Mới đây, Nhật Kim Anh đã vui mừng chia sẻ thông tin vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt đã hết vé sau chưa đầy ba giờ phát hành tại Hà Nội. Vở diễn dự kiến tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 vào ngày 18/10.
Sự chú ý dành cho tác phẩm cũng đánh dấu lần trở lại sân khấu kịch của Nhật Kim Anh sau khoảng một thập kỷ. Thời gian qua, nữ diễn viên chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, với những vai diễn được khán giả biết đến qua các tác phẩm truyền hình như Tiếng Sét Trong Mưa.
Trong Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong từng có mối tình với Lâm. Sau 25 năm xa cách, những câu chuyện trong quá khứ tiếp tục tác động đến cuộc sống của các nhân vật, đặt họ trước những ký ức và lựa chọn chưa thể hoàn toàn khép lại.
Tác phẩm do Tất Thọ sáng tác, NSND Hồng Vân đạo diễn. Bên cạnh Nhật Kim Anh, vở diễn có sự tham gia của NSƯT Ốc Thanh Vân trong vai Hằng, Hoàng Khôi trong vai Vũ Lâm và Hoàng Trung Anh trong vai Hiệp.
Câu chuyện bắt đầu khi Vũ Lâm, một giám đốc nhà xuất bản, quyết định đốt bản thảo viết về những người lính từng hy sinh tuổi trẻ trong chiến tranh. Hành động này dẫn đến việc những bí mật liên quan đến quá khứ dần được hé lộ, trong đó có những mối tình dang dở và các mối quan hệ bị chi phối bởi biến cố thời chiến.
Thông qua số phận của các nhân vật, Cuốn Truyện Bị Đốt đặt câu chuyện tình yêu bên cạnh những mất mát và tổn thương kéo dài từ chiến tranh đến thời bình. Quá khứ trong tác phẩm không chỉ là những ký ức đã qua mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách các nhân vật lựa chọn và đối diện với cuộc sống hiện tại.
Với Nhật Kim Anh, việc trở lại sân khấu kịch cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục thử sức ở một hình thức diễn xuất khác với điện ảnh và truyền hình. Nếu phim ảnh cho phép diễn viên thực hiện nhiều cảnh quay để hoàn thiện vai diễn, sân khấu đòi hỏi khả năng giữ nhịp cảm xúc và tương tác trực tiếp với khán giả trong suốt buổi diễn.
Vở Cuốn Truyện Bị Đốt sẽ được giới thiệu tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Vai Thắm là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại sân khấu của Nhật Kim Anh, sau nhiều năm tập trung cho các hoạt động nghệ thuật khác.