Phim Ảnh

Những cặp sao Thái Lan chia tay vẫn là bạn, tình tứ còn hơn lúc hẹn hò

Tuệ Nghi
Chia sẻ

Alex Rendell – Toey Jarinporn, Pong Nawat - Kaew Jarinya và Hunz – Ice Preechaya là những cặp sao Thái Lan sau khi chia tay vẫn luôn dõi theo, ủng hộ đối phương.

Có những cặp đôi người nổi tiếng yêu nhau thật dài lâu, được cả thế giới ủng hộ nhưng đôi khi con tim vẫn lạc hướng. Rồi họ bất ngờ buông tay nhau trong sự tiếc nuối, đơn giản chỉ vì hết yêu rồi thì chia tay. Nhưng hết yêu rồi không có nghĩa là cắt đứt liên lạc hay cạch mặt mãi mãi. Nhiều cặp đôi chọn cách trở thành bạn, trở thành người cũ còn thương của nhau sau khi chia tay.

Chuyện chia tay vẫn làm bạn ở ngoài đời đã khó, đối với những người làm nghệ thuật lại càng khó hơn. Dẫu vậy, làng giải trí Thái Lan vẫn có một số cặp đôi dù không còn bước chung đường nhưng vẫn dõi theo, quan tâm và ủng hộ đối phương như những người bạn.

Alex Rendell và Toey Jarinporn

Trước khi đến với Alek Teeradetch, Toey Jarinporn từng trải qua mối tình sâu đậm với nam diễn viên Alex Rendell. Lương duyên của Toey và Alex bắt đầu khi cùng tham gia hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những nạn nhân tại các vùng gặp lũ lụt ở Thái Lan vào năm 2011.

Cặp đôi Alex Rendell - Toey Jarinporn nổi tiếng là cặp đôi người tốt, việc tốt.

Alex Rendell và Toey Jarinporn còn được netizen Thái gọi là cặp đôi tình nguyện và ngợi khen vì tinh thần xã hội cao cả. Khác với những cặp đôi khác khoe ảnh hẹn hò, du lịch khắp thế giới thì Alex - Toey lại thường xuất hiện cùng nhau khi đi tình nguyện. Khoảng thời gian yêu nhau của họ không chỉ đơn thuần có tình yêu trai gái mà còn là thời thanh xuân tươi đẹp, nhiệt huyết cống hiến của sức trẻ. Nụ cười rạng rỡ, tràn đầy niềm hạnh phúc khi bên nhau và làm việc có ích cho xã hội từng khiến fan ngưỡng mộ biết bao.

Nhưng đáng tiếc, Alex và Toey đã không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Họ quyết định chia tay và làm bạn. Khoảng thời gian Toey Jarinporn công khai tình cảm với Alek Teeradetch, netizen Thái bình luận gay gắt rằng cô chia tay vì người thứ ba. Ngay sau đó, Alex Rendell đã lên tiếng bảo vệ người yêu cũ. Anh chia sẻ rằng anh chính là người đầu tiên biết về mối quan hệ của Alek Teeradetch và Toey Jarinporn.

Đồng thời Alex Rendell cũng mong mọi người không nên chỉ trích gì cả vì người tổn thương nhất sẽ là Toey. Anh nói về tình cảm mới của người yêu cũ rằng: “Toey hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Hai người họ có thể sẽ yêu nhau dài lâu cũng nên”.

Pong Nawat và Kaew Jarinya

Đối với fan hâm mộ tài tử điển trai Pong Nawat, chắc hẳn sẽ không thể quên được chuyện tình ngọt ngào mà cũng lắm tai tiếng của anh với bạn gái cũ Kaew Jarinya, nhỏ hơn 14 tuổi. Kaew Jarinya sinh năm 1992, là ca sĩ, diễn viên có tiếng tại Thái Lan. Cô được khán giả Việt Nam biết đến qua các bộ phim truyền hình như Bun Tuek Ruk Superstar (Tình đời siêu sao), Kaew Klang Dong (Mối Tình Nơi Hoang Dã), Sap Sang (Lời nguyền Tình Yêu)…

Pong Nawat và Kaew Jarinya công khai tình cảm vào tháng 9/2011. Khi ấy, Pong Nawat đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả với hàng chục dự án truyền hình lớn nhỏ. Còn Kaew Jarinya chỉ mới chuyển hướng từ ca sĩ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Sau hai năm gắn bó, Pong Nawat và Kaew Jarinya quyết định đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm. Kaew Jarinya khóc nức nở trong họp báo và tố Pong Nawat bỏ rơi mình. Chuyện tình cảm của cặp đôi kết thúc trong ồn ào và bàn tán của dư luận. Sau đó Pong Nawat đã phải lên tiếng, anh nhấn mạnh rằng Kaew Jarinya là người anh yêu thực sự và có ý định lâu dài. Tuy nhiên do chênh lệch tuổi tác, Kaew Jarinya còn trẻ và hay nhõng nhẹo còn Pong Nawat lại quá bận rộn nên không thể chiều chuộng bạn gái.

Sau khi chia tay không lâu, dân tình lại bắt gặp Pong Nawat và Kaew Jarinya cùng nhau đi shopping tại một trung tâm thương mại. Nghi vấn gương vỡ lại lành được dấy lên nhưng cả hai đã phủ nhận. Cả hai còn rủ nhau đi chùa, cầu an như những người bạn thân thiết.

Pong Nawat và Kaew Jarinya dù không còn yêu nhau nhưng vẫn không cắt đứt quan hệ mà luôn dành cho đối phương những lời tốt đẹp. Giờ đây thì Kaew Jarinya đang hạnh phúc với bạn trai mới. Người yêu cũ Pong Nawat thi thoảng vẫn hay bình luận chọc ghẹo ảnh đôi của Kaew và bạn trai như một đàn anh trong nghề, một người bạn thân thiết.

Hậu chia tay, Pong và Kaew có vẻ khá thoải mái và cởi mở.

Cả hai còn có những khoảnh khắc tình bể bình như cặp đôi đang yêu nhau.

Hunz Isariy Patharamanop và Ice Preechaya 

Trong số những cặp đôi sao Thái đã chia tay thì Hunz Isariy Patharamanop và Ice Preechaya là cặp đôi được người hâm mộ mong yêu lại từ đầu nhất. Sau chia tay, cả hai không hề cạch mặt nhau mà ngược lại vẫn tình cảm như chưa hề có cuộc chia ly. Thử ghé ngang qua Instagram cá nhân của Hunz và Ice Preechaya, cả hai vẫn đăng hình của nhau đều đều, khiến dân tình hoang mang vì không biết họ có còn yêu hay không yêu.

Cặp đôi trai tài gái sắc Hunz và Ice Preechaya luôn khiến cho hội FA phải ghen tỵ. Vì ít ra, khi chia tay thì cả Hunz và Ice đều đang có người bạn thân khác giới quan tâm, chăm sóc chẳng khác gì người yêu. Không ít lần cặp đôi này được báo giới đặt câu hỏi, liệu Hunz và Ice có quay lại không vì đẹp đôi như thế mà. Đáng tiếc là Hunz đã phủ nhận chuyện quay lại với Ice Preechaya. Đồng thời anh cũng khẳng định rõ rằng không có khả năng quay lại. Vì cả hai đều muốn tập trung cho công việc trước và sẽ luôn hỗ trợ nhau nếu đối phương cần.

Ice Preechaya vụt sáng thành ngôi sao sau hai cơn sốt phòng vé ATM: Er Rak Error ( ATM: Lỗi tình yêu) và I Fine..Thank You..Love You (Nữ gia sư). Còn Hunz chỉ mới bén duyên màn ảnh với một số dự án như Sod Stories (Chuyện độc thân), U Prince The Series. Ngoài ra, anh còn được biết đến với biệt danh Hoàng tử khiêu vũ Thái Lan. Hiện cặp đôi Hunz và Ice Preechaya đang cùng nhau tham dự cuộc thi nhảy Dance Dance Dane.

Chia sẻ

Bài viết

Tuệ Nghi

Tin mới nhất