Sau gần một tháng trụ rạp, Kung Fu Nữ Túc tiếp tục tạo thêm cột mốc đáng chú ý cho Châu Tinh Trì. Theo số liệu được Sohu dẫn lại ngày 9/8, bộ phim đã đạt tổng doanh thu khoảng 2,238 tỷ NDT, nhỉnh hơn mức 2,237 tỷ NDT của Truy lùng quái yêu 2 và được xếp ở vị trí thứ 38 trong danh sách doanh thu điện ảnh Trung Quốc mà bài viết thống kê.
Khoảng cách chỉ khoảng một triệu NDT nhưng sự so sánh gây chú ý vì hai bộ phim đại diện cho hai giai đoạn rất khác nhau của thị trường Hoa ngữ. Truy lùng quái yêu 2 ra mắt vào Tết Nguyên đán 2018, sở hữu lợi thế của một thương hiệu đã thành công từ phần đầu, lịch chiếu đẹp cùng dàn diễn viên nổi tiếng gồm Lương Triều Vỹ, Bạch Bách Hà và Tỉnh Bách Nhiên.
Dữ liệu của Maoyan hiện vẫn ghi nhận Truy lùng quái yêu 2 với doanh thu 2,237 tỷ NDT tại Trung Quốc đại lục. Tác phẩm cũng từng có màn mở màn rất mạnh vào ngày đầu năm mới 2018, nằm trong nhóm những phim sở hữu doanh thu ngày đầu cao nhất lịch sử thị trường này.
Khi ra mắt, Truy lùng quái yêu 2 gần như được xem là một trong những dự án thương mại lớn nhất mùa phim Tết. Thành công của phần đầu, hình tượng tiểu yêu Hồ Ba và sự góp mặt của Lương Triều Vỹ giúp phim tạo ra mức độ nhận diện rất lớn ngay trước ngày công chiếu. Tuy nhiên, lợi thế phòng vé ban đầu không kéo dài tương ứng với phản hồi của khán giả. Sau những ngày đầu bùng nổ, phim dần mất vị trí trước các đối thủ có hiệu ứng truyền miệng tốt hơn.
Cục diện năm đó cũng là ví dụ điển hình cho sức ảnh hưởng của đánh giá khán giả đối với doanh thu dài hạn. Truy lùng quái yêu 2 khởi đầu áp đảo, nhưng Thám tử phố Tàu 2 và Điệp vụ Biển Đỏ dần tăng tốc nhờ phản hồi tích cực hơn. Dù vậy, mức 2,237 tỷ NDT vẫn giúp tác phẩm của Lương Triều Vỹ trở thành một trong những phim ăn khách nổi bật của năm 2018.
Trong khi đó, câu chuyện phòng vé của Kung Fu Nữ Túc được Sohu mô tả theo hướng hoàn toàn khác. Phim ra rạp ngày 11/7 và đạt khoảng 262 triệu NDT ngay ngày đầu. Sau 17 ngày, tác phẩm vượt mốc 2 tỷ NDT rồi tiếp tục tiến dần qua nhiều bộ phim từng đứng phía trên bảng xếp hạng.
Theo nguồn tin này, đến ngày 6/8, doanh thu của phim đã đạt khoảng 2,212 tỷ NDT và vẫn đứng sau Truy lùng quái yêu 2. Hai ngày sau, con số được đẩy lên khoảng 2,238 tỷ NDT, đủ để tạo nên màn đổi vị trí giữa hai bộ phim cách nhau tám năm.
Một yếu tố đáng chú ý khác là thời gian khai thác của Kung Fu Nữ Túc đã được kéo dài. Một số nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết phim được gia hạn chiếu đến ngày 10/9, trong bối cảnh doanh thu vẫn tiếp tục tăng sau nhiều tuần phát hành. Điều đó đồng nghĩa thành tích hiện tại chưa phải con số cuối cùng.
Bộ phim do Châu Tinh Trì cầm trịch tiếp tục khai thác công thức quen thuộc gắn với tên tuổi ông khi kết hợp võ thuật, thể thao và hài. Câu chuyện xoay quanh một đội bóng đá nữ bước vào hành trình thi đấu trong thế bị đánh giá thấp, sau đó từng bước tìm lại sức mạnh và tạo nên cuộc lội ngược dòng trên sân cỏ. Cách pha trộn bóng đá với kung fu cũng khiến dự án dễ gợi nhớ đến Đội bóng Thiếu Lâm, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất sự nghiệp Châu Tinh Trì.
Điểm đáng chú ý ở thành tích lần này nằm ở sức bền phòng vé của Kung Fu Nữ Túc. Sau giai đoạn mở màn, bộ phim vẫn duy trì lượng khán giả ổn định qua nhiều tuần và tiếp tục tích lũy doanh thu. Nếu giữ được đà này, tác phẩm của Châu Tinh Trì còn cơ hội tiến gần nhóm phim có doanh thu khoảng 2,4 tỷ NDT. Việc được kéo dài thời gian chiếu đến tháng 9 cũng giúp Kung Fu Nữ Túc có thêm dư địa cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc.