Võ Tấn Phát tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng giành quán quân Cười xuyên Việt và Én vàng nghệ sĩ. Thế nhưng, những thành tích ấy không đồng nghĩa con đường bước lên màn ảnh rộng trở nên dễ dàng. Trong nhiều năm, anh chủ yếu được biết đến qua sân khấu, web-drama, các nội dung trên mạng xã hội và những vai phụ mang màu sắc hài hước. Hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có năng khiếu, duyên sân khấu dần được hình thành, nhưng vị trí của anh trong điện ảnh vẫn chưa thực sự rõ nét.
Để có thể tiếp tục theo nghề, Võ Tấn Phát từng trải qua nhiều công việc khác nhau như chạy bàn, phát tờ rơi, dọn vệ sinh và làm những công việc lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có thời điểm, những khoản chi tiêu cơ bản cũng trở thành áp lực với anh, nhưng nam diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian cho sân khấu và những dự án cá nhân. Chính quãng thời gian thiếu thốn ấy trở thành vốn sống giúp anh hiểu hơn về những nhân vật bình dân, lao động và có hoàn cảnh khó khăn mà sau này anh có cơ hội thể hiện trên màn ảnh.
Điều đáng chú ý là Võ Tấn Phát từng nghĩ đến khả năng bỏ nghề nếu sự nghiệp mãi không có bước tiến. Với một người đã được đào tạo chuyên môn về diễn xuất, việc nhiều năm loay hoay tìm chỗ đứng chắc chắn không dễ dàng. Anh từng bước tạo dấu ấn bằng năng lực riêng thay vì dựa vào xuất phát điểm, trong đó Gia đình cục súc là dấu mốc quan trọng khi anh vừa diễn xuất, vừa tham gia viết kịch bản và sản xuất. Thành công của web-drama giúp Võ Tấn Phát xây dựng được lượng khán giả riêng, nhưng đồng thời cũng khiến anh mất thêm thời gian để thoát khỏi hình ảnh một gương mặt chủ yếu được biết đến trên mạng.
Trên màn ảnh rộng, Võ Tấn Phát từng xuất hiện trong Pháp Sư Mù, Biệt Đội Rất Ổn, Làm Giàu Với Ma và Nụ Hôn Bạc Tỷ. Các vai diễn giúp anh tích lũy kinh nghiệm, tạo dấu ấn bằng khả năng ứng biến và màu sắc hài tự nhiên, nhưng phần lớn chưa đặt nam diễn viên vào vị trí trung tâm của câu chuyện. Bởi vậy, việc liên tiếp có mặt trong 4 dự án điện ảnh chỉ trong năm 2026 mang ý nghĩa khác với những lần xuất hiện trước đó.
Năm nay, Võ Tấn Phát góp mặt trong Báu Vật Trời Cho, Heo Năm Móng, Anh Hùng và Lên Hương. Bốn dự án thuộc những màu sắc khác nhau, từ tình cảm, gia đình đến kinh dị và tâm lý, tạo điều kiện để nam diễn viên mở rộng phạm vi diễn xuất. Đáng chú ý, Heo Năm Móng đưa anh vào vị trí vai chính, còn Lên Hương tiếp tục cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh cây hài quen thuộc khi nhân vật Tâm đòi hỏi nhiều hơn ở khả năng thể hiện tâm lý và sự tiết chế.
Sự thay đổi này không chỉ nằm ở số lượng phim. Điều đáng nói hơn là Võ Tấn Phát đang dần được nhìn nhận bằng tư cách một diễn viên điện ảnh thay vì chỉ là quán quân gameshow hay hiện tượng mạng. Từ những vai phụ tạo tiếng cười, anh bắt đầu có cơ hội đứng ở trung tâm câu chuyện, làm việc với nhiều đạo diễn và bạn diễn khác nhau, đồng thời thử sức với những nhân vật có hoàn cảnh, tính cách và màu sắc riêng. Đây cũng là giai đoạn anh cần chứng minh rằng sự xuất hiện dày đặc trong một năm không phải một khoảnh khắc nhất thời.
Có lẽ vì từng trải qua cảm giác nghề nghiệp bấp bênh, Võ Tấn Phát chưa có lý do để vội hài lòng với những gì đang có. Bốn bộ phim trong một năm là một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn về những lựa chọn tiếp theo. Từ một chàng trai từng lo chuyện tiền ăn mỗi ngày để được tiếp tục theo nghề đến diễn viên có mặt trong 4 phim điện ảnh ở tuổi 31, hành trình ấy đủ dài để nhìn lại, nhưng chưa đủ dài để dừng bước. Với Võ Tấn Phát, năm 2026 có thể là thời điểm mở ra một chương mới, thay vì dấu chấm hết cho hành trình tìm kiếm vị trí của mình trên màn ảnh.