Phim Ảnh

Sao Hàn trùng tên gây 'rối não' nhất Kbiz: Tập đọc hoài vẫn 'lẹo lưỡi' không thể trôi chảy

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Người nổi tiếng Hàn Quốc đôi lúc khiến người hâm mộ "lú lẫn" vì phát âm tên của họ khá giống nhau. Dù đã đọc qua nhiều lần nhưng chúng ta sẽ có lúc phải lúng túng trước những cái tên dễ nhầm lẫn này.

Việc có tên trùng với nhau không phải là điều xa lạ gì trong giới giải trí. Đặc biệt ở chỗ tên của những người nổi tiếng, nhiều ngôi sao có tên gọi khá giống nhau, vì vậy mà đôi lúc khiến người hâm mộ "lú lẫn". Cũng có vài người quyết định đổi nghệ danh còn số khác vẫn giữ nguyên dù có bị trùng nhau. 

1. Son Naeun trong nhóm Apink - Lee Naeun của April

Giống tên Naeun chỉ khác cái họ là Son Naeun của Apink và Lee Naeun của April. Cả hai mỹ nhân đều là những idol sở hữu visual nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc.

Son Naeun trong nhóm Apink
Lee Naeun của April

2. Lee Min Ho - Lee Min Ho

Làng giải trí Hàn Quốc không chỉ có 1 mà tới tận 2 sao nam điển trai có tên Lee Min Ho.

Một người là Lee Min Ho sinh năm 1987 - nam thần Hallyu hàng đầu, mỹ nam nổi tiếng nhờ bộ phim Vườn sao băng và được đông đảo khán giả toàn châu Á biết đến. 

Lee Min Ho sinh năm 1993 đã đổi nghệ danh thành Lee Tae Ri.

Một nam diễn viên khác cũng tên Lee Min Ho sinh năm 1993 - người đã gây khá nhiều ấn tượng trong vai xà tinh ở phim Bạn trai tôi là hồ ly. Tuy nhiên để tránh bị nhầm lẫn với tiền bối, Lee Min Ho sinh năm 1993 đã đổi nghệ danh thành Lee Tae Ri.

3. Park Jimin - Shin Jimin 

Ở làng nhạc K-pop thì Jimin được xem là cái tên phổ biến khi có tận ba gương mặt cùng sở hữu tên này. Trong đó, có đến hai người còn trùng cả họ và tên là Park Jimin, một người giới tính nam, thuộc nhóm BTS, người còn lại là cựu thành viên nhóm nữ 15&. 

Park Jimin thuộc nhóm BTS

Người còn lại có tên này là Shin Jimin - cựu thành viên của nhóm AOA. Hiện nay Shin Jimin đã tạm ngưng hoạt động còn Park Jimin nữ sau khi rời JYP Entertainment đã đổi nghệ danh thành Jamie.

Shin Jimin - cựu thành viên của nhóm AOA. 

4. Irene của Red Velvet - fashionista Irene Kim 

Irene của Red Velvet và fashionista Irene Kim cũng là trường hợp trùng tên với nhau. Cả hai cô nàng đều trực thuộc quản lý chung của một công ty (Irene Kim trực thuộc ESTeem Models là công ty con của SM Entertainment). 

 Irene của Red Velvet

Tuy nhiên, Irene Kim vốn là tên khai sinh của nàng fashionista, còn thành viên Red Velvet lại có tên thật là Bae Joo Hyun.

fashionista Irene Kim 

Ngoài ra , còn rất nhiều tên diễn viên, người nổi tiếng Hàn Quốc đôi lúc khiến người hâm mộ "lú lẫn" vì phát âm tên của họ khá giống nhau. Dù đã đọc qua nhiều lần nhưng chúng ta sẽ có lúc phải lúng túng trước những cái tên dễ nhầm lẫn này.

5. Son Ye Jin - Seo Ye Ji - Seo Ji Hye

6. Park Gyuri - Nam Gyuri - Kim Gyuri

Nam Gyuri 
Kim Gyuri

7. Kim Tae Hee - Kim Tae Ri - Lee Tae Ri

Kim Tae Ri
Lee Tae Ri

8. Kim Go Eun - Kim So Eun

Kim Go Eun
Kim So Eun

9. Lee Dong Wook - Lee Jin Wook - Kim Jae Wook - Lee Jae Wook

Lee Dong Wook 
Lee Jin Wook

10. Lee Se Young - Lee Si Young

Lee Se Young
Lee Si Young

11. Jong Kook - Jung Kook

Jong Kook 
Jung Kook

12. Jeon Somin - Jung Somin - Jeon Somi

 Jeon Somin
Jung Somin
Jeon Somi

13. Kwon Hyun Bin - Hyun Bin - Won Bin - Kim Woo Bin

Kwon Hyun Bin

14. Kim Jung Hyun - Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong

15.Goo Hara - Go Ara

Goo Hara
Go Ara

16.Jimin (BTS) - Han Ji Min - Jimin (AOA)

17.Han So Hee - Han Seo Hee

Han So Hee 
Han Seo Hee

18. Jung In Sun - Jo In Sung

Jung In Sun
Jo In Sung

19. Park Hae Joon - Park Hae Jin

Park Hae Joon
Park Hae Jin

20. Jung Yumi - Jung Yoomi

Jung Yumi
Jung Yoomi
Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin mới nhất