Phim Ảnh

Những lý do khiến 'Thượng thực' khó có thể vượt qua cái bóng của 'Diên Hi công lược'

Anh Tú
Chia sẻ

Dù thu về số lượng xem khủng, cùng thành tích khả quan trên các BXH, nhưng rõ ràng nếu đặt lên bàn cân so sánh với 'Diên Hi công lược' thì 'Thượng thực' lép vế hơn hẳn.

Không thể phủ nhận những thành tích mà Thượng thực đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là sự kết hợp trở lại của bộ ba Vu Chính - Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn càng thu hút thêm sự chú ý của nhiều khán giả. Tuy nhiên, rõ ràng so với sự nổi tiếng của siêu phẩm Diên Hi công lược thì Thượng thực vẫn tồn tại một số hạn chế mà theo như cách nói của những mọt phim là không thể vượt qua được.

1. Kịch bản thiếu sáng tạo, không có đột phá

Từng được mệnh danh là biên kịch vàng của làng phim Hoa ngữ, Vu Chính đã giúp Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh... có cơ hội chuyển mình trong sự nghiệp, trở thành những ngôi sao hàng đầu như hiện nay. Nhưng không biết vì một lý do nào đấy, mà sau Diên Hi công lược, sự sáng tạo của Vu Chính trong kịch bản đã giảm đi rõ rệt. 

Thậm chí nhiều người còn cho rằng chỉ cần xem tập đầu của phim do Vu Chính viết kịch bản, là có thể đoán được toàn bộ câu chuyện. Mặc dù, Thượng thực lấy ẩm thực làm chủ đạo, cung đấu và tình yêu chỉ là yếu tố phụ được thêm vào làm tăng sức hút của phim nhưng cũng phải là một phim có nội dung khó đoán. Chưa kể, trước khi chính thức phát sóng, phim còn bị tố đạo nhái ý tưởng bộ phim Nàng Dae Jang Geum bản Hàn. 

Thượng thực từng vướng nghi vấn đạo nhái bộ phim ẩm thực Hàn Quốc - Nàng Dae Jang Geum. 

Và đúng là, hiện tại phim đã phá hơn 1 tỷ lượt xem - một con số khá khủng nhưng chắc hẳn ai cũng biết một trong những lý do lớn nhất giúp Thượng thực làm được như vậy là đến từ sự ủng hộ của các fan cũ trong Diên Hi công lược trước kia. Còn số khán giả lựa chọn xem phim vì kịch bản "chất lượng" chắc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

2. Sự giống nhau đến nhàm chán của Ngụy Anh Lạc và Diêu Tử Khâm 

Không biết Vu Chính bí ý tưởng đến mức nào mà không biết bao nhiêu người than phiền về Diêu Tử Khâm do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Rõ ràng đang xem Thượng thực mà khán giả cứ ngỡ đang xem Diên Hi công lược phần 2, bởi biên kịch Vu đã bê nguyên tính cách của Ngụy Anh Lạc sang Diêu Tử Khâm, vẫn là câu chuyện nữ chính sở hữu "bàn tay vàng", cương trực, bất cần, không sợ trời không đất... 

Ngô Cẩn Ngôn trong vai Ngụy Anh Lạc. 

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai nhân vật này là Ngụy Anh Lạc rất quyết đoán trong cách hành sự và có phần nóng nảy, còn Diêu Tử Khâm thì mềm yếu hơn. 

Xem thêm: Thượng thực: Ngô Cẩn Ngôn đổ bệnh nặng nhưng sao Hứa Khải lại ngoảnh mặt làm ngơ?

Tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn trong Diêu Tử Khâm. 

3. Couple chính không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả 

Như đã nói ở trên, một trong những lý do khiến khán giả lựa chọn xem Thượng thực đến từ mối tình trái ngang, yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau của Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi công lược. Vì vậy, khi Thượng thực phát sóng, khán giả mong rằng có thể chứng kiến những màn phát "cẩu lương" chất lượng của couple Phó Anh. 

Nhưng có thể vì đề cập và tập trung quá nhiều vào ẩm thực, nên những phân cảnh yêu đương lại ít thảm thương, không đủ để thỏa mãn "cơn khát" của khán giả. 

4. Mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật trong phim khiến khán giả hoang mang

Có không ít lần người xem phát hiện ra sự trùng lặp trong nội dung phim. Thêm vào đó, vì tình tiết chỉ được mô tả qua bằng một vài từ, lời giải thích cũng không đủ rõ ràng, sự xuất hiện lại quá ít để khán giả có thể ghi nhớ chân dung, dường như chỉ xuất hiện cho đủ tuyến nhân vật, khiến nhiều người bị hoang mang vì không hiểu nổi Vu Chính đang muốn truyền tải điều gì. 

5. Màu phim khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi 

Chắc vì nhận được nhiều lời khen ngợi màu phim của Diên Hi công lược quá, nên Vu Chính quyết tâm mang nguyên bộ lọc đó sử dụng hết từ phim này đến phim khác Ngọc lâu xuân, Đương gia chủ mẫu và đương nhiên càng không thể bỏ qua Thượng thực.

Không chỉ Ngô Cẩn Ngôn, mà nguyên hàng diễn viên Thượng thực đều bị Vu "mama" dìm nhan sắc không thương tiếc. 

Nhưng nước cờ này của Vu Chính có lẽ đã đi sai, bởi không những không được khen ngợi mà còn khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi hơn. "Nạn nhân" đầu tiên phải kể đến chính là diễn viên trong phim, tạo hình nhân vật với cách trang điểm cũ rích, nhợt nhạt đã đủ thảm rồi, lại cộng thêm bộ lọc ám vàng khiến họ lại càng tệ hơn. 

Những phân cảnh về đồ ăn vì bộ lọc màu "quá xấu" mà giảm hẳn đi độ ngon của đồ ăn, trông chả khác gì những món ăn bình thường ngoài đời hay nấu. Không những vậy, phim còn bị cư dân mạng chê bai cắt ghép lộ liễu những cảnh nấu ăn.  

Tồn tại nhiều hạn chế là vậy, nhưng Thượng thực cũng có những điểm sáng riêng mà Diên Hi công lược không có. Điển hình là nhân vật Chu Chiêm Cơ của Hứa Khải - nhân vật với những hành động và câu thoại siêu hài hước, đặc biệt giờ anh đã là người đứng đầu một đất nước chứ không còn là một Phó Hằng nhỏ nhoi nữa. 

Thượng thực hiện mới chỉ đi được một nửa chặng đường, vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi khán giả ở phía trước. Mong rằng bộ phim mới này của Hứa Khải - Vu Chính - Ngô Cẩn Ngôn sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới. 

Xem thêm: 'Thượng thực' bùng nổ tại Đài Loan, lập thành tích đáng nể nhưng vẫn bị bộ phim này đè bẹp

Chia sẻ

Bài viết

Anh Tú

Tin mới nhất