Phim Ảnh

Dragon Ball Super: Phân hạng cấp bậc những thành viên của Lực lượng Frieza (P.1)

Yasha
Chia sẻ

Dragon Ball Super: Broly cho thấy rằng sự trở lại lần thứ hai của lực lượng Frieza đã mạnh mẽ hơn nhiều so với hồi ở movie Resurrection F.

Với việc Frieza được mang trở lại trong Dragon Ball Super, không có gì ngạc nhiên khi hắn mang theo đội quân riêng của mình - hoặc những gì còn sót lại ở đó. Lực lượng Frieza có thể đã trở nên quá yếu sau nhiều năm, nhưng Dragon Ball Super: Broly lại cho thấy rằng sự trở lại lần thứ hai của Frieza đã mạnh mẽ hơn nhiều so với hồi ở movie Resurrection F.

Vậy, hãy cùng phân hạng những thành viên nổi bật của Lực lượng này nhé.

Cheelai

Dragon Ball Super: Phân hạng cấp bậc những thành viên của Lực lượng Frieza (P.1) Ảnh 1

Được giới thiệu trong Dragon Ball Super: Broly như một phần trong bộ ba cốt lõi của phim, Cheelai ngay lập tức đồng cảm với hoàn cảnh của Broly. Không có thứ bậc trong Lực lượng Frieza, Cheelai chỉ gia nhập quân đoàn này sau khi... đánh cắp thành công tàu của Lực lượng Tuần tra Ngân hà. Về cơ bản thì tội lỗi duy nhất của cô nàng này là ăn trộm ăn cướp, chứ không phải giết người hay diệt chủng như những gì mà Lực lượng Frieza thường làm.

Sau khi thấy Broly đã bị thao túng và lạm dụng trong suốt bộ phim, Cheelai đã rời khỏi Lực lượng Frieza, cướp các viên ngọc rồng và cứu Broly trước khi anh bị Gogeta SSJ Blue tiêu diệt.

Lemo

Không giống như Cheelai, Lemo có lẽ đã là thành viên của Lực lượng Frieza từ trước khi Frieza thất bại thảm hại trên hành tinh Namek trong Dragon Ball Z. Nhưng tuy nhiên, Lemo chỉ đóng vai trò là chiến binh trong những trận chiến nhỏ mà thôi.

Dragon Ball Super: Phân hạng cấp bậc những thành viên của Lực lượng Frieza (P.1) Ảnh 2

Do đó, Lemo không cứng rắn hay tàn nhẫn như các thành viên khác của Lực lượng Frieza, thậm chí còn đồng cảm với Broly cùng với Cheelai. Lemo đã cùng Cheelai cướp các viên ngọc rồng ở cuối phim, đồng thời chọn ở lại Vampa cùng với họ mà không trở lại quân đội nữa.

Tagoma

Dragon Ball Super: Phân hạng cấp bậc những thành viên của Lực lượng Frieza (P.1) Ảnh 3

Trong movie Resurrection F, Tagoma vốn là 1 trong những thành viên có công trong việc hồi sinh Frieza. Theo đánh giá, sức mạnh của hắn ở mức ngang hàng với Zarbon và Dodoria. Như vậy, hắn ta có thể là 1 trong những chiến binh mạnh nhất Lực lượng Frieza thời kỳ đó. Tuy nhiên, vì lỡ miệng mà Tagoma đã bị Frieza giết chết.

Nhưng số phận của hắn trong anime thì lại có 1 chút khác biệt. Trong Dragon Ball Super, hắn ta không hề bị giết mà đã trở thành "đối tác" để Frieza có đối tượng tập luyện. Do đó, không chỉ Frieza mạnh lên mà Tagoma cũng đạt được sức mạnh vô cùng ấn tượng, đủ để áp đảo cả Piccolo mà không mấy khó khăn.

Ngay sau đó, Tagoma đã bị Ginyu (trong cơ thể của 1 con ếch gốc Namek) hoán đổi cơ thể. Ginyu có được thân xác đầy sức mạnh của Tagoma, trong khi Tagoma thì trở thành 1 con ếch, số phận đến nay vẫn chưa rõ. Đến cuối cùng, vì khinh địch mà Ginyu đã bị Vegeta giết chết bằng chưởng lực.

Shisami

Cũng giống như Tagoma, Shisami cũng là 1 thành viên được giới thiệu lần đầu trong movie Resurrection F. Trong movie này, Shisami là 1 trong những nhân vật mạnh nhất của Lực lượng Frieza, và hắn đủ sức để áp chế cả Piccolo. Tuy nhiên, hắn đã bị Super Saiyan Gohan hạ gục 1 cách dễ dàng.

Dragon Ball Super: Phân hạng cấp bậc những thành viên của Lực lượng Frieza (P.1) Ảnh 4

Trong anime series, Shisami đã bị Tagoma tung chưởng đánh lén từ phía sau khi đang đấu với Gohan. Mặc dù có thể sức mạnh của Shisami thực sự yếu hơn Tagoma, nhưng chắc chắn hắn có thứ hạng cao hơn. Đây có thể chính là lý do mà Frieza đã để hắn được chiến đấu ở tiền tuyến, thay vì Tagoma.

Còn tiếp...

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất