Phim Ảnh

Phim của Vương Tuấn Khải 'nhường sóng' cho Đàm Tùng Vận: Fan 2 bên chửi nhau, biên kịch bức xúc lên tiếng

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Việc phim mới của Vương Tuấn Khải đột ngột nhường lịch chiếu cho 'Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám' của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân khiến fan hai nhà tranh cãi nảy lửa.

Cánh Cửa Trùng SinhXin Gọi Tôi Là Tổng Giám là hai bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên đình đám. Mới đây, trên mạng xã hội xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa người hâm mộ của Vương Tuấn Khải và fan phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám vì tranh giành lịch phát sóng. 

Cụ thể, bộ phim Cánh Cửa Trùng Sinh (do Trương Dịch và Vương Tuấn Khải đóng chính) vốn đã được lên lịch chiếu vào ngày 29/4 trên Youku. Nhưng đột nhiên Youku thông báo đổi lịch chiếu lên sớm hơn, còn lịch chiếu ban đầu của phim sẽ dành cho Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám của Đàm Tùng VậnLâm Canh Tân.

Vương Tuấn Khải tại phim trường Cánh Cửa Trùng Sinh.
Dàn cast phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám - Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân.

Cuộc khẩu chiến trở nên gay gắt hơn khi biên kịch phim Cánh Cửa Trùng Sinh đăng bài lên Weibo cá nhân bày tỏ sự bức xúc về cách làm việc trên. Nội dung bài đăng như sau: "Tôi thật sự cạn lời, thật quá ngu ngốc rồi. Phim của ông đây tại sao phải may áo cưới cho người khác?"

Xem thêm tại: 6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Thả Thí Thiên Hạ gây bất ngờ cực mạnh

Bài đăng của biên kịch Cánh Cửa Trùng Sinh trên Weibo.

Dù biên kịch trên đã xóa bài đăng và xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi của mình nhưng ở khắp các diễn đàn, khán giả đã bàn luận xôn xao.

Cộng đồng mạng lý giải nguyên nhân khiến biên kịch bức xúc đến vậy là do họ đã chuẩn bị ổn thỏa công tác tuyên truyền và chỉ đợi đến ngày phim chiếu. Việc đổi lịch chiếu đột ngột dẫn đến đoàn phim của Vương Tuấn Khải không trở tay kịp và công tác tuyên truyền phải bắt đầu lại từ đầu.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng hành động đăng bài của biên kịch Cánh Cửa Trùng Sinh khó có thể chấp nhận được. Bởi từ xưa đến nay theo truyền thống của Cbiz, việc phim bị dời lịch chiếu sau khi đã thu xếp ổn thỏa xảy ra nhiều như cơm bữa. Họ cho rằng nếu biên kịch quá bức xúc thì có thể tâm sự nhẹ nhàng trên Weibo, nhưng việc ám chỉ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám với lời lẽ "may áo cưới cho người khác" là quá nặng nề.

Hiện những tranh cãi xoay quanh lịch chiếu của hai bộ phim vẫn chưa chấm dứt. Được biết, phía đoàn phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám của Đàm Tùng Vận vẫn chưa lên tiếng trước lùm xùm trên.

Xem thêm tại: Bất ngờ chưa: Bi Rain - Kim Tae Hee u mê phở, cà phê sữa của Việt Nam

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin mới nhất