Phim ảnh

Không phải Tiểu Long Nữ, đây mới là nhân vật nữ nổi tiếng nhất tiểu thuyết Kim Dung

Khánh Tường - CTV

Không phải Tiểu Long Nữ hay Vương Ngữ Yên, một nhân vật đặc biệt mới là cái tên quen thuộc nhất trong đời sống bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung.

Khi nhắc đến thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Tiểu Long Nữ hay Vương Ngữ Yên. Thế nhưng, trong đời sống thường nhật, một nhân vật khác lại có sức ảnh hưởng bền bỉ và được gọi tên nhiều hơn cả. 

Trong kho tàng nhân vật của Kim Dung, những mỹ nhân như Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp) hay Vương Ngữ Yên (Thiên long bát bộ) luôn được nhắc đến với hình tượng thanh tao, tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, xét về mức độ phổ biến trong đời sống hiện đại, cái tên được triệu hồi nhiều nhất lại không phải hai nhân vật này. Thực tế cho thấy, 'Diệt Tuyệt Sư Thái' trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký mới là hình tượng quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh.

Diệt Tuyệt Sư Thái do Châu Hải My đảm nhận trong 'Ỷ Thiên Đồ Long ký' 2019. - Ảnh: Sohu
Diệt Tuyệt Sư Thái do Châu Hải My đảm nhận trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký" 2019. - Ảnh: Sohu

Từ nhiều năm trước, trong môi trường học đường, không ít giáo viên nữ nghiêm khắc được học trò gán cho biệt danh Diệt Tuyệt Sư Thái. Cách gọi này dần trở thành một dạng “mật ngữ” vui vẻ, phản ánh sự nghiêm túc và kỷ luật của thầy cô.

Thậm chí, biệt danh ấy còn được biến tấu theo họ của từng giáo viên, cho thấy mức độ lan truyền rộng rãi. Điều thú vị là dù không phải ai cũng còn đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cái tên này vẫn tiếp tục tồn tại qua nhiều thế hệ.

Diệt Tuyệt Sư Thái vốn là chưởng môn phái Nga Mi, nổi tiếng với tính cách cứng rắn, nguyên tắc và phần nào khắc nghiệt. Chính những đặc điểm này khiến nhân vật trở thành biểu tượng khi nhắc đến hình mẫu “nghiêm thầy”.

Nhân vật nữ nổi tiếng nhất của tiểu thuyết Kim Dung. - Ảnh: Sohu
Nhân vật nữ nổi tiếng nhất của tiểu thuyết Kim Dung. - Ảnh: Sohu

Việc một hình tượng văn học có thể bước ra đời sống, trở thành cách gọi quen thuộc suốt nhiều năm cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của tác phẩm Kim Dung. Đây là minh chứng rõ ràng cho giá trị văn hóa đại chúng mà tiểu thuyết kiếm hiệp mang lại.

Ngày nay, dù thị hiếu giải trí thay đổi và không phải học sinh nào cũng còn tìm đọc truyện kiếm hiệp, biệt danh “Diệt Tuyệt Sư Thái” vẫn được truyền miệng. Điều này phản ánh sức bền của văn hóa đọc một thời và dấu ấn sâu đậm mà Kim Dung để lại.

Có thể nói, xét ở góc độ đời sống xã hội, Diệt Tuyệt Sư Thái mới chính là nhân vật nữ nổi tiếng của tiểu thuyết Kim Dung được nhắc đến nhiều nhất không phải vì vẻ đẹp hay chuyện tình lãng mạn, mà vì sự gắn bó đặc biệt với ký ức học đường của nhiều người.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI