MC Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt. Với lối dẫn duyên dáng, khả năng ứng biến linh hoạt, anh từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình được khán giả yêu thích.
Bên cạnh vai trò MC, NSƯT Đại Nghĩa còn có hơn hai thập kỷ hoạt động với vai trò diễn viên. Anh từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh, đảm nhận các dạng vai đa dạng, từ hài hước đến những nhân vật mang màu sắc tâm lý riêng. Một số tác phẩm có sự tham gia của anh gồm Gia Đình Phép Thuật, Giao Lộ Định Mệnh, Cô Dâu Đại Chiến, Em Là Của Em, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Âm Dương Lộ và Tìm Xác: Ma Không Đầu.
Tháng 10 tới, nam nghệ sĩ dự kiến tái xuất màn ảnh rộng với hai dự án điện ảnh là Án Mạng Karaoke và Mẹ Mìn. Trong Án Mạng Karaoke, nam nghệ sĩ vào vai thầy Tuệ Giác, đồng hành cùng Tâm (Đoàn Thiên Ân) và nhóm nhân vật bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn trên núi. Bộ phim mang màu sắc trinh thám, hài hước, xoay quanh nhóm người trở thành nghi phạm sau một vụ án bất ngờ.
Trong khi đó, Mẹ Mìn khai thác màu sắc kinh dị, bí ẩn và tâm lý. Phim kể về một thực thể có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực, nhưng mỗi mong muốn đều đi kèm một cái giá. Đại Nghĩa nằm trong dàn diễn viên của tác phẩm, song thông tin về nhân vật anh đảm nhận chưa được công bố.
Hai bộ phim giúp nam nghệ sĩ duy trì sự hiện diện tại rạp, nhưng cũng đặt anh vào một bài toán khó khi thị trường xuất hiện hàng loạt tác phẩm mới ra mắt cùng thời điểm. Án Mạng Karaoke phải cạnh tranh sự quan tâm của khán giả với Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Tác phẩm cũng khai thác một vụ án mạng bất ngờ và hành trình truy tìm sự thật của những nhân vật liên quan.
Ở dòng phim kinh dị, Mẹ Mìn cũng đối diện sự cạnh tranh từ Huyết Thống. Tác phẩm xoay quanh những hiện tượng bất thường liên quan đến một bé gái cùng các bí mật trong quá khứ, mang màu sắc kinh dị, tâm linh và bí ẩn.
Khó khăn còn đến từ Chị Chị Em Em 3, dự án vốn sở hữu lợi thế thương hiệu từ hai phần phim trước. Phần đầu đạt khoảng 71 tỷ đồng, còn phần hai thu khoảng 121 tỷ đồng. Phần 3 lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh Thị Mầu và những mối quan hệ tình cảm chồng chéo giữa các nhân vật.
Như vậy, màn trở lại của Đại Nghĩa diễn ra trong một giai đoạn phòng vé có nhiều phim Việt cùng góp mặt. Tuy nhiên, lịch phát hành chỉ là một trong những yếu tố tác động đến hành trình của mỗi bộ phim. Thành tích thực tế còn phụ thuộc vào nội dung, cách quảng bá và phản ứng của khán giả sau khi tác phẩm ra rạp. Với Đại Nghĩa, hai dự án sắp tới trước hết mở ra cơ hội để anh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng và thể hiện những màu sắc diễn xuất khác nhau.