Phim Ảnh

Liệu 'Hellbound' có nguy cơ đi vào vết xe đổ của 'Sweet Home'?

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

"Hellbound" có cách xây dựng câu chuyện và cả những điểm yếu chí mạng tương tự với "Sweet Home".

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, bom tấn Hellbound của “ảnh đế” Yoo Ah In sẽ chính thức ra mắt khán giả trên Netflix. Đây là bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, lấy bối cảnh tại một xã hội Hàn Quốc đang rơi vào hỗn loạn trước hàng loạt tin nhắn từ một kẻ nặc danh, thông báo rằng tất cả những kẻ tội đồ sẽ bị đưa xuống địa ngục trong vài ngày tới. 

Giữa lúc ấy, một giáo phái mới nổi lên dưới sự dẫn dắt của gã đàn ông bí ẩn Jung Jin Soo. Hắn tuyên bố sự kiện kinh hoàng này chính là đòn trừng phạt của Chúa và chỉ có nghe theo hắn mới có thể sống sót. Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn khi những sinh vật ghê rợn đến từ địa ngục xuất hiện, khiến cho người dân càng tin vào lời của Jung Jin Soo còn chính quyền thì hoang mang, bế tắc.

Tuy nhiên, vẫn có những người dám đứng lên đi tìm chân tướng của sự việc. Trong số đó có cô nàng luật sư Min Hye Jin và giám đốc đài truyền hình Bae Young Jae. Liệu họ có vạch trần được bộ mặt giả dối của giáo phái tà đạo này hay sẽ chấp nhận sự thật về ngày tận thế của loài người?

Trong những trailer đã được công bố, khán giả có thể nhận thấy thế giới của Hellbound được xây dựng dựa trên sự bí ẩn. Đối với những ai chưa biết đến bộ webtoon thì sẽ thấy vô cùng hoang mang, không biết nguyên nhân nào đã dẫn tới các sự kiện kinh hoàng ấy. Những yếu tố bổ trợ như màu sắc, âm thanh hay tạo hình nhân vật cũng góp phần tạo nên bầu không khí u ám, chết chóc của bộ phim.

Đến đây, nhiều khán giả sẽ dễ dàng liên tưởng ngay tới Sweet Home, một TV series Hàn Quốc khác được Netflix chuyển thể từ webtoon lên sóng vào năm 2020. Thế giới của Sweet Home cũng ngập tràn những con quái vật không biết từ đâu ra, cùng với đó là một câu chuyện u ám đến rợn người khi các nhân vật dường như hoàn toàn ở trong thế bị động, loay hoay tìm cách sinh tồn.

Thế nhưng, điều người hâm mộ quan tâm đó là liệu Hellbound có đi vào vết xe đổ của Sweet Home?

Còn nhớ vào thời điểm trước khi ra mắt, Sweet Home rất được khán giả mong chờ nhờ vào sự nổi tiếng của nguyên tác cùng một dàn cast tiềm năng, quy tụ cả những gương mặt mới nổi lẫn kỳ cựu. Vậy mà cuối cùng những gì chúng ta nhớ về bộ phim này chỉ là một cốt truyện lủng củng, rối rắm, lan man, cố tình bôi ra cho đủ thời lượng. Các tuyến nhân vật cũng được xây dựng hết sức ngô nghê cùng những quyết định khó hiểu, khiến cho Sweet Home trở thành một bộ phim kinh dị nửa mùa, chỉ xem một lần cho biết chứ không có lần thứ hai.

Mặc dù mang danh là có kinh phí đầu tư khủng nhưng phần kỹ xảo của Sweet Home lại sống sượng đến mức không nuốt nổi. Và trong trailer của Hellbound khán giả cũng có thể nhận thấy nhược điểm này. Những con quái vật xuất hiện mờ mờ ảo ảo chẳng có vẻ gì là ăn nhập với cảnh phim. Đã vậy chuyển động của chúng lại trông khá thô cứng khiến trải nghiệm xem không thực sự đã.

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của Squid Game, nhưng bộ phim Hàn Quốc lên sóng Netflix bỗng chốc trở thành đề tài được khán giả quan tâm và mong chờ. Tuy nhiên, nếu muốn duy trì được thành tích này thì trước mắt các nhà làm phim cần phải cải thiện chất lượng, thay vì đem trình làng những tác phẩm đầu voi đuôi chuột và thiếu chau chuốt. 

Liệu Hellbound có đi vào vết xe đổ của Sweet Home không? Câu trả lời sẽ có vào 12/11 khi phim được công chiếu trên Netflix.

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất