Phim Ảnh

Nam diễn viên Avatar 3 bị sốc sau khi đọc kịch bản: James Cameron lại 'phù phép' gì nữa đây?

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Avatar 3 dự kiến ra mắt vào năm 2024, James Cameron và dàn diễn viên đã có những tiết lộ đáng chú ý về phần phim này.

Giữa lúc Avatar 2 đang “làm mưa làm gió” tại thị trường nội địa và quốc tế, đạo diễn James Cameron đã có những chia sẻ về các phần phim tiếp theo của vũ trụ điện ảnh này. Trong các cuộc phỏng vấn mới đây, James Cameron cho biết ông muốn phá vỡ giới hạn điện ảnh với việc làm phiên phim dài 6 tiếng. Bên cạnh đó, nam diễn viên Jack Champion tiết lộ anh cảm thấy sốc khi đọc kịch bản Avatar 3.

Nam diễn viên Avatar 3 bị sốc sau khi đọc kịch bản: James Cameron lại 'phù phép' gì nữa đây? Ảnh 1

Chia sẻ với phóng viên Variety, James Cameron bày tỏ mình muốn phá bỏ giới hạn điện ảnh thế giới bằng việc làm phim dài 6 tiếng. Theo đó, tác phẩm sẽ được phát hành 2 sản phẩm cùng lúc, 1 phiên bản dài 2 tiếng phục vụ khán giả xem phim tại rạp, phiên bản còn lại dài 6 tiếng để xem online. Điều này được cho là James Cameron muốn tận dụng tối đa các nền tảng xem phim trực tuyến hiện có để phục vụ nhu cầu giải trí tại nhà của khán giả.

Nam diễn viên Avatar 3 bị sốc sau khi đọc kịch bản: James Cameron lại 'phù phép' gì nữa đây? Ảnh 2

Ngoài ra, cha đẻ loạt phim Avatar 2 cũng tiết lộ phần phim hay nhất sẽ được ông ra mắt cuối cùng, phim càng về sau sẽ càng hấp dẫn hơn về nội dung. Nói về Avatar 3, ông cũng cho biết mình sẽ mang đến phiên bản người Na’vi hung hăng hơn, có nguồn gốc từ lửa. 

Về điều này, nam diễn viên Jack Champion (đóng vai Spider) trong phim từng chia sẻ mình cảm thấy sốc khi đọc kịch bản Avatar phần 3-4 bởi nó quá đen tối. Những chia sẻ của James Cameron và dàn diễn viên càng làm giới mộ điệu trông chờ hơn về các phần tiếp theo của phim ăn khách nhất mọi thời đại của điện ảnh thế giới. 

Nam diễn viên Avatar 3 bị sốc sau khi đọc kịch bản: James Cameron lại 'phù phép' gì nữa đây? Ảnh 3
Jack Champion (vai Spider) trong Avatar 2.

Trước khi Avatar 2 ra mắt, James Cameron từng tiết lộ phim phải đạt ngưỡng doanh thu 2 tỷ USD mới hòa vốn. Điều này làm dấy lên sự lo lắng trong một bộ phận khán giả, bởi thị trường phim ảnh đang khá ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, vị “phù thủy phòng vé” đã thừa nhận ông có chút sai sót về việc tính ngưỡng hòa vốn. Đặc biệt, ông cho biết Avatar 2 chỉ cần lọt top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại là được, tương đương với mức doanh thu khoảng 1.5 tỷ USD. Hiện tại, Avatar 2 đã đạt 1.4 tỷ USD và vẫn đang thống trị phòng vé thế giới. Theo các chuyên gia, phim nhiều khả năng sẽ đạt 2 tỷ USD doanh thu trong thời gian tới.

Xem thêm tại: Sắp cán mốc 2 tỷ USD nhưng Avatar 2 vẫn chịu sự ghẻ lạnh của quốc gia châu Á này

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất