Phim ảnh

Nhân vật mạnh nhất tiểu thuyết Kim Dung, luyện cả Cửu Âm và Cửu Dương

Ngọc Hân

Trong bản đăng báo đầu tiên, nhân vật này từng được xác lập là người tạo ra cả Cửu Âm Chân Kinh lẫn Cửu Dương Chân Kinh, nhưng đã biến mất sau những lần Kim Dung chỉnh sửa tác phẩm.

Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh được xem là hai bộ võ học có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất. Một bên bao quát nội công, thân pháp, trị thương và nhiều kỹ thuật chiến đấu biến hóa; bên còn lại tạo nên nguồn nội lực thuần dương hùng hậu, giúp người luyện có sức bền và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc.

Vì thế, giả thuyết một nhân vật đồng thời luyện thành Cửu Âm và Cửu Dương luôn kích thích trí tưởng tượng của độc giả. Nếu hai nguồn võ học đối lập được dung hòa, người đó có thể sở hữu nội lực gần như vô tận, đồng thời nắm trong tay hệ thống chiêu thức cực kỳ phong phú. Tuy nhiên, trong những bản tiểu thuyết Kim Dung phổ biến hiện nay, chưa nhân vật nào thực sự hoàn thành điều này.

Quách Tĩnh là người lĩnh hội Cửu Âm Chân Kinh trọn vẹn nhất trong Anh hùng xạ điêu, đưa võ công của mình lên hàng đỉnh cao võ lâm. Ảnh: Sohu.
Quách Tĩnh là người lĩnh hội Cửu Âm Chân Kinh trọn vẹn nhất trong Anh hùng xạ điêu, đưa võ công của mình lên hàng đỉnh cao võ lâm. Ảnh: Sohu.

Quách Tĩnh là người đạt thành tựu nổi bật nhất với Cửu Âm Chân Kinh. Từ một chàng trai có tư chất chậm chạp, ông từng bước lĩnh hội toàn bộ chân kinh dưới sự hướng dẫn của Chu Bá Thông, sau đó kết hợp nền tảng đạo gia với Hàng Long Thập Bát Chưởng. Đến thời kỳ Thần điêu hiệp lữ, Quách Tĩnh đã bước vào hàng ngũ những đại cao thủ mạnh nhất võ lâm, nhưng chưa từng tiếp xúc với Cửu Dương Chân Kinh.

Ở chiều ngược lại, Trương Vô Kỵ là người luyện Cửu Dương Thần Công hoàn chỉnh. Nguồn nội lực này giúp anh hóa giải hàn độc của Huyền Minh Thần Chưởng, nhanh chóng lĩnh hội Càn Khôn Đại Na Di, đồng thời làm nền tảng để sử dụng Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm và võ công trên Thánh Hỏa Lệnh.

Cuối Ỷ thiên đồ long ký, Trương Vô Kỵ có cơ hội đọc Cửu Âm Chân Kinh và nhận ra đây là hệ thống võ học chính tông, sâu xa, hoàn toàn khác với những chiêu thức âm độc mà Chu Chỉ Nhược luyện cấp tốc. Anh cho rằng muốn đạt thành tựu đáng kể phải mất từ mười đến hai mươi năm. Dẫu vậy, câu chuyện kết thúc trước khi Trương Vô Kỵ bắt đầu tu luyện, nên việc anh sau này có kết hợp Cửu Âm với Cửu Dương hay không chỉ là giả thuyết của người đọc.

Cửu Dương Thần Công trở thành nền tảng giúp Trương Vô Kỵ nhanh chóng lĩnh hội nhiều tuyệt học và vươn lên hàng cao thủ bậc nhất. Ảnh: Sohu.
Cửu Dương Thần Công trở thành nền tảng giúp Trương Vô Kỵ nhanh chóng lĩnh hội nhiều tuyệt học và vươn lên hàng cao thủ bậc nhất. Ảnh: Sohu.

Chu Chỉ Nhược cũng không phải người dung hợp hai bộ chân kinh. Nàng từng học võ công Nga Mi, trong đó có nền tảng liên quan đến Nga Mi Cửu Dương Công, nhưng đây chỉ là một nhánh được truyền lại từ phần kinh văn Giác Viễn đọc trước khi qua đời. Sau đó, Chu Chỉ Nhược luyện pháp môn cấp tốc trong Cửu Âm Chân Kinh, chủ yếu sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Bạch Mãng Tiên Pháp. Nàng chưa từng sở hữu Cửu Dương Thần Công hoàn chỉnh, đồng thời cũng thiếu thời gian và nội lực đạo gia để hiểu hết Cửu Âm.

Nhân vật gần nhất với khái niệm "thân kiêm Cửu Âm và Cửu Dương" thực chất chỉ xuất hiện trong bản đăng báo đầu tiên của tiểu thuyết Kim Dung. Người đó là Đạt Ma Tổ Sư.

Trong bản đăng báo đầu tiên của Kim Dung, Đạt Ma từng được xem là người sáng tạo cả Cửu Âm Chân Kinh lẫn Cửu Dương Chân Kinh. Ảnh: Sohu.
Trong bản đăng báo đầu tiên của Kim Dung, Đạt Ma từng được xem là người sáng tạo cả Cửu Âm Chân Kinh lẫn Cửu Dương Chân Kinh. Ảnh: Sohu.

Ở thiết lập ban đầu, Kim Dung từng viết rằng Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh đều do Đạt Ma sáng tạo. Hai bộ kinh thư một âm, một dương, có thể hỗ trợ và khắc chế lẫn nhau. Cửu Dương thiên về dưỡng khí, bảo toàn sinh mệnh và xây dựng nội lực; Cửu Âm nổi bật ở khả năng khắc địch, biến hóa chiêu thức và ứng dụng thực chiến.

Với cách xây dựng này, Đạt Ma gần như đứng ở vị trí khởi nguồn của toàn bộ hệ thống võ học đỉnh cao. Dù nguyên tác không trực tiếp miêu tả ông xuất trận hay chứng minh đã luyện hai bộ chân kinh đến cảnh giới nào, việc được xác lập là tác giả của cả hai khiến Đạt Ma trở thành nhân vật duy nhất gắn với toàn bộ Cửu Âm và Cửu Dương trong một phiên bản truyện.

Cửu Dương Chân Kinh về sau được Kim Dung gắn với một kỳ nhân lĩnh hội võ học sau khi nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh. Ảnh: Sohu.
Cửu Dương Chân Kinh về sau được Kim Dung gắn với một kỳ nhân lĩnh hội võ học sau khi nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, khi chỉnh sửa tác phẩm, Kim Dung đã thay đổi nguồn gốc hai bộ võ học. Cửu Âm Chân Kinh trở thành thành quả cả đời của Hoàng Thường, vị văn quan nhà Tống từ việc nghiên cứu Đạo tạng mà lĩnh ngộ võ công. Cửu Dương Chân Kinh được gắn với một kỳ nhân từng thắng Vương Trùng Dương trong cuộc đấu rượu, sau đó đọc Cửu Âm và sáng tạo hệ thống võ học riêng theo nguyên lý âm dương tương trợ.

Sự thay đổi này giúp thế giới Kim Dung cân bằng hơn. Hai bộ tuyệt học không còn tập trung vào một nhân vật gần như thần thoại mà được hình thành từ những con đường võ học khác nhau. Đồng thời, tác giả cũng tránh tạo ra một cao thủ quá toàn năng, khiến mọi cuộc tranh luận về võ công trở nên thiếu ý nghĩa.

Cho đến các bản tiểu thuyết Kim Dung phổ biến hiện nay, vẫn chưa có nhân vật nào được xác nhận luyện thành đồng thời cả Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh. Ảnh: Sohu.
Cho đến các bản tiểu thuyết Kim Dung phổ biến hiện nay, vẫn chưa có nhân vật nào được xác nhận luyện thành đồng thời cả Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh. Ảnh: Sohu.

Bởi vậy, gọi Đạt Ma là người mạnh nhất vì luyện thành Cửu Âm và Cửu Dương chỉ phù hợp khi bàn về bản đăng báo sơ khai. Trong hệ thống nguyên tác đã được Kim Dung sửa chữa và phổ biến rộng rãi, chưa có ai được xác nhận hoàn thành cả hai chân kinh. Chính khoảng trống này giúp Cửu Âm và Cửu Dương tiếp tục trở thành bí ẩn hấp dẫn bậc nhất mỗi khi các tiểu thuyết của ông được chuyển thể lên màn ảnh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Hân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI