Phim Ảnh

Có 2 phim hoãn chiếu vô thời hạn, Lưu Diệc Phi gặp khó khăn trên con đường lấy lại ánh hào quang năm nào

Theo Sohu
Chia sẻ

Lưu Diệc Phi hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi trở lại vì phim chưa thể chiếu.

Lưu Diệc Phi có xuất phát điểm cao cùng sự nghiệp trải đầy hoa hồng, hơn hẳn so với nhiều đồng nghiệp như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp với bộ phim Thần điêu đại hiệp năm 2006, Lưu Diệc Phi lại chọn chuyển hướng sang điện ảnh và tấn công Hollywood, đây có thể coi là sự lựa chọn sai lầm của cô. 

Tài nguyên trong tay rất nhiều nhưng vì không có khả năng chọn kịch bản cũng như diễn xuất yếu kém, Lưu Diệc Phi bị chê là “thuốc độc phòng vé” suốt 10 năm liền. Và phải đến năm 2017, “thần tiên tỷ tỷ” mới quyết định “vực dậy” sự nghiệp khi đã ở tuổi 30 với Nam yên trai bút lục và Hoa Mộc Lan, khi đó cô không còn quá trẻ nữa.

Sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và khán giả rất chờ đón Nam yên trai bút lục. Thế nhưng bộ phim này có khá nhiều tai tiếng xung quanh, 2 năm liền vẫn chưa thể lên sóng khiến khán giả chán ngán và cũng không còn hứng thú chờ đợi nữa.

Không chỉ có Nam yên trai bút lục mà dự án kinh phí khủng của Disney – Hoa Mộc Lan hiện cũng đang hoãn chiếu vô thời hạn vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Lưu Diệc Phi rất kỳ vọng vào Hoa Mộc Lan thế nhưng với tình hình này thì bộ phim khó lòng đạt được thành công như mong đợi, hy vọng “trở mình” của cô cũng càng xa vời hơn.

Lưu Diệc Phi trong Nam yên trai bút lục...
...và Hoa Mộc Lan.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng trước Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Thi Thi nhưng cô lại không thể giữ được đỉnh cao sự nghiệp như những đồng nghiệp cùng trang lứa. Chọn một hướng đi sai đã kéo cả sự nghiệp đi xuống, Lưu Diệc Phi hiện tại muốn trở lại thời hoàng kim quả thật rất khó khăn.

Chia sẻ

Theo

Sohu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất