Phim Ảnh

Minh Hằng và Ngọc Trinh bầm dập khi quay cảnh vật lộn trong phim Chị Chị Em Em 2

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Ngọc Trinh và Minh Hằng đã gặp nhiều khó khăn khi thực hiện cảnh vật lộn dưới bể nước trong Chị Chị Em Em 2.

Sau 2 năm trời ấp ủ và thực hiện, phim Chị Chị Em Em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chính thức tung ra trailer, trong đó có màn giao tranh của Minh Hằng và Ngọc Trinh dưới bể nước. Được biết, Minh Hằng và Ngọc Trinh phải vượt qua nhiều nguy hiểm mới thực hiện thành công cảnh quay trên. Trong khi Ngọc Trinh bị đập đầu vào bể nhiều lần thì Minh Hằng phải đeo thiết bị bảo hộ tai để tránh bệnh viêm màng nhĩ tái phát.

Minh Hằng và Ngọc Trinh bầm dập khi quay cảnh vật lộn trong phim Chị Chị Em Em 2 Ảnh 1

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ ông nghĩ ra ý tưởng thực hiện cảnh quay dưới nước khi đang ngắm những chú cá cảnh tuyệt đẹp đang bơi trong bể cá nhà mình. Điều này khiến ông liên tưởng đến hình ảnh 2 nhân vật chính. 

Theo ông, Ba Trà và Tư Nhị dù là mỹ nhân nhưng sống trong xã hội phong kiến thì sẽ tù túng như trong một hồ cá. Đàn ông ngắm nghía họ qua cái hồ cá ấy. Họ muốn được làm mỹ nhân số 1 và phải tìm mọi cách giữ được vị trí ấy thì mới không bị coi thường. 

Minh Hằng và Ngọc Trinh bầm dập khi quay cảnh vật lộn trong phim Chị Chị Em Em 2 Ảnh 2

Để chuẩn bị cho cảnh quay này, Ngọc Trinh đã phải mất 2 tuần để tập bơi và tập lặn. Cô tự nhận mình là 1 người liều và lì vì trước đó cô không hề biết bơi. Ngọc Trinh nhớ lại: 

“Lúc tập dưới hồ với huấn luyện viên thì có dụng cụ hỗ trợ lẫn kính bơi để mình nhìn rõ mọi thứ nên tôi không sợ. Và tôi bất ngờ phát hiện ra mình có thể nín thở gần 3 phút dưới nước nên tôi tin chắc mình sẽ làm được. 

Nhưng khi quay, tôi không được đeo kính nên lúc xuống nước tôi có hoảng sợ vì mình không nhìn thấy gì, không thể xác định được phương hướng. Đầu tôi đập vào thành bể 7, 8 lần rất đau. Tôi cứ bám chặt lấy chị Hằng rồi ngoi lên trên thành bể. Quay xong tưởng vỡ đầu luôn. Nhưng khi xem lại trên màn hình thì thấy vất vả cỡ nào cũng xứng đáng”.

Minh Hằng và Ngọc Trinh bầm dập khi quay cảnh vật lộn trong phim Chị Chị Em Em 2 Ảnh 3

Việc quay phim dưới nước cũng khiến Minh Hằng gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc đối mặt với việc nhịn thở dưới nước, nữ diễn viên còn phải đeo thiết bị chống nước để bảo vệ màng nhĩ. 

“Sau đám cưới, tôi bị rách màng nhĩ nên bác sỹ yêu cầu không được xuống nước trong vòng 1 tháng. Dù đoàn phim đã lùi ngày quay tối đa để đợi màng nhĩ của tôi ổn định, liền da lại nhưng tôi vẫn phải đeo thiết bị chống nước cho lỗ tai để thực hiện cảnh quay quan trọng này. Chưa kể mấy ngày quay, tôi bị ốm phải uống thuốc liên tục. Ơn giời mọi thứ cũng suôn sẻ, không hề có sự cố gì. 

Một mình tôi quay đã đuối mà còn phải gánh thêm Ngọc Trinh. Vì tôi bơi giỏi hơn nên Trinh phải nhờ có tôi mới xoay người được. Trinh ở thế bị động hoàn toàn. Hai chị em còn phải thống nhất cách ra hiệu khi nào thì cần ngoi lên thở. Quay xong tôi tắt tiếng luôn nhưng thấy rất đã. Cảnh quay này là 1 trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời diễn viên của tôi".

Minh Hằng và Ngọc Trinh bầm dập khi quay cảnh vật lộn trong phim Chị Chị Em Em 2 Ảnh 4

Phim điện ảnh Chị Chị Em Em 2 đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Minh Hằng và Ngọc Trinh. Phim lấy cảm hứng từ giai thoại về các đệ nhất mỹ nhân một thời của Sài Gòn hoa lệ - Ba Trà và Tư Nhị. Bên cạnh Minh Hằng và Ngọc Trinh, phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn quy tụ dàn diễn viên phụ như NSƯT Kim Phương, Kim Thư, Lê Giang, Cao Thiên Trang,… 

Phim chính thức khởi chiếu từ Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2023.

Xem thêm tại: Những vai diễn của Dương Cẩm Lynh: 'Cân' từ thiện đến ác, từng 'phim giả tình thật' với bạn diễn

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin mới nhất