Phim ảnh

Lý Tiểu Long từng là quán quân một môn chẳng liên quan võ thuật

Lệ Phương - CTV

Ít ai biết trước khi trở thành huyền thoại võ thuật, Lý Tiểu Long từng giành chức vô địch cha-cha-cha tại Hong Kong năm 1958.

Lý Tiểu Long được cả thế giới nhớ đến với những cú đấm, đá tốc độ cao và phong cách võ thuật làm thay đổi màn ảnh. Thế nhưng trước khi trở thành biểu tượng kung fu, ông từng bước lên bục cao nhất ở một lĩnh vực tưởng như chẳng liên quan đến võ thuật: khiêu vũ cha-cha-cha.

Năm 1958, khi mới 18 tuổi, Lý Tiểu Long giành chức vô địch Cha-Cha của Crown Colony Hong Kong. Thông tin này được chính Bruce Lee Foundation ghi nhận trong tiểu sử và dòng thời gian về cuộc đời ông. Thành tích ấy càng trở nên thú vị khi đặt cạnh hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt mà công chúng thường gắn với Lý Tiểu Long sau này.

Điều đáng nói, cha-cha-cha không phải một sở thích nhất thời của Lý Tiểu Long. Ông bắt đầu học khiêu vũ từ những năm thiếu niên và dành sự tập trung đáng kể cho bộ môn này. Trong một tư liệu do Bruce Lee Foundation công bố, sổ tay của Lý Tiểu Long năm 1958 có ghi lại tới 108 bước cha-cha khác nhau. Chi tiết này cho thấy ông tiếp cận khiêu vũ với tinh thần nghiêm túc, gần giống cách ông nghiên cứu võ thuật.

Không chỉ giỏi võ, Lý Tiểu Long còn sở hữu khả năng kiểm soát cơ thể đáng nể. Những bước di chuyển mềm mại, khả năng giữ thăng bằng và cảm nhận nhịp điệu giúp ông tạo nên hình ảnh rất khác biệt trên sàn nhảy. Bruce Lee Foundation thậm chí nhận định sự uyển chuyển trong những bước nhảy, kết hợp với sức mạnh và sự linh hoạt của võ thuật, đã tạo nên một yếu tố đặc biệt trong phong cách trình diễn của ông trên màn ảnh sau này.

Đáng chú ý hơn, Lý Tiểu Long từng có người thân hỗ trợ trong quá trình tham gia cuộc thi. Theo tư liệu về cuốn sổ tay cha-cha được Bruce Lee Foundation giới thiệu, ông giành chức vô địch với người anh Robert Lee làm bạn nhảy. Sau này, khi sang Mỹ, Lý Tiểu Long thậm chí từng kiếm sống bằng nghề dạy khiêu vũ trong một khoảng thời gian.

Lý Tiểu Long.
Lý Tiểu Long.

Thành tích năm 1958 cũng cho thấy tuổi trẻ của Lý Tiểu Long có nhiều màu sắc hơn hình dung quen thuộc của công chúng. Cùng năm đó, ông còn giành chức vô địch quyền Anh liên trường tại Hong Kong. Theo trang chính thức của Bruce Lee, Lý Tiểu Long đã đánh bại một học sinh người Anh trong trận đấu theo luật quyền Anh, trong khi chức vô địch cha-cha lại đến từ một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Sự kết hợp giữa khiêu vũ và võ thuật sau này trở thành một phần đáng chú ý trong phong cách của Lý Tiểu Long. Khả năng di chuyển nhanh, thay đổi trọng tâm và kiểm soát từng bước chân không chỉ giúp ông nổi bật khi thi đấu mà còn tạo nên những màn trình diễn có tính thẩm mỹ cao trên màn ảnh.

Sau khi rời Hong Kong sang Mỹ năm 1959, Lý Tiểu Long dần tập trung mạnh hơn vào giáo dục, võ thuật và diễn xuất. Ông theo học triết học tại Đại học Washington, đồng thời mở các lớp dạy võ và từng làm giáo viên khiêu vũ để trang trải cuộc sống. Chính nền tảng đa dạng ấy góp phần hình thành một Lý Tiểu Long không đơn thuần là võ sư mà còn là diễn viên, nhà tư tưởng và người sáng tạo phong cách võ thuật riêng.

Khi bước vào điện ảnh, Lý Tiểu Long nhanh chóng tạo nên dấu ấn với The Big Boss, Fist of Fury, Way of the DragonEnter the Dragon. Những tác phẩm này đưa tên tuổi ông vượt khỏi Hong Kong, trở thành một trong những biểu tượng châu Á có ảnh hưởng lớn nhất đối với điện ảnh hành động thế giới.

Sức hút của Lý Tiểu Long trên màn ảnh còn được thể hiện qua những con số doanh thu đáng chú ý. The Big Boss được ước tính đạt khoảng 50 triệu USD (hơn 1.300 tỷ đồng), Fist of Fury khoảng 100 triệu USD (hơn 2.600 tỷ đồng), Way of the Dragon khoảng 130 triệu USD (gần 3.400 tỷ đồng), trong khi Enter the Dragon gây tiếng vang đặc biệt với khoảng 400 triệu USD (hơn 10.400 tỷ đồng) trên toàn cầu. Đây là doanh thu của các tác phẩm, không phải tài sản cá nhân của Lý Tiểu Long.

Nhìn lại hành trình ấy, danh hiệu quán quân cha-cha-cha năm 1958 trở thành một trong những chi tiết thú vị nhất về Lý Tiểu Long. Trước khi khiến khán giả kinh ngạc bởi những màn giao đấu trên màn ảnh, ông đã chứng minh khả năng làm chủ từng chuyển động cơ thể trên sàn nhảy. Và có lẽ chính sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ cùng độ uyển chuyển ấy đã góp phần tạo nên phong cách Lý Tiểu Long không thể trộn lẫn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Lệ Phương - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI