Trong Tiếu ngạo giang hồ, Lệnh Hồ Xung là một trong những nhân vật được yêu thích nhất của Kim Dung. Tính cách phóng khoáng, trọng nghĩa khinh tài cùng hành trình từ một đệ tử Hoa Sơn trở thành cao thủ võ lâm đã giúp chàng ghi dấu trong lòng độc giả. Tuy nhiên, ít người biết rằng người thay đổi hoàn toàn số phận của Lệnh Hồ Xung lại chính là Phong Thanh Dương - bậc kỳ nhân ẩn cư và cũng là người truyền dạy Độc Cô Cửu Kiếm.
Phong Thanh Dương là cao thủ thuộc kiếm tông của phái Hoa Sơn. Sau những biến cố nội bộ, ông rời xa giang hồ, sống ẩn dật nhiều năm. Dù hiếm khi xuất hiện, Phong Thanh Dương vẫn được xem là một trong những kiếm khách mạnh nhất trong thế giới Kim Dung nhờ tinh thông Độc Cô Cửu Kiếm - tuyệt học do huyền thoại Độc Cô Cầu Bại sáng tạo.
Trong nguyên tác, sau khi bị thương nặng và rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Lệnh Hồ Xung tình cờ gặp Phong Thanh Dương. Nhận thấy chàng có tư chất hơn người, không câu nệ chiêu thức và đặc biệt có phẩm chất của một kiếm khách, Phong Thanh Dương quyết định truyền lại toàn bộ Độc Cô Cửu Kiếm.
Điều đặc biệt là Độc Cô Cửu Kiếm không phải bộ kiếm pháp học thuộc từng chiêu thức. Cốt lõi của môn võ nằm ở tư tưởng "vô chiêu thắng hữu chiêu", tức không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu cố định mà linh hoạt tìm ra sơ hở của đối thủ để phá giải. Chính vì vậy, Phong Thanh Dương không dạy Lệnh Hồ Xung theo cách thông thường mà hướng dẫn chàng cách lĩnh hội tinh thần của kiếm đạo.
Nhờ thiên phú và khả năng ứng biến xuất sắc, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng làm chủ Độc Cô Cửu Kiếm. Từ một đệ tử từng bị xem là khó có thể trở thành cao thủ, chàng liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ mạnh, khẳng định vị thế trên giang hồ. Cũng từ đây, Độc Cô Cửu Kiếm trở thành môn võ gắn liền với tên tuổi của Lệnh Hồ Xung trong lòng khán giả.
Điều thú vị là nhiều người vẫn lầm tưởng Lệnh Hồ Xung là truyền nhân trực tiếp của Độc Cô Cầu Bại. Thực tế, Kim Dung chưa từng viết Độc Cô Cầu Bại và Lệnh Hồ Xung có mối liên hệ trực tiếp. Chuỗi truyền thừa được hiểu là: Độc Cô Cầu Bại sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm, Phong Thanh Dương là người kế thừa tuyệt học này, sau đó mới truyền lại cho Lệnh Hồ Xung.
Chính vì thế, nếu Độc Cô Cầu Bại là người khai sáng kiếm đạo, thì Phong Thanh Dương mới là nhân vật có công lớn nhất trong việc đưa Độc Cô Cửu Kiếm đến với Lệnh Hồ Xung. Không chỉ truyền lại một môn võ, ông còn truyền cho chàng tư duy kiếm pháp, giúp Lệnh Hồ Xung đạt đến cảnh giới mà nhiều cao thủ cả đời theo đuổi cũng không thể chạm tới.