Sau nhiều tháng trở thành tâm điểm chú ý bởi câu chuyện hôn nhân và cuộc chiến pháp lý liên quan đến quyền nuôi con, Lan Phương đang dần bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống. Không còn những ngày liên tục xuất hiện với hình ảnh căng thẳng trước các phiên tòa hay những chia sẻ đầy áp lực trên mạng xã hội, nữ diễn viên hiện dành phần lớn thời gian cho hai con gái, công việc kinh doanh và các dự án nghệ thuật.
Trong buổi trò chuyện mới đây với truyền thông, Lan Phương cho biết điều khiến cô cảm nhận rõ nhất sau khi mọi việc dần ổn định là cảm giác nhẹ nhõm. Nữ diễn viên thừa nhận hành trình gần một năm qua đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, từ việc chuẩn bị hồ sơ, làm việc với luật sư, tham gia các phiên hòa giải, sơ thẩm, phúc thẩm cho đến việc duy trì cuộc sống bình thường cho các con.
Dù vậy, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là những chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn mà còn là lần hiếm hoi Lan Phương nhắc đến khả năng bước vào một mối quan hệ mới.
Nữ diễn viên cho biết bản thân vẫn luôn tin vào tình yêu và những điều tử tế trong cuộc sống. Sau quãng thời gian dài đối diện với lo âu, nghi ngờ và những tổn thương tâm lý, cô cảm thấy mình đã dần vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Việc tự chữa lành, học tâm lý học và dành thời gian nhìn lại chính mình giúp cô lấy lại niềm tin vào con người cũng như các mối quan hệ.
"Tôi vẫn mong muốn có một mối quan hệ bền chặt và thật sự tốt đẹp dành cho mình", Lan Phương chia sẻ. Tuy nhiên, khác với trước đây, nữ diễn viên cho biết cách nhìn nhận về tình yêu hiện tại đã thay đổi đáng kể. Nếu trong quá khứ cô dễ đặt niềm tin vào những lời nói mang tính thuyết phục thì hiện tại, điều quan trọng nhất lại nằm ở hành động.
Theo Lan Phương, sau những trải nghiệm đã qua, nữ diễn viên không còn đánh giá một con người chỉ qua những gì họ thể hiện bằng lời. Thay vào đó, sự nhất quán giữa lời nói và hành động mới là yếu tố quyết định.
Nữ diễn viên cho biết nguyên tắc này không chỉ áp dụng với tình yêu mà còn với mọi mối quan hệ xung quanh, từ bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên cho đến người đàn ông có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô sau này.
Quan điểm đó cũng phần nào phản ánh sự thay đổi lớn trong tâm thế của Lan Phương ở tuổi ngoài 40. Thay vì tìm kiếm một sự cứu rỗi hay một điểm tựa mới, cô đang xây dựng cuộc sống dựa trên sự chủ động và tự chủ của bản thân.
Trước đó, trong nhiều cuộc phỏng vấn và các bài đăng trên trang cá nhân, Lan Phương từng thừa nhận có những thời điểm cô kiệt sức đến mức chỉ muốn nằm xuống và không làm gì cả. Có ngày nữ diễn viên bật khóc giữa sân trường của con, có lúc lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh sân bay sau những chuyến công tác dài. Những khoảnh khắc ấy trở thành một phần của hành trình chữa lành mà cô chưa từng giấu giếm.
Tuy nhiên, thay vì để những trải nghiệm đó biến mình thành người khép kín, Lan Phương cho biết cô học được cách nhìn nhận mọi thứ thực tế hơn nhưng vẫn giữ sự cởi mở với cuộc sống.
Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục chia sẻ những hình ảnh đời thường bên hai con gái. Từ những chuyến đi ngắn ngày, các buổi dạo chơi cuối tuần cho đến những khoảnh khắc giản dị trong căn nhà nơi ba mẹ con đang sinh sống, tất cả đều cho thấy một Lan Phương bình tĩnh và cân bằng hơn so với giai đoạn trước.
Song song với cuộc sống gia đình, Lan Phương cũng ghi dấu ấn khi trở lại màn ảnh với vai Sáy trong bộ phim điện ảnh Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Tác phẩm hiện trở thành hiện tượng phòng vé, đồng thời đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của nữ diễn viên sau thời gian tập trung cho gia đình.
Chia sẻ về bản thân ở hiện tại, Lan Phương cho biết nữ diễn viên không xem những biến cố vừa qua là một sự kết thúc mà là cơ hội để bắt đầu lại. Điều khiến cô hạnh phúc nhất không nằm ở một danh hiệu hay một chiến thắng pháp lý, mà là cảm giác được trở về đúng với con người mình.
Và khi nhắc đến tương lai, Lan Phương không đóng lại cánh cửa của tình yêu. Nữ diễn viên vẫn tin vào những điều tốt đẹp, vẫn hy vọng về một nhân duyên phù hợp, nhưng lần này sẽ là một hành trình được xây dựng từ sự thấu hiểu, sự quan sát và những hành động chân thành hơn là những lời hứa đẹp đẽ.