân ngày một phai nhạt? 

Xem thêm tại: Vừa công khai hẹn hò với Lee Jong Suk, IU lại bất ngờ nhận tin vui

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất