Phim Ảnh

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm'

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Trong Lật mặt: 48H, Ốc Thanh Vân hóa thân thành Nga, vợ của Hiền (Võ Thành Tâm) - người vô tình vướng vào một âm mưu khiến cả nhà gặp nguy hiểm. Họ phải cùng nhau chạy trốn xuống miền Tây, căng thẳng từng phút để giành giật mạng sống từ lũ giang hồ đứng đầu bởi tay phản diện A Dìn (Huỳnh Đông).

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 1

 Trở lại với vai diễu 6 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, nhân vật của Ốc thanh Vân trong phim là một người phụ nữ tần tảo, biết chịu đựng, luôn yêu thương và lo nghĩ cho chồng con, nhận được nhiều sự yêu mến và đồng cảm của khán giả.

Tôi không gặp khó khăn khi trở lại với nghề

- Chào chị Ốc Thanh Vân. Trở lại sau 6 năm rời xa màn ảnh rộng, vì sao chị lại chọn Lý Hải và Lật mặt: 48H chứ không phải là một dự án nào khác?

Ốc không chọn anh Lý Hải mà là anh Lý Hải chọn mình. Bởi vì trong thế hệ của mình thì còn nhiều bạn diễn rất tốt và thời gian của họ nhiều người còn rộng rãi hơn mình. Còn nếu trẻ hơn hóa thân vào nhân vật này thì cũng còn rất nhiều người vì thế hệ trẻ bây giờ siêu đẳng lắm.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 2
Ốc Thanh Vân trong họp báo ra mắt phim Lật mặt: 48H tại Hà Nội.

Cho nên là khi mình làm nghề lâu năm, lại còn nhiều việc mà được anh Lý Hải lựa chọn thì mình rất vinh hạnh. Vì thế, Ốc mới nhận lời tham gia dự án này. Nhưng nếu lời mời này không phải đến từ thời điểm này mà đến vào vài năm về trước thì chưa chắc mình đã nhận lời.

- Vì sao vậy ạ?

Bởi thời điểm đó, các con của Ốc là ưu tiên hàng đầu. Các con của mình sinh ra liền kề nhau và luôn luôn cần mẹ. Vì thế, Suốt thời gian 5 năm không đóng phim, mình có nhiều lời mời casting về điện ảnh, thậm chí là phim truyền hình lớn quay ở nước ngoài nhưng không thể tham gia bất kỳ dự án nào và đều phải từ chối.

Ngay cả sân khấu, ngày xưa Ốc diễn kịch rất nhiều nhưng trong 5 năm đó, mình cũng giảm bớt. Chỉ thỉnh thoảng một vài vở nào đó quan trọng nhất, để đi thi thì mình mới tham gia. Mọi thứ khác quá nhiều so với trước đây, kể từ khi bé út của Ốc ra đời.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 3

Cho đến hiện tại, sau 6 năm, các con đã lớn hơn, mình thấy bản thân thong dong rồi. Nên mình có suy nghĩ "À, mình sẽ có khoảng thời gian làm mọi thứ trọn vẹn với bộ phim này". Còn khi mình còn phải lăn lộn với công việc gia đình, kiếm tiền quá nhiều và liên tục thì sức đâu mà đi quay nữa, làm có tốt hay không? Đó là điều không nên một chút nào.

- Tham gia một dự án điện ảnh sau thời gian dài như thế, chị có trở ngại gì trong việc trở lại với nghề?

Mình không gặp khó khăn trong việc trở lại với nghề. Ốc may mắn khi là người trời cho một trí nhớ tốt, cho nên việc nạp một thông tin mới đối với mình không thành vấn đề. Và dù không đi quay để nhớ kịch bản của các vai diễn như trước đây nhưng mình vẫn phải nhớ kịch bản của MC hay công việc kinh doanh, nên kỹ năng về suy nghĩ, viết nách vẫn tốt lên mỗi ngày.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 4

Ngược lại, Ốc cảm thấy mình có một chút thuận lợi nữa. Cụ thể, khi bạn làm một diễn viên quá giỏi, quá lão luyện, bạn sẽ làm mọi thứ như một thói quen, mọi người hay gọi là thợ diễn. Và đó là điều giết chết diễn viên. Nhưng khi bạn chạy show, đóng một lúc 2 phim chẳng hạn, thì bạn phải vận dụng kỹ năng đó để đáp ứng lượng công việc, và bạn sẽ không còn sự tinh khôi trong vai diễn nữa.

Cho nên, khi bẵng đi một thời gian không đi diễn, mình cảm thấy bản thân rất tươi mới. Mình không bị những cái như một người thợ lành nghề, rập khuôn ra vai diễn. Đó là điều thuận lợi với mình.

- Vậy khó khăn trong lúc đi diễn thì sao?

Cái khó khăn nhất là mình phải đột nhiên trở lại với một cường độ làm việc quá cao. Ốc tự nhận thuộc dạng lì lợm, chịu đựng tốt nhưng những ngày đầu đi quay, mình vật vã với việc thức khuya. Đang quen với chế độ sinh hoạt của gia đình, ngủ sớm dậy sớm, nên mấy ngày đầu phải quay đêm thì mình choáng váng, xây xẩm vì thiếu ngủ.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 5

Dự án cuối cùng của Ốc là một phim hành động từ năm 2015, thì con sinh vào cuối năm. Giờ con chuẩn bị vào lớp 1, tức là rất lâu rồi. Cho tới hiện tại, đến ngày Lật mặt: 48H ra mắt đã là 6 năm. Nhìn lại quãng thời gian đó so với bây giờ, mọi người vẫn thấy Ốc vẫn trẻ đẹp nhưng tự mình thấy nếp nhăn nhiều hơn, tóc bạc cũng có, sức khỏe của mình đã không còn được như ngày xưa nữa. 

Tôi may mắn khi gặp được một người bạn diễn như Võ Thành Tâm

- Vai diễn Nga của Ốc Thanh Vân trong Lật mặt: 48H là một người phụ nữ rất tần tảo, yêu thương con cái và biết hi sinh cho gia đình. Nhân vật này có vẻ giống với chị ở ngoài đời?

Ốc nghĩ mọi người đa phần là vậy mà. Nhiều khi phụ nữ tận hưởng luôn cả sự vất vả của mình, bởi vì đó cũng là một loại hạnh phúc. Giống như nhân vật trong phim, Ốc thực sự coi việc làm mẹ, làm vợ là quan trọng, và yêu chồng, thương con cũng là một đức tính quý giá của người phụ nữ Việt.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 6

- Nhân vật Hiền - chồng của Ốc Thanh Vân trong phim do nam diễn viên Võ Thành Tâm. Trong quá trình làm việc chung, chị có nhận xét gì về người bạn diễn của mình?

Mình thấy may mắn khi gặp được một người bạn diễn như anh Võ Thành Tâm. Anh ấy rất giỏi, nếu không có Võ Thành Tâm, chắc cũng khó có người nào khác thực hiện được vai diễn này. Anh Tâm mình đồng da sắt, giống như một Superman thực sự.

Anh Tâm lớn hơn Ốc 6 tuổi. Hai anh em biết nhau từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ đóng vai vợ chồng. Tuy nhiên may sao mà cả hai bắt được nhịp của nhau, cho nên khán giả khi xem sẽ thấy đây là một cặp vợ chồng, một gia đình thực sự. Bản thân mình cũng tin điều đó nên mình không phải cố gồng để trở thành vợ của Võ Thành Tâm hay bắt anh ấy làm chồng của mình.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 7

Khi bạn xem phim, chắc chắn bạn sẽ phải nể sức bền của Võ Thành Tâm. Khi quay phim, mình cũng cực nhưng cực nhất vẫn là anh ấy. Vai của anh Tâm có quá nhiều thứ đòi hỏi thể lực khủng khiếp. 

- Có khi nào giữa hai người xảy ra căng thẳng hay cãi vã?

Cãi vã lớn thì không nhưng cũng có lúc xảy ra căng thẳng ở đoàn đó. Kiểu của mình thì hơi khăn khe, đòi hỏi vì style của mỗi người một khác. Tuy nhiên, anh em cũng biết lắng nghe nhau, dung hòa ý kiến để có phần thể hiện tốt nhất.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 8

 - Trong bộ phim lần này có rất nhiều cảnh hành động nguy hiểm mà không cần đến diễn viên đóng thế. Là một người phụ nữ bồng con tham gia các cảnh quay đó, chị có sợ không?

Gần như tất cả những cảnh hành động thì mình đều phải tham gia và không dùng diễn viên đóng thế. Mọi người vẫn có cascadeur ở đoàn nhưng đều muốn tự đóng hết. 

Nếu nói là sợ, Ốc sợ nhất cảnh xe lôi vì mình là người sợ tốc độ. Nếu văng khỏi xe lôi, Ốc sợ sẽ không lành lặn để đi về nhà. Nhưng cũng không đến mức hãi hùng để mà không thể bắt đầu cảnh quay được. Chỉ là cứ leo lên xe, mình lại cầu nguyện quá trời để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 9

Khi diễn cảnh hành động nguy hiểm, dù có đồ bảo hộ hay dây an toàn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhiều khi xui xẻo hoặc do một yếu tố gì đó mà mình không biết trước được. Do đó, mình cứ phải cẩn trọng là trước, tập trung cao độ thì sẽ tránh được rủi ro.

- Có kỷ niệm nào ở đoàn phim khiến chị nhớ mãi?

Nhiều kỷ niệm lắm, nhưng với mình đáng nhớ nhất là chuột. Khi quay ở Châu Đốc, mình vừa sợ xe lôi vừa sợ chuột. Mỗi lần ngồi nghỉ sau cảnh quay mà ngủ gục giữa đường, mình vừa phải co chân lên vì sợ chuột, vừa bị muỗi Châu Đốc cắn tan nát hết người. Về đến nhà là làn da thâm tím hết, đầy nốt muỗi đốt. Rồi khi qua sông quay, phải lội qua bãi rác, mình cũng sợ lắm. Mình chỉ sợ chuột chạy ra là mình thoát vai liền (cười). 

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 10

Nhưng may mắn là tất cả đều diễn ra tốt đẹp, mình vẫn hoàn thành cảnh quay đến phút cuối cùng mà không gặp bất kỳ sự cố gì lớn. Mình nghĩ đó là nhờ vào sự cố gắng, hết mình của cả ekip đoàn phim lẫn anh em diễn viên đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau tận tình để làm được một tác phẩm thật chỉn chu gửi tới cho khán giả.

6 năm giảm thiểu công việc để lo cho hạnh phúc gia đình

- Gần đây, người ta không thấy Ốc Thanh Vân tham gia nhiều chương trình talkshow hay xuất hiện với vai trò MC nữa, vì sao vậy?

Thời gian này, có những lúc mình cảm thấy khá bão hòa, do bản thân có quá nhiều việc phải làm. Đôi khi việc này cuốn theo việc kia, không phải lúc nào mình cũng vui. Có nhiều người còn bị trầm cảm khi phải làm điều gì đó khiến người ta chán ngán trong suốt một thời gian dài. Mình thì không bị như vậy, nhưng đôi khi mình cảm thấy mệt. 

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 11

Mệt vì suốt ngày phải mặc quần áo đẹp, đứng trên giày cao gót. Những kịch bản nối tiếp nhau làm cho mình nhiều khi muốn khùng luôn, đầu bị quá tải. Có những hôm sốt ruột khủng khiếp bởi vì muốn về nhà với con mà không thể nào nhấc ra được. Nên, việc nhiều thì tốt, nhưng nó cũng lấy đi của bạn rất nhiều.

Có những ngày bạn biết bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn không vui. Khi nhận thấy điều đó, Ốc đã buông. Bây giờ, mọi người thấy Ốc không xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như trước đây nữa. Vẫn còn 1 vài talkshow về gia đình, cộng đồng,... nhưng mà trước đây 10 thì giờ chỉ còn 2 thôi.

- Thay vào đó, chị làm gì?

Ốc đi du lịch rất nhiều cùng gia đình của mình. Ốc cũng tập trung vào việc kinh doanh mỹ phẩm nhiều hơn. Còn niềm say mê nghệ thuật thì vẫn còn đó thôi, nhưng nó không còn theo cái cách như trước đây nữa. Tức là mình rất tỉnh táo và kiểm soát mọi thứ.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 12

Khi buông bỏ được rồi, Ốc cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi. Một ngày, mình vẫn làm rất nhiều việc nhưng mình cảm thấy hạnh phúc với nó. Mình ít tiền hơn cũng được, nhưng mình cảm thấy vui, nhất là trong mùa COVID nữa.

- Vậy một ngày ý nghĩa với gia đình của chị diễn ra thế nào?

Sáng đưa con đi học, chiều đưa con về, tối học với con. Con thích làm cái gì, mẹ cũng làm với con hết. Mình có thời gian để làm chuyện đó và nó thực sự quan trọng. 

Các con lớn nhanh quá nên Ốc không muốn bỏ lỡ những thời khắc quan trọng của các con. Mình coi như đó là một phận sự phải làm cho nên, tất cả những buổi họp phụ huynh của con không bao giờ mình vắng mặt. Những buổi biểu diễn của trường luôn thấy một bà mẹ nghệ sĩ ngồi dưới đó như một bà mẹ bình thường. Và việc mình xuất hiện ở trường đón các con cũng trở thành một điều hết sức bình thường.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 13

- Khi đi quay Lật mặt: 48H, lịch trình này có thay đổi?

Thời gian còn quay bối cảnh ở Sài Gòn, mình vẫn làm vậy. Có khi đi quay đêm trở về cũng là lúc con sắp thức dậy, nhưng mình vẫn cùng chồng chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học. Chỉ có thời gian mình đi quay xa nhà, vắng mẹ thì mấy cha con mới tự thân vận động, làm mọi việc như khi đang có mẹ ở nhà.

-  Lúc đi quay xa nhà, chị có nhớ các con không? Chị làm gì để vượt qua điều đó?

Nhớ chứ, ngày nào, lúc nào cũng vậy, thương các con kinh khủng khiếp luôn. Bởi vì mùi gia đình là cái mùi không lý giải được, vừa là chất gây nghiện vừa là chất kích thích. Nó làm cho mình đắm đuối, và cũng là nguồn năng lượng giúp mình kích hoạt để làm những công việc khác.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 14
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ốc Thanh Vân.

Ốc cũng thường chia sẻ với chồng và các con việc mình quay như thế nào, hôm nay có cảnh nào khó. Chồng thì luôn ủng hộ, còn các con mình cũng hiểu chuyện, hay hỏi thăm mẹ. Đương nhiên, gọi điện hay facetime không thể bằng những cái ôm, chạm vào nhau nhưng khi ở xa quá thì điều đó cũng đáng quý. Cho nên bất kỳ lúc nào rảnh, mình đều tranh thủ về nhà với con, dù chỉ là nửa ngày hay một đêm.

- Vậy chồng con có thường đến phim trường để thăm mẹ không?

Thời gian đầu, Ốc đi quay xa quá nên các con không thể đến thăm. Nhưng đến khi đoàn về đến Cần Thơ, Trí Rùa (chồng Ốc Thanh Vân) chở bà ngoại, em ruột và các con nữa, nguyên một gia đình lóc cóc xuống phim trường để thăm mẹ. Dù chỉ ở lại chơi một chút nhưng mình vui lắm, cả nhà cũng rất háo hức với việc đó.

Ốc Thanh Vân: 'Tôi may mắn vì trở lại đúng thời điểm và gặp được người bạn diễn như Võ Thành Tâm' Ảnh 15

Cảm ơn chị về những chia sẻ. Chúc Lật mặt: 48H đại thắng phòng vé!

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất