Phim ảnh

Phim Châu Tinh Trì được dự đoán sẽ cán mốc hơn 3 tỷ NDT

Khánh Tường

Bộ phim Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu do Châu Tinh Trì đạo diễn được dự đoán sẽ cán mốc hơn 3 tỷ NDT.

Sau chưa đầy một tuần công chiếu, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu đã vượt mốc 800 triệu NDT doanh thu và liên tục được điều chỉnh dự báo phòng vé lên hơn 3 tỷ NDT. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh sau Tết khá trầm lắng, thành tích này được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của mùa phim hè 2026.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì trên cương vị đạo diễn sau nhiều năm vắng bóng. Ngay từ khi chưa công bố lịch phát hành, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ sức hút từ thương hiệu mang tên Châu Tinh Trì.

Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu giúp Châu Tinh Trì tạo nên cơn sốt phòng vé mùa hè 2026. Ảnh: NSX
Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu giúp Châu Tinh Trì tạo nên cơn sốt phòng vé mùa hè 2026. Ảnh: NSX

Điều đáng chú ý là phim chỉ chính thức chốt lịch ra rạp vài ngày trước khi phát hành. Chiến dịch quảng bá cũng khá đơn giản, chủ yếu sử dụng những poster vẽ tay quen thuộc và nhấn mạnh dòng chữ "Tác phẩm của Châu Tinh Trì". Tuy nhiên, chính cách làm tối giản này lại tạo hiệu ứng đáng kể khi lượng người quan tâm bộ phim tăng mạnh ngay trong ngày công bố.

Theo các nền tảng thống kê phòng vé Trung Quốc, phần lớn khán giả bày tỏ mong muốn xem phim trước khi ra mắt thuộc nhóm trên 30 tuổi. Tuy nhiên, sau khi dàn diễn viên chính được công bố, lượng khán giả nữ và nhóm tuổi dưới 30 cũng tăng lên đáng kể.

Hình tượng đội Nga Mi trong Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu được xem là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và vượt khó. Ảnh: NSX
Hình tượng đội Nga Mi trong Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu được xem là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và vượt khó. Ảnh: NSX

Sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng nhiều gương mặt nổi tiếng giúp bộ phim mở rộng tệp người xem thay vì chỉ phụ thuộc vào khán giả trung niên vốn yêu thích các tác phẩm của Châu Tinh Trì.

Tuy vậy, khi phim chính thức ra rạp, bức tranh khán giả lại có sự thay đổi. Những người xem trung thành của Châu Tinh Trì vẫn là lực lượng đến rạp sớm nhất. Nhiều suất chiếu vào khung giờ ít thuận lợi vẫn đạt tỷ lệ lấp đầy cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường. Điều này cho thấy nhóm khán giả lâu năm của đạo diễn nổi tiếng sẵn sàng ra rạp ngay khi phim phát hành, bất kể thời gian hay khung giờ chiếu.

Một hiện tượng khác cũng được nhắc đến là sự tham gia mạnh mẽ của các gia đình. Nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X hiện đã có con lớn và lựa chọn đưa cả gia đình đi xem phim, giúp doanh thu tăng trưởng mạnh tại các thành phố cấp ba và cấp bốn.

Trái ngược với kỳ vọng, các đô thị lớn không phải nguồn đóng góp doanh thu áp đảo như nhiều bom tấn khác. Sau khi trailer được công bố, một bộ phận khán giả ở các thành phố lớn bày tỏ lo ngại về chất lượng kỹ xảo, khiến sức hút của phim tại một số khu vực giảm nhẹ.

Nhiều khán giả cho rằng sức hút lớn nhất của phim Châu Tinh Trì nằm ở những tầng ý nghĩa ẩn sau câu chuyện bóng đá. Ảnh: NSX
Nhiều khán giả cho rằng sức hút lớn nhất của phim Châu Tinh Trì nằm ở những tầng ý nghĩa ẩn sau câu chuyện bóng đá. Ảnh: NSX

Ngược lại, ở các địa phương nhỏ hơn, cái tên Châu Tinh Trì vẫn đủ sức hấp dẫn để vượt qua những tranh cãi liên quan đến kỹ thuật hay hiệu ứng hình ảnh. Đối với nhiều gia đình, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu chỉ đơn giản là lựa chọn giải trí phù hợp cho mùa hè. Không thể phủ nhận rằng sức ảnh hưởng của Châu Tinh Trì vẫn rất lớn đối với thị trường điện ảnh Hoa ngữ. Trước đây, Tây Du Giáng Ma Thiên từng trở thành quán quân phòng vé Trung Quốc năm 2013, trong khi bản tái phát hành của Đại Thoại Tây Du cũng lập thành tích ấn tượng.

Từ đó, cụm từ "nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim" dần trở thành câu nói quen thuộc với nhiều khán giả. Các chuyên gia nhận định thành công của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu  không chỉ đến từ yếu tố hoài niệm. Bộ phim còn tận dụng hiệu quả mạng xã hội và nền tảng video ngắn, nơi nhiều khán giả tự phát chia sẻ cảm nhận, đăng ảnh vé xem phim hoặc tham gia các thử thách liên quan đến tác phẩm. Sự lan truyền tự nhiên này giúp bộ phim tiếp cận lượng lớn người dùng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các chiến dịch quảng cáo truyền thống.

Sau gần chưa đầy 1 tuần bộ phim đã thu về hơn 800 triệu NDT, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu  không chỉ trở thành cú hích cho mùa phim hè mà còn cho thấy sức mua đáng kể của nhóm khán giả trưởng thành đối tượng thường ít được nhắc đến trong các chiến dịch tiếp thị hiện nay. Đối với nhiều người, Châu Tinh Trì không đơn thuần là một thương hiệu điện ảnh, mà còn là ký ức gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Và thành công ban đầu của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu cho thấy sức hút đó vẫn chưa hề suy giảm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI