Ngành phim ngắn đang chứng kiến mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các diễn viên phải làm việc với cường độ cao để giữ vị trí. Trường hợp của Lý An Na, một nữ diễn viên chuyên đảm nhận vai chính trong các bộ phim ngắn, mới đây đã thu hút sự chú ý khi cô được cho là đã tham gia tới 48 bộ phim chỉ trong vòng một năm, không có ngày nghỉ.
Được biết, Lý An Na thường xuyên phải làm việc trung bình khoảng 16 tiếng mỗi ngày. Khối lượng công việc lớn khiến cô phải học thuộc hơn 2.000 chữ lời thoại trong thời gian ngắn, liên tục di chuyển giữa các đoàn phim. Lịch trình dày đặc này được duy trì suốt một năm, phản ánh áp lực không nhỏ mà các diễn viên phim ngắn đang phải đối mặt trong bối cảnh thị trường ngày càng đông đúc.
Dù thường xuyên vào vai chính trong các bộ phim xoay quanh tình cảm, gia đình và những cái kết đoàn viên, ngoài đời thực, Lý An Na đã nhiều năm không có cơ hội trở về nhà. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô đã 5 năm liên tiếp chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn để sum họp cùng gia đình, do phải liên tục nhận vai và tham gia các dự án mới.
Trong môi trường phim ngắn hiện nay, "không dám dừng lại" được xem là tâm lý phổ biến của nhiều diễn viên. Việc tạm ngưng công việc, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể đồng nghĩa với nguy cơ bị thay thế hoặc đánh mất cơ hội. Chính nỗi lo bị tụt lại phía sau đã khiến không ít người lựa chọn duy trì lịch làm việc căng thẳng trong thời gian dài.
Trường hợp của nữ diễn viên Lý An Na phần nào cho thấy mặt sau của sự phát triển nhanh chóng của dòng phim ngắn. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp rộng mở, các diễn viên cũng phải chấp nhận đánh đổi thời gian cá nhân, sức khỏe và đời sống gia đình để theo kịp guồng quay sản xuất.
Thực tế cho thấy, thành công trong ngành giải trí nói chung và lĩnh vực phim ngắn nói riêng chưa bao giờ đến một cách dễ dàng. Những con số về số lượng dự án hay thời gian làm việc chỉ phản ánh phần bề nổi, trong khi những áp lực và hy sinh phía sau có lẽ chỉ người trong cuộc mới thực sự thấu hiểu.