Phim mới của Châu Tinh Trì tiếp tục tạo ra bất ngờ lớn trên thị trường điện ảnh quốc tế. Theo bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu cuối tuần từ ngày 17 đến 19/7, Đội bóng nữ Kungfu thu thêm 73,7 triệu USD, tương đương 501,1 triệu NDT, qua đó đứng ở vị trí á quân.
Tác phẩm chỉ xếp sau sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, dù doanh thu hiện tại của phim Châu Tinh Trì gần như hoàn toàn đến từ Trung Quốc đại lục.
Sau chín ngày công chiếu, Đội bóng nữ Kungfu đã tích lũy khoảng 214,3 triệu USD, tương đương 1,457 tỷ NDT. Đến ngày 21/7, các số liệu tại Trung Quốc cho thấy bộ phim tiếp tục vượt mốc 1,5 tỷ NDT. Thành tích này giúp dự án mới của Châu Tinh Trì giữ chắc ngôi đầu mùa phim hè Trung Quốc và trở thành một trong những phim Hoa ngữ có tốc độ bán vé nổi bật nhất năm 2026.
Điểm đáng chú ý nằm ở việc Đội bóng nữ Kungfu chưa thực sự bước vào chiến dịch phát hành quốc tế. Phim dự kiến lần lượt đến Singapore ngày 6/8, Indonesia ngày 12/8, Malaysia cùng Hong Kong và Macau ngày 13/8, Philippines ngày 19/8 và Thái Lan ngày 20/8. Điều đó đồng nghĩa tổng doanh thu 214,3 triệu USD mới phản ánh sức mua tại thị trường nội địa, trong khi nguồn thu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác vẫn chưa được kích hoạt.
Dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu là The Odyssey với 263,7 triệu USD trong tuần mở màn. Bom tấn của Christopher Nolan thu 123,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 140,2 triệu USD từ 73 thị trường quốc tế, lập kỷ lục mở màn toàn cầu cao nhất trong sự nghiệp của đạo diễn từng hai lần giành Oscar. So với quy mô phát hành rộng khắp của The Odyssey, việc phim Châu Tinh Trì bám ngay phía sau nhờ duy nhất một thị trường càng cho thấy sức hút đặc biệt của tác phẩm.
Khoảng cách doanh thu cuối tuần giữa hai phim vào khoảng 190 triệu USD, song đây vẫn là cuộc đối đầu đáng chú ý về cấu trúc thị trường. The Odyssey huy động sức mạnh từ hệ thống rạp toàn cầu, định dạng IMAX cùng danh tiếng của Nolan. Trong khi đó, Đội bóng nữ Kungfu dựa vào lượng khán giả khổng lồ tại Trung Quốc, sức ảnh hưởng lâu năm của Châu Tinh Trì và yếu tố kế thừa tinh thần từ Đội bóng Thiếu Lâm.
Đứng sau phim Châu Tinh Trì trong bảng xếp hạng cuối tuần là Toy Story 5. Tác phẩm của Disney và Pixar thu thêm 43,7 triệu USD trên toàn cầu, nâng tổng doanh thu lên 957,3 triệu USD và tiến sát cột mốc 1 tỷ USD. Moana phiên bản người đóng xếp tiếp theo với 42,9 triệu USD, còn Minions & Monsters thu 42,1 triệu USD. Như vậy, Đội bóng nữ Kungfu tạo ra doanh thu cuối tuần cao hơn đáng kể so với ba thương hiệu Hollywood có mức độ nhận diện toàn cầu rất lớn.
Thành công của bộ phim còn góp phần kéo thị trường điện ảnh Trung Quốc thoát khỏi giai đoạn đầu hè tương đối trầm lắng. Sau 49 ngày, tổng doanh thu mùa hè tại đây đạt khoảng 654,26 triệu USD, tương đương 4,45 tỷ NDT, cao hơn mức 3,82 tỷ NDT ghi nhận trong cùng giai đoạn năm 2025. Riêng tuần từ ngày 13 đến 19/7, phòng vé Trung Quốc thu 1,51 tỷ NDT, tăng 72,7% so với tuần trước, trong đó Đội bóng nữ Kungfu là động lực chính.
Tác phẩm xoay quanh một đội bóng nữ, kết hợp thi đấu thể thao, võ thuật và phong cách hài phi lý quen thuộc của Châu Tinh Trì. Đây mới là phim điện ảnh thứ tư ông chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn mà không trực tiếp đóng chính kể từ khi tập trung vào công việc phía sau máy quay. Dàn diễn viên do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Tiểu Phỉ dẫn dắt cũng tạo ra lượng thảo luận lớn, đặc biệt nhờ sự thay đổi ngoại hình và những cảnh bóng đá pha hành động.
Tuy nhiên, doanh thu cao chưa giúp Đội bóng nữ Kungfu tránh khỏi tranh cãi. Phản ứng tại Trung Quốc đang phân hóa khi một bộ phận khán giả đánh giá phim giàu năng lượng, dễ xem và mang lại cảm giác hoài niệm. Chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng kịch bản thiếu liền mạch, các mảng hài dựa quá nhiều vào công thức cũ và chưa đạt độ tự nhiên như Đội bóng Thiếu Lâm. Việc điểm đánh giá trên Douban giảm từ 6,6 xuống 6,5 cũng cho thấy hiệu ứng phòng vé mạnh chưa chuyển hóa hoàn toàn thành đồng thuận về chất lượng.
Dù vậy, vị trí á quân phòng vé toàn cầu vẫn là kết quả khó phủ nhận. Trong bối cảnh The Odyssey thống trị gần như mọi thị trường lớn, Đội bóng nữ Kungfu trở thành trường hợp ngoại lệ nổi bật nhờ quy mô khán giả Trung Quốc. Khi phim bắt đầu phát hành tại Đông Nam Á và Hong Kong trong tháng 8, tổng doanh thu còn khả năng tăng thêm đáng kể. Màn thể hiện hiện tại cho thấy sức hút thương mại của Châu Tinh Trì vẫn đủ mạnh để đưa một tác phẩm nội địa cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu lớn nhất Hollywood.