Phim Ảnh

Năm 2020 không dành cho Marvel: Đây là lý do!

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Marvel Studios một lần nữa phải

Cuối tháng 9 vừa qua, Marvel Studios đã một lần nữa khiến người hâm mộ đau lòng khi lùi lịch ra mắt của bộ phim bom tấn duy nhất của họ trong năm 2020 - Black Widow tới giữa năm 2021. Thông báo này còn đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, hãng phim siêu anh hùng lớn nhất hành tinh không ra mắt bất kỳ một bộ phim nào trong vòng một năm. Và với việc hoạt động theo mô hình vũ trụ, một số dự án khác của Marvel cũng bị ảnh hưởng. 

Theo trang Variety đưa tin, Eternals - bộ phim dự kiến ​​ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2021 đã bị lùi xuống ngày 5/11 cùng năm, còn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bị dời từ tháng 5 xuống tháng 7. Với việc thay đổi lịch phát hành liên tục, khán giả cho rằng năm 2020 thật sự không dành cho Marvel, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, việc Disney quyết định lùi ngày phát hành cũng là có lý do, một phần là vì thành tích của Tenet. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan được nhiều người coi là "cứu tinh của phòng vé" đã mang về doanh thu phòng vé kém vì một số cụm rạp lớn vẫn đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Trên thực tế, Disney không phải là hãng phim duy nhất gặp áp lực vì COVID-19, vậy nên, những quyết định của họ hoàn toàn dễ hiểu.

Từ khi hình thành vũ trụ, năm duy nhất Marvel không ra mắt một bộ phim nào là năm 2009 - thời điểm hãng phim vẫn còn hơi sốc vì kết quả mà Iron Man đã mang về vào năm trước đó. Hãy cùng chờ đợi xem liệu năm 2021 tới, Marvel có thể cải thiện được không nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin mới nhất