Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh đã đăng tải bức ảnh thời trẻ kèm dòng trạng thái: "Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ. Thong dong tự tại vậy mà vui". Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ để thể hiện quan niệm sống an nhiên của nam nghệ sĩ sau nhiều thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với triết lý sống của Xuân Hinh, cho rằng sau những năm tháng miệt mài với nghề, điều đáng quý nhất chính là sự bình yên trong tâm hồn. Bên cạnh đó, không ít người cũng dành lời khen cho diện mạo điển trai, phong độ thời trẻ của nam nghệ sĩ. Nhiều bình luận còn gợi nhắc những vai diễn, tiểu phẩm và vở chèo từng làm nên tên tuổi của "vua hài đất Bắc".
Những chia sẻ trên phần nào phản ánh cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Xuân Hinh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ông không còn tất bật với lịch diễn dày đặc mà lựa chọn sống chậm, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ thường nhật, từ thời gian quây quần bên gia đình, gặp gỡ bạn bè đến chăm sóc cây cối và hòa mình với thiên nhiên. Bên cạnh đó, ông vẫn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là chăm chút Bảo tàng Đạo Mẫu do chính mình xây dựng.
Đáng chú ý, NSƯT Xuân Hinh cũng thoải mái hơn trong việc lựa chọn các dự án nghệ thuật, ưu tiên những vai diễn mang tính trải nghiệm thay vì chạy theo số lượng. Đầu năm 2026, ông lần đầu góp mặt trong một dự án điện ảnh khi tham gia Mùi phở. Nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông Mùi - một nghệ nhân nấu phở truyền thống dành trọn cuộc đời để gìn giữ bí quyết gia truyền. Nhân vật luôn mong muốn truyền nghề cho cháu đích tôn nhằm lưu giữ hồn cốt của món ăn được xem là biểu tượng ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, khát vọng ấy lại vô tình tạo nên nhiều xung đột thế hệ với các thành viên trong gia đình, mang đến câu chuyện vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.
Dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn khẳng định bản lĩnh và sức hút của một nghệ sĩ gạo cội bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng, đậm phong vị Bắc Bộ. Ông ghi điểm ở những mảng miếng hài nhẹ nhàng, giàu tính đời thường, đồng thời thể hiện trọn vẹn tâm lý của một người cha chồng khắc khổ, luôn đau đáu với việc gìn giữ truyền thống gia đình. Những phân đoạn nội tâm về tình yêu dành cho con cháu và sự trân trọng các giá trị văn hóa nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Bên cạnh những đánh giá tích cực, một số ý kiến trên các diễn đàn phim ảnh cho rằng việc gắn bó quá lâu với sân khấu chèo và các tiểu phẩm hài khiến phong cách diễn của NSƯT Xuân Hinh đôi lúc vẫn mang đậm dấu ấn kịch nghệ. Ở một vài phân cảnh cần sự tiết chế theo ngôn ngữ điện ảnh, cách thể hiện của ông được nhận xét còn hơi cường điệu. Tuy vậy, phần lớn khán giả vẫn xem đây là màn hóa thân nhiều cảm xúc, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nam danh hài.
Ở tuổi 63, NSƯT Xuân Hinh vẫn là cái tên có sức hút bền bỉ với nhiều thế hệ khán giả. Mỗi động thái của nam nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, từ những chia sẻ về cuộc sống đời thường đến các dự án nghệ thuật mới.
Xuân Hinh là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Ông ghi dấu ấn với các loại hình chèo, dân ca quan họ, xẩm, chầu văn và được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm như Thị Mầu lên chùa, Thầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người, Hề gậy theo thầy, Chồng rượu vợ đề...
Ngoài sân khấu, loạt tiểu phẩm Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh đi hát karaoke, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu... cũng góp phần khẳng định tên tuổi của ông. Năm 1997, Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.