Phim Ảnh

Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ

Huỳnh Oanh - CTV
Chia sẻ

Những đơn kiện Trịnh Sảng lại bắt đầu đến khi nhiều nhà sản xuất chịu liên lụy vì cô nàng. Để "giải quyết" mọi khó khăn, biện pháp duy nhất mà Trịnh Sảng nghĩ ra được đó chính là ở lại Mỹ để trốn nợ.

Do ảnh hưởng bởi việc thuê người mang thai hộ và đòi bỏ con cùng sự cố hợp đồng âm dương, Trịnh Sảng đã trở thành một nghệ sĩ xấu trong mắt công chúng. Tổng cục văn hóa Trung Quốc ra văn bản cấm sóng trực tiếp Trịnh Sảng trên mọi phương diện, nhiều phương tiện truyền thông đã lấy sự việc tiêu cực của Trịnh Sảng như một tài liệu giảng dạy mang tính "làm gương", răn đe.

Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 1

Không chỉ Trịnh Sảng bị "phong sát" mà bộ phim truyền hình, điện ảnh có cô tham gia cũng đứng trước số phận bi kịch không thể ra mắt. Những nhà đầu tư của các dự án phim này đương nhiên bị ảnh hưởng, không thu hồi được vốn mình đã bỏ ra. Trịnh Sảng nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị các công ty đầu tư khởi kiện, yêu cầu bồi thường, giống như Cao Vân Tường từng bị Đường Đức kiện tụng trước đó.

Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 2

Hôm nay (ngày 28/06), dân mạng phát hiện ra thông tin Trịnh Sảng cùng công ty của mình đã bị phía Thượng Huy Ảnh Thị đệ đơn khởi kiện, yêu cầu "cựu minh tinh" bồi thường. Thượng Huy ảnh thị là công ty sản xuất phim Người tuyệt mật do Trịnh Sảng và Đồng Đại Vi đóng chính.

Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 3
Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 4
Lối diễn không thể giả trân hơn của Trịnh Sảng trong "Người tuyệt mật"
Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 5
Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 6

Ban đầu, bộ phim này dự kiến ​​sẽ được chiếu trên CCTV8 vào năm 2019, nhưng sau đó đã bị rút lại vì nhiều lý do. Giờ vì Trịnh Sảng nên Người tuyệt mật đã trở nên vô vọng. Nói cách khác, rất khó để thu hồi vốn đầu tư cho bộ phim này, và Trịnh Sảng đương nhiên trở thành đối tượng bị yêu cầu phải bồi thường cho nhà sản xuất.

Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 7

Theo thông tin công khai, vụ án sẽ được xét xử vào ngày 19/08/2021 và được truyền hình trực tiếp. Về việc liệu Trịnh Sảng có ra hầu tòa hay không thì vẫn chưa rõ. Đây chẳng phải là đơn kiện đầu tiên hay duy nhất mà Trịnh Sảng phải đối mặt, trước đó vào tháng 2 năm nay, công ty sản xuất phim Người tình phỉ thúy cũng đã đệ đơn ra tòa yêu cầu cô nàng họ Trịnh phải bồi thường trước những thiệt hại không thể thu hồi vốn của họ.

Lại bị nhà sản xuất kiện đòi bồi thường, Trịnh Sảng 'ăn dầm nằm dề' ở Mỹ để trốn nợ Ảnh 8

Có vẻ như đối với Trịnh Sảng, ở lại Mỹ đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho cô. Ngoài đối mặt với số nợ bồi thường, Trịnh Sảng còn phải phối hợp điều tra với Tổng cục thuế Trung Quốc trước nghi vấn dùng hợp đồng âm dương để trốn thuế.

Xem thêm: Không thể trốn tránh mãi ở Mỹ, Trịnh Sảng có thể bị trục xuất về quê nhà để hợp tác điều tra về thuế vụ?

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất