Phim Ảnh

'Dragon Ball Super': Liệu Goku có thể kết hợp Genkidama với Ultra Instinct không?

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Genkidama và Ultra Instinct là hai trong số những độc chiêu mạnh nhất mà Goku từng có, nhưng liệu chúng có thể kết hợp được với nhau không?

Có thể chắc chắn rằng, bên cạnh Kamehameha thì Genkidama (Nguyên Khí Cầu) là một trong những đòn tấn công nổi tiếng nhất của thương hiệu Dragon Ball. Mặc dù có lực sát thương cực lớn, nhưng nó lại là chiêu tầm xa bất tiện nhất theo lý thuyết.

Để có thể dùng chiêu này, người thi triển sẽ phải thu thập năng lượng từ các dạng sống ở phạm từ gần tới xa, và trong thời gian nạp Khí thì người dùng sẽ buộc phải hứng chịu sát thương từ kẻ địch để quả cầu hình thành một cách "bình yên". Chưa kể, những kẻ địch có sức mạnh lớn lao có thể vận Khí để đẩy ngược quả cầu trở lại.

Ở thời điểm hiện tại, Dragon Ball Super manga chap 71 đã xác nhận rằng Ultra Instinct (Bản Năng Vô Cực) một là một trạng thái của tâm trí chứ không phải hình thức biến đổi. Nói cách khác, nó là một "kỹ năng". Vậy, việc kết hợp hai kỹ năng trên để tạo ra kỹ năng tối thượng nhất có phải là điều khả thi không?

Đầu tiên, chúng ta cần phải nói về Genkidama trước. Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng đây quả thực là một chiêu "điểm yếu nhiều hơn điểm mạnh". Bên cạnh việc phải "đứng yên" để tập trung nạp Khí, Genkidama còn yêu cầu người thi triển phải sở hữu trái tim thuần khiết.

Điều này đồng nghĩa với việc Goku phải trở về hình dạng cơ bản, do cái trạng thái Super Saiyan khiến trái tim của anh trở nên đen tối, hiếu chiến hơn, tàn bạo hơn. Nếu Goku đột ngột hóa thành Super Saiyan trong lúc nạp Khí, thì toàn bộ năng lượng của Genkidama sẽ trở ngược lại cơ thể anh. Điều này tuy có thể giúp Goku tăng sức mạnh, nhưng nó lại là một ván cờ sinh tử bởi hiệu ứng gây ra từ đó có thể lấy mạng anh.

Vậy còn Ultra Instinct thì sao? Ở thời điểm hiện tại, Goku chưa thể hoàn thiện được nó, dẫn đến việc anh buộc phải biến thân thành Super Saiyan trước để nâng cao giới hạn của kỹ năng đó. Tuy nhiên, việc này khiến Goku đi vào tình trạng tự rút đi lượng Khí trong cơ thể mình với tốc độ vô cùng nhanh. Điều này có nghĩa là mỗi khi dùng Ultra Instinct trong chiến đấu, anh sẽ nhanh chóng kiệt sức và không thể kéo dài trận đấu được. Chưa kể, việc vẫn còn ở trạng thái Super Saiyan sẽ không thể dùng được Genkidama nữa.

Vậy nếu Goku có thể hoàn thiện được Ultra Instinct nhằm dùng ở dạng cơ bản một cách tùy ý thì sao? Theo lý thuyết, Goku sẽ có thể sử dụng Genkidama do không còn chịu ảnh hưởng bởi Super Saiyan nữa, nhưng liệu thật sự mọi thứ có thể xảy ra một cách đơn giản như thế?

Goku có thể vừa di chuyển vừa nạp Khí, nhưng Genkidama và Kamehameha lại không hề giống nhau. Nếu Kamehameha là chiêu thức tấn công có độ linh động cao, thì Genkidama lại yêu cầu kỹ năng kiểm soát Khí phải vô cùng tốt. Do đó, việc di chuyển ở tốc độ cao lại vô tình khiến cho việc tập trung năng lượng trở nên khó khăn hơn, chưa kể việc cơ thể trở nên thanh tịnh, hoạt động theo bản năng,.. cũng sẽ gây khó dễ cho quá trình này.

Như vậy, theo các phỏng đoán thì nếu Goku có thể hoàn thiện Ultra Instinct, anh có thể sử dụng Genkidama dạng nhỏ bằng cách tập hợp một phần năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn rồi ném nó đi. Về cơ bản, xét theo mọi khía cạnh thì đây vẫn chưa đủ để trở thành độc chiêu tối thượng mới của Goku, dù nó thực sự là một chiêu đủ khả năng để đảo chiều cả một trận chiến nếu đáp ứng đủ mọi điều kiện thuận lợi.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất