Phim Ảnh

'My Only One' của UEE và Choi Soo Jong tiếp tục dẫn đầu mọi khung giờ phát sóng trong tuần qua

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh mẽ, dự án phim cuối tuần "My Only One" của UEE và ngôi sao gạo cội Choi Soo Jong đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả toàn quốc.

Theo thống kê mới nhất của Nielsen Hàn Quốc, tập cuối của bộ phim truyền hình Hide And Seek phát sóng ngày 17/11 vừa qua đã ghi nhận được rating 7,3%, 13,2%, 13,6% và 15,4%. Dự án đạt được thành tích cao nhất về xếp hạng người xem trong đêm chung kết và đánh dấu kết thúc thành công, tốt đẹp.

Trong khi đó, My Only One của đài KBS 2TV tiếp tục thống trị vị trí số 1 trong toàn bộ thời gian phát sóng. Phim nhận được 26,7 % và 30,2 % trên toàn quốc trong xếp hạng người xem. Tuy có giảm nhẹ so với mức 28,4% và 33,1% đạt được vào ngày 11/11, nhưng tác phẩm này vẫn xếp hạng cao nhất trong các bộ phim trong tuần qua.

Phim “Terius Behind Me” của So Ji Sub đạt 10.5% (toàn quốc), 11.0% (ở Seoul) trong tập cuối. “Ms. Ma, Nemesis” đài SBS ghi nhận 3.9%, 5.3%, 5.9 và 6.6% trong xếp hạng người xem.

Phim “Mama Fairy and the Woodcutter” thu về 4.157% và 4.425%. “Where Star Lands” đạt 9.3%, 9.5%.

“Cảnh Báo Tình Yêu” của Yoon Eun Hye đạt 1.824%. “The Beauty Inside” nhận 5.317% và 6.063%. Phim “The Third Charm” đài JTBC kết thúc với rating 2.178% trên toàn quốc.

“The Smile Has Left Your Eyes” có rating là 2.387% và 2.999%. Phim “Feel Good To Die” 2.7% xếp hạng người xem.

“Dae Jang-Geum Is Watching” đài MBC có 1.8%.

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin mới nhất