Phim Ảnh

'Nước 2030' nhận giải phim xuất sắc nhất ở LHP quốc tế

Chia sẻ

Phim lấy bối cảnh vào những năm 2030, hơn phân nửa đất đai vùng ven biển miền Nam Việt Nam đã bị ngập trong nước do biến đổi khí hậu.

Mới đây, trang fanpage chính thức của Nước 2013 đã thông báo bộ phim vừa được LHP Quốc tế San Pedro, California, Mỹ xướng tên ở hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất. Tác phẩm dựa trên truyện ngắn Nước như nước mắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư với nhiều cảnh quay kịch tính xen lẫn nóng bỏng do Quỳnh Hoa, Quý Bình, Thạch Kim Long… thủ vai chính. Đây không phải là lần đầu tiên Nước 2030 ghi danh ở đấu trước quốc tế, bộ phim này từng tham gia rất nhiều LHP tại Berlin, Los Angeles…

Capture

11116548_913812865373687_8394472380141304970_o

Thông báo chính thức của ban tổ chức.

Phong cách quen thuộc của Nguyễn Võ Nghiêm Minh từ Mùa len trâu một lần nữa được lặp lại trong Nước 2030. Những góc máy cao, toàn cảnh đã mang lại những thước phim chân thật nhất của đời sống người dân Đông Nam Bộ. Câu chuyện mở đầu bằng một dự báo rằng với đà nhiệt độ Trái đất tăng như hiện nay thì đến năm 2030, khoảng nửa đất nông nghiệp của Nam bộ mà cụ thể là vùng ven Sài Gòn sẽ chìm trong biển nước. 

buivanphu_20150319_phimviet_h02a

Vào thời điểm 2030 ấy, Sáo (Quỳnh Hoa đóng) và Thi (Thạch Kim Long đóng), đôi vợ chồng đặc sệt quê kiểng, buộc phải xoay xở sinh nhai trên chiếc vỏ lãi - thứ duy nhất nối họ với thế giới bên ngoài và chở che họ trước mưa gió.

H01

Poster của phim

Hiện tại, Nước 2030 vẫn chưa ấn định được thời điểm ra rạp tại Việt Nam.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất