Phim Ảnh

Đếm sao Hoa ngữ trốn thuế: Một minh tinh hàng đầu nộp phạt gấp 3 lần Trịnh Sảng, có người phải ngồi tù

Hướng Dương
Chia sẻ

Ngoài Trịnh Sảng, hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ khác đã từng khốn đốn vì trốn thuế.

Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân. Để giữ được hình ảnh đẹp của mình, người nổi tiếng cũng phải tuân thủ pháp luật và các quy định. Thu nhập của các ngôi sao giải trí rất đáng ghen tị nhưng các khoản thuế đánh vào họ cũng rất lớn. 

Chính vì vậy vụ việc những người nổi tiếng trốn thuế cũng không quá xa lạ. Ngoài Trịnh Sảng là cái tên sáng nhất thời gian qua vì trốn thuế, làng giải trí Hoa ngữ còn những ngôi sao nào khác từng trốn thuế? Hãy cùng SAOstar tìm hiểu ngay sau đây.

Lưu Hiểu Khánh

Vụ trốn thuế đầu tiên trong Cbiz xuất phát từ Lưu Hiểu Khánh, ngôi sao điện ảnh - tỷ phú nức tiếng của Trung Quốc. Năm 1996, Lưu Hiểu Khánh thành lập công ty riêng, tình hình hoạt động rất tốt. 

Tuy nhiên, để kiếm nhiều tiền hơn, nữ diễn viên Võ Tắc Thiên đã chọn cách khai khống và các phương thức khác để trốn thuế lên tới 14,583 triệu nhân dân tệ. 14 triệu tệ năm đó không thua gì 100 triệu tệ hiện tại. Hơn nữa Lưu Hiểu Khánh còn phải ngồi tù 422 ngày nên chắc chắn nữ ngôi sao là người chịu hình phạt nặng nhất vì trốn thuế.

Phạm Băng Băng

Tiếp theo là Phạm Băng Băng. Vào ngày 3/10/2018, Phạm Băng Băng bị yêu cầu nộp thuế, phí chậm và phạt tổng cộng 884 triệu nhân dân tệ. Thông tin này nhanh chóng gây choáng váng với cư dân mạng bởi số tiền quá lớn.

 Khi đó cô không có số tiền lớn đến như vậy nên đã có rất nhiều câu chuyện lùm xùm về việc nộp thuế và phạt của minh tinh họ Phạm sau đó. Phạm Băng Băng buộc phải nộp đủ số tiền nếu không cô sẽ phải đối mặt với án hình sự. Không những vậy cô còn phải đối mặt với sự ghẻ lạnh, chỉ trích từ cộng đồng mạng vì hành vi phạm pháp của mình.

Trịnh Sảng

Sáng sớm ngày 27 tháng 8, CCTV News đưa tin Trịnh Sảng bị phạt 299 triệu nhân dân tệ vì tội trốn thuế. Theo báo cáo, Phòng Thanh tra của Cục Thuế Thượng Hải phát hiện Trịnh Sảng đã không kê khai thu nhập cá nhân 191 triệu nhân dân tệ theo luật từ năm 2019 đến năm 2020, trốn thuế 45,269 triệu nhân dân tệ và nộp thiếu các khoản thuế khác là 26.520.700 nhân dân tệ. 

Xem thêm: Trịnh Sảng viết thư xin lỗi sau scandal trốn thuế: Sẽ khắc phục mọi khó khăn để nộp thuế và phạt đúng hạn

Do đó, Cục thuế Thượng Hải đã ra quyết định phạt tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ đối với hành vi trốn thuế của nữ nghệ sĩ bao gồm tiền thuế, tiền phạt nộp chậm và tiền phạt.

Lâm Chí Linh

Có thể nhiều người không biết Lâm Chí Linh cũng từng bị Cục thuế Đài Loan thông báo nộp 1,8 triệu tệ tiền thuế và tiền phạt. Tuy nhiên khi đó Lâm Chí Linh cho rằng mình không hề trốn thuế nên đã kháng cáo khởi kiện. Nhưng cuối cùng, cô thua kiện và bị phạt 1,5 triệu tệ tiền thuế, Lâm Chí Linh không kháng cáo và chấp nhận bồi thường. May mắn sự việc này không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô trong làng giải trí.

Ngô Tông Hiến

Ngô Tông Hiến đã bị phạt nhiều lần về việc trốn thuế, bên cạnh đó anh cũng có đời tư nhiều bê bối. Năm 2003, Ngô Tông Hiến bị truy thu thuế hơn 10 triệu đài tệ và bị hạn chế xuất cảnh. Đến năm 2004, anh tiếp tục bị hạn chế xuất cảnh vì không nộp hàng triệu USD tiền thuế. Cuối năm 2006, hai công ty của Ngô Tông Hiến lại bị phanh phui tội trốn thuế và nộp thuế lên tới 10,8 triệu đài tệ.

Tiêu Tường

Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan Tiêu Tường đã từng bị phạt 3,85 triệu đài tệ vì trốn thuế. Kể từ khi Tiêu Tường bị cơ quan thuế Đài Loan phát hiện có nghi vấn trốn thuế vào năm 2009, vụ kiện trốn thuế liên tục diễn ra. Cuối cùng Tiêu Tường thua kiện và bị kết án phạt bổ sung thêm 10000 đài tệ, tổng cộng là 95.444.454 đài tệ tiền thuế dự phòng và 2,89 triệu đài tệ tiền phạt trốn thuế.

Từ số tiền trốn thuế của những người nổi tiếng này có thể thấy thu nhập của họ trong ngành giải trí cao hơn người bình thường rất nhiều. Số tiền kiếm được đủ để họ sống một cuộc sống giàu sang nhưng họ vẫn chọn cách lách luật để trốn thuế, điều này thật sự không nên xảy ra.

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất