Phim Ảnh

NSX Pat Boonnitipat nói gì về 4 diễn viên chính 10x của 'Thiên tài bất hảo' bản truyền hình 2020?

Ng T Hà
Chia sẻ

Nhà sản xuất tài năng đến từ công ty GDH Thái lan Pat Boonnitipat - người chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất bộ phim Bad Genius (Thiên tài bất hảo) bản truyền hình đã có những chia sẻ về 4 diễn viên chính tham gia trong phim.

Poster phim Thiên tài bất hảo 2020

Tháng 8 này, phi vụ gian lận thi cử đầy tai tiếng sẽ được ra mắt các khán giả một lần nữa. Bad Genius - bộ phim đình đám xứ sở chùa Vàng từng nhận được hàng loạt giải thưởng lớn từ nhiều liên hoan phim quốc tế và càn quét các phòng vé trên toàn thế giới sẽ trở lại trong phiên bản truyền hình căng thẳng đến nghẹt thở. 

Bạn đã sẵn sàng ''đứng tim'' cùng những màn gian lận trong thi cử từ cấp thấp đến cao, từ trong nước đến quốc tế của Lynn và Bank một lần nữa, hãy cùng SAOstar lắng nghe những tâm sự về việc làm phim, việc chọn diễn viên của nhà sản xuất Pat Boonnitipat nhé!

Nhà sản xuất chụp hình cùng 4 diễn viên chính

Chỉ còn ít ngày nữa, khán giả sẽ được theo dõi bộ phim truyền hình Thái lan mới Bad Genius 2020 chính thức phát sóng tập đầu tiên vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Chiều lòng khán giả, công ty GDH đã phát hành trailer chính thức của bộ phim trên hàng loạt các trang mạng. 

Là một dự án lớn được đầu tư thêm mới và sáng tạo nhiều nội dung so với bản gốc vì vậy Bad Genius The Series cũng nhận được chính sách quảng bá rộng rãi đến từ công ty sản xuất. Điều này càng giúp khán giả nóng lòng chờ đợi bộ phim cũng như kì vọng vào một phiên bản mới thành công hơn nữa.

Một điểm đổi mới lớn của bộ phim Thiên tài bất hảo đến từ việc 'thay máu' toàn bộ dàn diễn viên, từ chính đến phụ. Chủ chốt của phim gồm 4 nhân vật chính Lynn, Bank, Pat và Grace. Nếu ở bản điện ảnh năm ấy, 4 vai diễn trên được giao phó cho bộ tứ diễn viên, ca sĩ trẻ đã từng góp mặt trong một vài dự án phim thành công trước đó là Aokbab Chutimon vai Lynn, James Teeradon vai Pat,Non Chanon vai Bank và Oom Eisaya vai Grace thì ở bản truyền hình nhân vật trên đều được thay mới.

 Lần này, phía nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng 4 vai diễn cho 4 diễn viên, ca sĩ 10x đang vô cùng hot hiện nay. Đây được xem là một sự mới mẻ đầy thử thách khi các diễn viên bản gốc đã làm rất tốt vai diễn của mình, vì vậy việc lựa chọn diễn viên mới lại chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như 4 diễn viên bản 2020 là bài toán khó.

Một câu hỏi được khá nhiều khán giả quan tâm là lý do tại sao June BNK40, Jaonaay Jinjett, Ice Paiss và Nana Sawanya lại được nhà sản xuất Pat lựa chọn cho bộ phim lần này. Hãy lắng nghe câu trả lời của anh ấy về việc chọn diễn viên cũng như một phần câu chuyện trong quá trình thực hiện Bad Genius 2020.

Đầu tiên phải nhắc đến nhân vật Lynn - lá bài chủ chốt quan trọng nhất của Thiên tài bất hảo. Aokbab Chutimon được xem là sinh ra để dành cho nhân vật Lynn bởi cô nàng thực sự lột tả được hết sự thông minh, chuyên nghiệp, bản lĩnh của một thủ lĩnh nơi phòng thi. Trong phiên bản truyền hình, vai diễn nặng kí này được giao cho cô nàng diễn viên ca sĩ sinh năm 2000 June BNK48.

June BNK48 vai Lynn

Chia sẻ về June, nhà sản xuất cho biết: 'Khi dự án bắt đầu casting diễn viên chính đã có rất nhiều thí sinh đến thử vai cho nhân vật Lynn.Thực sự rất khó để làm nên một nhân vật Lynn mới mẻ hơn.Trong cảnh đầu tiên, June diễn như thể cô ấy không biết gì về diễn xuất cả. Chúng tôi liên tục phải quay đi quay lại nhiều lần. Tôi đã có cảm giác là chúng tôi không thể làm được.

Sau cảnh quay đầu tiên, tôi đã ngồi xuống nói chuyện với June, tóm tắt kịch bản cho cô ấy. Dần dần mọi thứ đã tốt lên và trở nên vô cùng thú vị.Cô bé này thực sự có năng khiếu.Cô ấy sẽ trở thành Lynn ở một phiên bản của chính mình chứ không phải làm giống một ai khác, tạo nên sự cuốn hút bởi sự cứng cỏi nhưng cũng mong manh dễ vỡ. Trong 4 diễn viên, tôi thấy June là người có nhiều nghị lực nhất và làm tốt nhất.'

Một vai diễn thử thách, thậm chí quá sức với sự non trẻ trong nghề của mình, nữ diễn viên đảm nhận vai Lynn tâm sự: 'Tôi cảm thấy lo lắng băn khoăn trăn trở rất nhiều. Lo sợ hơn cả là việc mình không biết phải làm gì, sẽ cảm thấy như kiểu nó không thực sự chân thật. Trong bản truyền hình sẽ tiết lộ nhiều hơn về những chuyện khác của Lynn, như chuyện gia đình, chuyện tình cảm và các mối quan hệ khác.'

Jaonaay Jinjett Wattanasin vai Bank

'Với Bank, tôi muốn tìm một người có thể diễn xuất đa dạng hơn thế. Tôi muốn một nhân vật có tính cách nhẹ nhàng.Lúc tôi ngồi nói chuyện với Jaonaay, tôi thấy cậu ấy là một người hòa nhã, là kiểu người trụ cột của gia đình phải chăm lo cho các em.

Có nét gì đó giống một người mẹ và có cả hình ảnh của một cậu bé. Đó là những tính cách mà có lẽ những diễn viên khác không có được.Có lẽ tôi sẽ có một nhân vật Bank khác hoàn toàn so với bản điện ảnh và đúng là có một sự khác biệt lớn thật.', bày tỏ bởi NSX.

Tham gia showbiz từ nhỏ với vai trò là một hiện tượng ca sĩ được hàng triệu khán giả yêu mến, đây là lần đầu tiên Jaonaay ( sinh năm 2001) bén duyên với nghiệp diễn xuất. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật bố là ca sĩ mẹ là diễn viên, dòng máu nghệ thuật đang chảy trong Jaonaay sẽ giúp cậu thể hiện được nhiều năng khiếu của bản thân. 

'Cảm nhận đầu tiên khi được đóng Thiên tài bất hảo là em cảm thấy..áp lực. Nhưng khi thực sự nhập vai em nhận ra là mình đã thể hiện được một góc độ khác của nhân vật Bank', nam diễn viên, ca sĩ 20 tuổi bộc bạch.

Ice Pariss vai Pat

'Pat cũng là một nhân vật mà tôi trăn trở rất nhiều là làm sao tìm được một người có thể thật sự hiểu và diễn xuất tròn vai. Cậu ấy là người rất khéo léo và có sức hút khiến tôi có nhiều cảm hứng khi làm việc cùng. Cậu ấy giỏi và rất cố gắng. Với nhân vật như vậy Ice trở thành mẫu người mà mọi cô gái đều muốn làm bạn trai của mình.', nhà sản xuất trẻ cho biết.

Cậu nam sinh với câu nói cực chất ' Tôi học dốt nhưng tôi giàu' chia sẻ về nhân vật của mình: 'Đạo diễn Pat đã khai thác được rất nhiều tiềm năng ở tôi. Tôi nghĩ mình và nhân vật Pat có khá nhiều điểm tương đồng.Cậu ta thích chơi lớn, sôi nổi, thích trêu chọc người khác và vô cùng vô tư. Tận hưởng mọi thứ như chính bản thân mình vậy.'

Nana Sawanya vai Grace

Với nhân vật Grace anh Pat cho biết: 'Với Grace, thời lượng của bản điện ảnh để làm nổi bật nhân vật là không nhiều vì vậy tôi muốn phát triển nhân vật này để mọi người biết nhiều hơn về con người của cô ấy. Nhân vật này không khiến tôi lo lắng nhiều khi cast. Sau khi hiểu bối cảnh cô ấy có thể tập trung nhập vai được, giống như chỉ cần 1 cái búng ta thôi là cô ấy có thể trở thành Grace chứ không còn là Nana nữa.'

Sự đổi mới dàn diễn viên cũng như chăm chút phát triển từng nhân vật là một mạo hiểm nhưng thông qua đó chúng ta cũng thấy được những nỗ lực đến từ toàn bộ ekip cũng như dàn diễn viên trai xinh gái đẹp này. Hãy đón xem tập 1 Thiên tài bất hảo 2020 bắt đầu từ thứ 2 (3/8).

Chia sẻ

Bài viết

Ng T Hà

Tin mới nhất