Bộ phim truyền hình kỳ ảo Phù Sinh do Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên đóng chính vừa chính thức công bố poster đóng máy, khép lại quá trình ghi hình kéo dài hơn 100 ngày. Dự án nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo và được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Phù Sinh vật ngữ của tác giả Sa La Song Thọ.
Phù Sinh do đạo diễn Dịch Quân thực hiện, với Vương Sở Nhiên và Trần Triết Viễn đảm nhận hai vai chính Sa La và Ngao Sí. Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên như Đặng Thượng, Chu Tú Viên, Trương Trình, Tần Thiên Vũ, Trương Vân Long, Chu Khiết Quỳnh, Trình Tiêu, Sa Bảo Lượng và nhiều gương mặt khác.
Câu chuyện của Phù Sinh được xây dựng đan xen giữa hiện đại và những ký ức kéo dài hàng nghìn năm. Nhân vật trung tâm là Sa La, do Vương Sở Nhiên thủ vai, một yêu thụ đã sống qua nhiều thế kỷ. Ở thời hiện đại, cô che giấu thân phận và trở thành bà chủ tiệm đồ ngọt Bất Đình. Tại đây, Sa La pha loại trà đặc biệt mang tên Phù Sinh để lắng nghe những câu chuyện, ân oán và chấp niệm của các vị khách thuộc thế giới yêu ma.
Trong khi đó, Trần Triết Viễn đảm nhận vai Ngao Sí, một nhân vật có thân phận liên quan đến Long tộc. Anh mang vẻ ngoài ngang tàng, kiêu ngạo nhưng lại dành tình cảm sâu sắc cho Sa La. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ những lần chạm mặt đầy xung đột, trước khi dần trở thành tri kỷ và cùng nhau đối diện với những hiểu lầm, biến cố cùng mối nhân duyên kéo dài qua nhiều kiếp.
Điểm đặc biệt của Phù Sinh nằm ở cách bộ phim mở rộng câu chuyện thông qua những vị khách ghé qua tiệm Bất Đình. Mỗi câu chuyện là một lát cắt riêng về tình yêu, chấp niệm, mất mát và sự giải thoát. Những nhân vật mang hình hài yêu quái như hồ ly, yêu tinh mèo, cá hay sư tử vàng được sử dụng để phản chiếu những cung bậc cảm xúc rất con người.
Nguyên tác Phù Sinh vật ngữ được yêu thích nhờ hệ thống nhân vật phong phú và câu chuyện trải dài qua nhiều thời kỳ lịch sử. Phiên bản truyền hình được kỳ vọng tiếp tục giữ màu sắc kỳ ảo phương Đông, đồng thời kết nối các câu chuyện độc lập bằng hình ảnh chén trà Phù Sinh.
Đáng chú ý, quá trình ghi hình của phim kéo dài hơn 100 ngày, với nhiều cảnh quay được thực hiện trong điều kiện khá khắc nghiệt. Theo những chia sẻ được lan truyền sau ngày đóng máy, Trần Triết Viễn từng tham gia nhiều cảnh quay đêm, cảnh mưa và các phân đoạn sử dụng dây cáp. Nam diễn viên được nhận xét đã thể hiện khá rõ sự thay đổi của Ngao Sí qua từng giai đoạn câu chuyện.
Vai diễn cũng mang đến cho Trần Triết Viễn cơ hội thể hiện nhiều sắc thái khác nhau của nhân vật. Ngao Sí có vẻ ngoài kiêu ngạo, phóng khoáng khi đối diện với người khác nhưng lại trở nên tình cảm và có phần “mềm lòng” trước Sa La. Sự chuyển đổi giữa các thân phận và thời điểm khác nhau được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đáng chú ý của nam diễn viên.
Bên cạnh diễn xuất, phần phục trang, hóa trang và bối cảnh cũng được đầu tư theo từng câu chuyện. Từ không gian thời Đường, Tống đến thời Dân Quốc và những giai đoạn cổ xưa hơn, bộ phim xây dựng nhiều lát cắt thời gian khác nhau nhằm tạo nên một thế giới kỳ ảo mang màu sắc riêng.
Ngày đóng máy, Trần Triết Viễn cũng nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ. Khoảnh khắc nam diễn viên cúi chào khán giả sau khi kết thúc hành trình ghi hình được xem như lời tạm biệt dành cho nhân vật Ngao Sí trước khi bộ phim bước sang giai đoạn hậu kỳ.
Với sự góp mặt của Vương Sở Nhiên và Trần Triết Viễn cùng câu chuyện kéo dài qua nhiều thời đại, Phù Sinh đang được khán giả yêu thích dòng phim kỳ ảo cổ trang đặc biệt chờ đợi. Sau khi chính thức đóng máy, người xem hiện mong chờ ngày tác phẩm công bố lịch phát sóng để có thể gặp lại Sa La và Ngao Sí trên màn ảnh.