Phim Ảnh

Minh Hằng tiết lộ bí mật khi đóng cảnh nóng với Quốc Trường: 'Những cảnh đó đều là tôi tự nghĩ ra'

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

Lột xác với vai diễn mang đậm dấu ấn 'người lớn', Minh Hằng không ngại hé lộ những bí mật khi đóng cảnh nóng với bạn diễn Quốc Trường.

Sau nhiều lần hoãn chiếu, bộ phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào với sự góp mặt của Minh Hằng, Bảo Anh, Diệu Nhi, Quốc Trường,... đã chính thức được ra mắt hôm 11/2. Phát hành ngay giữa thời điểm có vô số những dự án đang trong quá trình quảng bá, nhà sản xuất của bộ phim ắt hẳn cũng gặp không ít những áp lực, nhất là về các suất chiếu lẫn doanh thu. 

Tái xuất sau thời gian dài, Minh Hằng trong Bẫy ngọt ngào đảm nhận vai trò khá nặng chính là nữ chính, đồng thời là nhà đầu tư và sản xuất. Vì thế áp lực dành cho Minh Hằng trong bộ phim này là không hề nhỏ. 

Hãy cùng với SAOstar kết nối với Minh Hằng để nghe những chia sẻ của cô về dự án Bẫy ngọt ngào, cũng như những trăn trở khi ra mắt bộ phim vào thời điểm này!

- Xin chào Minh Hằng, đầu tiên xin được gửi lời chúc đến chị và ê-kíp vừa ra mắt thành công dự án điện ảnh Bẫy ngọt ngào. Tâm trạng của chị lúc này như thế nào sau khi đứa con tinh thần của mình cuối cùng cũng được công chiếu sau nhiều lần lùi lịch?

Thật sự mà nói tôi sợ lắm chứ, nói chung lùi thì không sao mà không biết lùi đến bao giờ. Dự án Bẫy ngọt ngào của tôi cũng đã lùi 3, 4 lần, mỗi lần lùi, tôi không biết bao giờ mới ấn định được ngày ra mắt, cho nên đó là nỗi sợ lớn nhất. Thật sự dịch bệnh, ai trong chúng ta cũng sợ nhưng nỗi sợ lớn nhất đó chính là không biết bao giờ nó mới có thể chấm dứt được.

Trước Tết, cả ê-kíp cũng đã làm mọi thứ để Bẫy ngọt ngào được ra rạp trong tháng 12. Tuy nhiên cuối cùng, phim lại vẫn phải dời thêm lần nữa, nên thật sự có nhiều pha "đi vào lòng đất" lắm. Bởi vậy, khi tôi được ngồi ở đây, thật sự tôi rất cảm động, niềm vui lại càng nhân đôi.

- Chị có gặp áp lực về doanh thu hay về mặt nội dung khi hàng loạt tác phẩm ra mắt cùng thời điểm này không nhận được đánh giá cao, doanh thu thấp?

Tôi rất áp lực. Làm phim là phải có doanh thu mới có tiền để làm phim tiếp theo, nếu không có doanh thu thật sự rất khó để mình có thể làm ra nhiều dự án hơn. Và phim ra mắt trong thời điểm này cũng quá là nghiệt ngã đối với ê-kíp.

Bản thân tôi, thật sự cũng cảm thấy sợ. Sợ ngày mai có khi mình là F0 phải ở nhà, không được đi làm. Bản thân tôi nghĩ nỗi sợ đó đều xuất hiện xung quanh chúng ta, nên tôi cũng đã tính đến việc sẽ ảnh hưởng phần nào về doanh thu. 

Tuy nhiên nếu chúng ta không khởi động lại mọi thứ thì công việc sẽ không đi vào quỹ đạo. Nếu như ai cũng ngồi trong bóng tối sợ hãi thì chắc có lẽ Bẫy ngọt ngào sẽ phải cất vào tủ, không biết đến bao giờ mới có thể công chiếu đến với khán giả. Làm sản phẩm phim, phải nhận được đóng góp ý kiến của khán giả cũng như từ giới chuyên môn. Bởi vậy làm gì làm, sản phẩm tôi đã tâm huyết với nó cũng phải được ra mắt một cách chỉn chu nhất.

- Trong bộ phim này, có một vài phân đoạn Minh Hằng đóng cảnh nóng với Quốc Trường khá táo bạo, chị lấy cảm xúc này từ đâu?

Mấy phân đoạn cảnh nóng đó đều là tôi nghĩ ra, đóng góp vào phần kịch bản. Lúc tôi viết kịch bản luôn tâm niệm làm sao truyền tải được ý tưởng của bộ phim nhưng phải tính toán kỹ càng việc khoe cơ thể trên màn ảnh, tỉ lệ để lộ cơ thể bao nhiêu phần trăm sẽ đẹp, chứ không phải là để lộ 100%, sẽ khiến khán giả không thích hết. 

Thậm chí có khi còn mang đến sự khiêng cưỡng cho khán giả. Tôi đã cân nhắc rất kỹ các chi tiết nhỏ trên từng khung hình và đó là một trong những lí do tôi lựa chọn nơi diễn cảnh nóng trong chiếc xe hơi để mình viết nên trường đoạn đó. 

- Nhưng có nhiều bối cảnh hẹp để diễn cảnh nóng, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải trên xe hơi?

Thứ nhất, quay cảnh nóng trên xe hơi sẽ mang đến sự ngột ngạt, hồi hộp. Thứ hai, tôi có thể tận dụng được không gian hẹp và góc máy để che chắn giúp cảnh phim không quá phản cảm, còn diễn viên chỉ có thể khoe dáng bằng những dụng cụ trong phim. Sau khi xem phim, tôi cảm thấy bài trí như vậy khá phù hợp, không bị làm quá lên.

- Những nhân vật mà Minh Hằng tham gia trước đây không quá táo bạo, nhưng với bộ phim này là một hình ảnh khác, chị không sợ hình ảnh của bản thân bị ảnh hưởng?

Tôi xem dự án Bẫy ngọt ngào như một dấu ấn. Dấu ấn ở nhiều vai trò như vừa tham gia vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư, và diễn xuất trong phim. Tôi nghĩ ở giai đoạn hiện tại, điều mà tôi cần làm cho khán giả là những chất liệu mới. 

Hơn mười năm qua, tôi đã đóng những vai diễn dễ thương, hồn nhiên, mọi người cũng đã biết tôi đóng những vai diễn thế nào. Không lẽ ở lứa tuổi hơn 30, cũng đã có quá nhiều sự trải nghiệm cuộc đời, tôi vẫn đóng những vai diễn dễ thương như vậy hoài thì khán giả của sẽ đặt câu hỏi: Không lẽ hơn 30 tuổi mà không chịu trưởng thành, một màu trong khi đã làm nghề rất lâu? 

Nhiều năm đóng phim, và nhìn lại bản thân, tôi nhận ra mình vẫn còn một màu, chưa có nhiều sự đột phá. Vì vậy, cái tôi cần bây giờ là sự đổi mới, luôn luôn phải đổi mới .

- Có bao giờ chị nghĩ sẽ dùng nhân vật đóng thế cho những cảnh nóng?

Đóng cảnh nóng nhờ diễn viên đóng thế ở nước ngoài thì có, nhưng tại Việt Nam hiện tại vẫn chưa. Tại vì những phân đoạn đó người ta sẽ lấy cảm xúc trên gương mặt của diễn viên. Nếu như đóng thế thì nó chỉ là cơ thể thôi chứ không thể nào là cảm xúc, nên tôi cũng không thể dùng diễn viên đóng thế được. Đóng thế chỉ là góc từ xa hoặc đằng sau lưng. Điều quan trọng mình biểu đạt cảm xúc đó như thế nào thì không ai có thể thay thế được mình.

- Sau Bẫy ngọt ngào, Minh Hằng sẽ tiếp tục đầu tư sản xuất cho các dự án phim tiếp theo, và đây có phải là hướng đi lâu dài của chị?

Chắc chắn là như thế! Nếu như Bẫy ngọt ngào thắng, tôi càng có nhiều dự án hơn. Còn nếu như phim không đạt được doanh thu như mong muốn, tôi vẫn có những dự án khác nhưng có thể sẽ ít hơn một chút. Nói chung phim càng thắng thì những dự án sau mình sẽ chi tiền mạnh tay hơn, để đáp lại tình cảm của khán giả dành cho mình.

Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Minh Hằng!

Xem thêm: Jeon So Min rời khỏi Running Man, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lời cay nghiệt của netizen?

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin mới nhất