Phim Ảnh

One Piece: Top 10 Trái Ác Quỷ bị 'nerf' mạnh chỉ vì quá lỗi (P.2)

Yasha
Chia sẻ

Đôi khi, một số trái ác quỷ có sức mạnh tương đối áp đảo, lại vì những lý do nào đấy mà đã bị Oda "nerf không thương tiếc".

Đôi khi, có một số Trái Ác Quỷ trong One Piece có sức mạnh tương đối áp đảo, lại vì những lý do nào đấy mà đã bị Oda "nerf không thương tiếc". Những Trái Ác Quỷ tương đối "lỗi" như thế này có thể thay đổi đáng kể của cả cốt truyện, tùy thuộc vào cách chúng được sử dụng. Về cơ bản, nếu những trái ác quỷ này được phép tỏa sáng mà không có sự kiểm soát, chúng sẽ ít nhiều làm hỏng cả những tình tiết của One Piece.

Trong bài trước, chúng ta đã điểm qua những cái tên đầu tiên rồi. Vậy, hãy tiếp tục trong bài này nhé.

Hito Hito no Mi

Hito Hito no Mi là trái ác quỷ hệ Zoan cho phép... biến thành người. Và do đó, Chopper có thể suy nghĩ giống như con người và biến đổi cơ thể thành dạng người lai tuần lộc, nhằm có đủ sức mạnh để công kích đối phương.

Thoạt nhìn thì trông có vẻ chẳng có gì là đặc biệt, bởi nếu con người ăn phải nó thì...cũng chẳng có gì xảy ra cả, ngoại trừ việc họ không bao giờ bơi được nữa. Trái Ác Quỷ dạng Hito Hito no Mi có thể thay đổi con người chỉ có dạng Phật mà Sengoku sử dụng thôi, còn trái hệ Zoan bình thường này thì không.

Nhưng có thật là như vậy không?

Sau khi ăn Hito Hito no Mi, Chopper từ 1 chú tuần lộc bình thường đã có thể trở thành 1 bác sĩ ở độ tuổi còn rất nhỏ. Do đó, có thể Chopper vốn là 1 chú tuần lộc dị thường, hoặc Hito Hito no Mi đã ban cho cậu ta trí tuệ siêu phàm vượt xa người thường.

Mero Mero no Mi

Mero Mero no Mi là trái ác quỷ hệ Paramecia, cho phép người dùng đánh thẳng vào dục vọng, ham muốn, tình yêu và những suy nghĩ dơ bẩn của địch mà dùng đòn đánh xa biến chúng thành đá.

Điểm lợi hại của trái này là có thể tác động lên dạng sống không phân biệt giới tính, hay cả những vật thể vô cơ.

Tori Tori no Mi: Model Phoenix

Thắng bại của trận chiến không chỉ phụ thuộc vào mỗi lượng sát thương có thể gây ra cho kẻ địch, mà còn phải dựa trên 1 yếu tố nữa: sự bền bỉ.

Là 1 trái Zoan Huyền Thoại, Tori Tori no Mi loại Phượng Hoàng giúp người dùng có khả năng chiến đấu hoàn hảo ở mọi mặt.

- Tăng cường sức mạnh thể chất.

- Khả năng bay đủ nhanh để bắt kịp tốc độ của Kizaru.

- Hồi phục cơ thể tốc độ cao. Khi biến hình, ngọn lửa xanh của Phượng Hoàng sẽ mau chóng phục hồi những phần cơ thể bị thương của người dùng.

- Trái ác quỷ của Marco cũng cho anh khả năng tránh các đòn tấn công như người có năng lực hệ Logia. Trong hình dạng phượng hoàng, cơ thể Marco cũng vô định hình giống hệ Logia. Tuy nhiên, đáng tiếc là dạng người của anh không thể vô định hình được, vì vậy không thể tránh các đòn tấn công từ kẻ địch.

Vậy nên, xét ra thì trái ác quỷ này đã đem đến cho Marco 1 lợi thế lớn, với kho vũ khí đa dạng hình thức gần như khiến anh bất bại, hoàn toàn có thể vượt trên cả các Đô đốc Hải quân nếu xét về tiềm năng nó mang lại.

Pika Pika no Mi

Về cơ bản thì, tất cả chúng ta đều đã từng học 1 lý thuyết tương đối đơn giản: không có gì có thể nhanh hơn ánh sáng. Vậy nếu bạn sở hữu 1 trái ác quỷ hệ Logia mang theo sức mạnh của ánh sáng như Logia Pika Pika no Mi thì sao?

Pika Pika no Mi giúp người dùng có thể trở thành ánh sáng đúng nghĩa, định hình và kiểm soát ánh sáng nhằm có thể bắn các tia năng lượng ở khoảng cách rất xa. Bên cạnh đó, nó còn giúp người dùng có khả năng di chuyển ở tốc độ ánh sáng, đủ để coi tốc độ Gear 2 của Luffy chỉ là rùa bò mà thôi. Tuy nhiên, việc Marco có thể bắt kịp Kizaru đã cho thấy sức mạnh của Trái ánh sáng đã bị giảm đi khá nhiều.

Còn tiếp...

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất