Phim ảnh

Minions & Quái Vật dù dẫn đầu phòng vé nhưng lại lập kỷ lục buồn

Vân Anh

Theo Deadline, Minions & Quái Vật vẫn đứng đầu Bắc Mỹ nhưng có màn mở màn thấp nhất loạt phim.

Minions & Quái Vật đang dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Quốc khánh Mỹ, song kết quả mở màn của phim lại chưa đáp ứng kỳ vọng dành cho một thương hiệu hoạt hình có sức hút lâu năm. Theo số liệu cập nhật sáng 4/7, tác phẩm của Illumination và Universal dự kiến thu khoảng 39,5 triệu USD trong ba ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu năm ngày đầu phát hành lên 64,5 triệu USD.

Đây được xem là màn ra mắt thấp nhất của loạt phim Despicable Me/Minions tại thị trường Bắc Mỹ. Trước đó, dự báo dành cho Minions & Quái Vật từng dao động quanh mốc 80 triệu USD trong năm ngày đầu, nhưng lượng khán giả đến rạp thực tế thấp hơn đáng kể. Phim được phát hành tại 4.243 rạp, thu 16,4 triệu USD riêng trong ngày thứ Sáu.

Theo Deadline, Minions & Quái Vật vẫn đứng đầu Bắc Mỹ nhưng có màn mở màn thấp nhất loạt phim (Ảnh: Deadline).
Theo Deadline, Minions & Quái Vật vẫn đứng đầu Bắc Mỹ nhưng có màn mở màn thấp nhất loạt phim (Ảnh: Deadline).

Dù vậy, kết quả này chưa thể xem là một thất bại hoàn toàn. Minions & Quái Vật vẫn đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé, đồng thời cho thấy sức bật tốt hơn ở thị trường quốc tế. Sau cuối tuần thứ hai phát hành ở nước ngoài, phim đã thu khoảng 100 triệu USD từ các thị trường quốc tế, đưa doanh thu toàn cầu lên 164,5 triệu USD.

Việc doanh thu nội địa khởi đầu khiêm tốn được cho là đến từ nhiều yếu tố. Dịp 4/7 năm nay rơi vào cuối tuần, vốn thường khiến khán giả Mỹ dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời và lễ hội thay vì đến rạp. Bên cạnh đó, Minions & Quái Vật còn phải chia sẻ nhóm khán giả gia đình với Toy Story 5. Phần phim mới của Pixar vẫn duy trì sức hút ở tuần thứ ba, dự kiến mang về từ 32 đến 36 triệu USD trong ba ngày cuối tuần.

Sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai thương hiệu hoạt hình lớn là điều hiếm thấy trong mùa phim hè. Trong khi Despicable Me và Minions thường xuyên ra mắt vào giai đoạn đầu tháng 7, các phần tiếp theo của Toy Story lại có nhịp phát hành thưa hơn, giúp duy trì sự chờ đợi của khán giả. Việc hai phim cùng nhắm đến nhóm gia đình trong cùng thời điểm được cho là đã ảnh hưởng phần nào đến doanh thu của Minions & Quái Vật.

Tác phẩm mới là phim thứ bảy thuộc thương hiệu Despicable Me/Minions, vốn đã tồn tại suốt 16 năm. Tần suất ra mắt tương đối dày, trung bình khoảng hai năm có một phần phim, cũng khiến hiệu ứng háo hức dành cho thương hiệu có dấu hiệu giảm nhiệt. Dù vậy, loạt phim vẫn là một trong những tài sản hoạt hình giá trị nhất của Universal khi đã thu hơn 5,6 tỷ USD trên toàn cầu.

Khảo sát sau suất chiếu cho thấy phản ứng của khán giả với Minions & Quái Vật ở mức khá, nhưng thấp hơn các phần gần đây. Tỷ lệ khán giả khẳng định sẽ giới thiệu phim đạt 58%, trong khi Minions: The Rise of Gru từng đạt 71% và Despicable Me 4 đạt 63%. Phim nhận điểm A- từ CinemaScore, cho thấy tác phẩm vẫn có khả năng duy trì doanh thu trong những tuần tiếp theo, nhất là khi mùa hè vẫn còn nhiều thời gian.

Với kinh phí sản xuất khoảng 85 triệu USD, Minions & Quái Vật vẫn có cơ hội đạt hiệu quả thương mại nhờ doanh thu quốc tế và nguồn thu từ hàng hóa ăn theo. Thương hiệu Minions từ lâu không chỉ phụ thuộc vào tiền vé mà còn sở hữu sức bán mạnh ở mảng đồ chơi, sản phẩm tiêu dùng và các hoạt động quảng bá.

Ở các vị trí tiếp theo, Toy Story 5 tiếp tục giữ hạng hai trong tuần thứ ba với tổng doanh thu nội địa dự kiến vượt 371 triệu USD. Young Washington gây chú ý khi mở màn khoảng 18 triệu USD, cao hơn dự báo ban đầu. Trong khi đó, Supergirl tiếp tục lao dốc với doanh thu cuối tuần thứ hai ước tính 9 triệu USD, giảm tới 76% so với tuần trước.

Dù mở màn dưới kỳ vọng tại Bắc Mỹ, Minions & Quái Vật vẫn còn hành trình dài phía trước ở phòng vé quốc tế. Kết quả của phim trong những tuần tới sẽ cho thấy liệu thương hiệu có thể duy trì sức hút sau hơn một thập kỷ rưỡi hay cần thêm thời gian nghỉ để tạo ra sự mới mẻ cho thế hệ khán giả tiếp theo.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vân Anh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI