Hoa Khai Cẩm Tú lên sóng từ ngày 9/8 trên Tencent, thuộc thể loại cổ trang đấu đá gia trạch. Phim xoay quanh Phó Đình Vân, con gái thứ chín dòng đích của gia đình họ Phó. Sau khi bị vu oan, cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi chính gia đình tìm cách sát hại để bảo vệ danh tiếng.
Trong một phân cảnh cao trào, Phó Đình Vân bị ép uống rượu độc. Không chấp nhận chờ chết, cô cố gắng móc họng để nôn ra nhưng không thành công. Trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt cô hướng về một thùng đồ ăn thừa bốc mùi trong sân.
Phó Đình Vân sau đó bò đến, trực tiếp lấy đồ ăn thừa đưa vào miệng với hy vọng có thể nôn ra chất độc. Đặng Ân Hy thể hiện cảnh quay bằng những phản ứng cơ thể rõ rệt: nhíu mày, run rẩy, cổ họng cuộn lên và liên tục nôn ói.
Đáng chú ý, phân cảnh này được thực hiện theo hướng chân thực thay vì chỉ dùng góc máy để tạo cảm giác nhân vật đang ăn. Chính sự trực diện đó khiến cảnh phim nhanh chóng được bàn luận trên mạng xã hội.
Sau khi phân cảnh lên sóng, một bộ phận khán giả đánh giá cao mức độ nhập vai của Đặng Ân Hy. Họ cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện khá rõ bản năng sinh tồn của nhân vật trong thời khắc cận kề cái chết.
Nhiều người đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Phó Đình Vân khi bò về phía thùng đồ ăn thừa. Từ ánh mắt hoảng loạn đến hành động bất chấp sự ghê sợ để tìm cách sống sót, nhân vật được xây dựng với tâm lý căng thẳng và tuyệt vọng.
Tuy nhiên, phản ứng từ khán giả không hoàn toàn tích cực. Một số người cho rằng diễn xuất của Đặng Ân Hy trong phim vẫn còn thiếu tự nhiên. Họ nhận xét nữ diễn viên đôi lúc có ánh mắt trống rỗng, biểu cảm chưa tương xứng với những biến cố mà nhân vật trải qua.
Bởi sự chân thực này, phân cảnh Đặng Ân Hy ăn đồ ăn thừa tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên đã chấp nhận làm khó bản thân để tái hiện chân thực cảm giác tuyệt vọng, qua đó cho thấy sự nghiêm túc với vai diễn. Tuy nhiên, những ý kiến khác lại cho rằng việc diễn viên trực tiếp thực hiện một hành động gây ám ảnh chưa đủ để chứng minh khả năng diễn xuất, bởi điều quan trọng vẫn là cách truyền tải cảm xúc và tâm lý nhân vật.
Đặng Ân Hy sinh năm 2005 và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 21, cô đã có nhiều năm làm quen với màn ảnh và từng đảm nhận những vai diễn có màu sắc khác nhau.
Hoa Khai Cẩm Tú tiếp tục là cơ hội để nữ diễn viên thử sức với hình tượng nhiều biến động tâm lý. Nhân vật Phó Đình Vân phải trải qua những tình huống liên quan đến sự phản bội, sinh tử và đấu đá trong gia đình, đòi hỏi người diễn viên không chỉ thể hiện bằng hình thể mà còn phải truyền tải được chuyển biến nội tâm.
Chính vì vậy, tranh luận xoay quanh một phân cảnh cũng phản ánh kỳ vọng ngày càng cao của khán giả đối với diễn xuất của Đặng Ân Hy. Việc cô thực sự thực hiện cảnh ăn đồ ăn thừa có thể cho thấy sự đầu tư cho vai diễn, nhưng khả năng truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên vẫn là yếu tố quyết định màn thể hiện có thuyết phục hay không.
Ở thời điểm Hoa Khai Cẩm Tú tiếp tục phát sóng, Đặng Ân Hy vẫn còn cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất qua những diễn biến tiếp theo của nhân vật Phó Đình Vân.