Phim Ảnh

Kỷ lục chưa từng có: Douban Kim Ưng 2018 chỉ 2.0 điểm, ‘Thị hậu’ Nhiệt Ba bị chỉ trích trên tất cả báo Trung Ương

Bảo Duyên
Chia sẻ

Trước là nhân dân sau là báo Trung Ương lên tiếng chỉ trích ‘Nữ diễn viên được yêu thích nhất’ Kim Ưng 2018 - Địch Lệ Nhiệt Ba.

Giải truyền hình nghệ thuật Trung Quốc Kim Ưng lần thứ 12 đã chính thức khép lại cách đây hơn 3 ngày nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba nữ diễn viên nhận được hai giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất và nữ diễn viên có nhân khí cao nhất vẫn đang là tâm điểm của mọi sự chủ trích khi người đẹp Tân Cương này dựa vào bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp chỉ với 4.6 điểm douban (ban đầu) để giành chiến thắng là hoàn toàn không xứng đáng chút nào.

Trước là khán giả xem đài lên tiếng, sau là các báo lớn nhỏ Trung Ương của Trung Quốc với các tiêu đề như: Lưu lượng chiến thắng thực lực, Kim Ưng thưởng vấp phải nhiều sự tranh nghị hay Địch Lệ Nhiệt Ba ẫm hai chiếc cúp trên tay bị nghi ngờ “thèm khát quá rồi”…

Sau đó, khán giả còn phát hiện rằng với bài viết của Địch Lệ Nhiệt Ba trên weibo cá nhân của mình sau khi nhận được hai giải thưởng: “Cảm ơn Kim Ưng lễ, cảm ơn mỗi một người yêu mến tôi, sau này tôi sẽ càng nổ lực hơn nữa, tất cả chỉ là sự khởi đầu” không hề nhận được bất kỳ lời chúc phúc nào từ khán giả đến đồng nghiệp trong ngành trừ người hâm mộ của cô. Trong khi đó, Dương Tử được xem là bại nhưng không bại, mặc dù ra về tay trắng nhưng lại nhận được trước là sự động viên của khán giả, sau là của bạn bè trong ngành như Hám Thanh Tử: “Em là tuyệt nhất!” hay Lưu Đào tamia: “Tuyệt vời”…

Ngoại trừ Địch Lệ Nhiệt Ba thì đài Hồ Nam cũng chịu những hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra như giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, điểm đánh giá trên douban về giải thưởng chỉ có 2.0.

Về việc này, khán giả đã để lại một số bình luận như sau về việc Địch Lệ Nhiệt Ba bị báo Trung Ương chỉ trích và điểm douban 2.0 của Kim Ưng:

- 2.0 là quá cao rồi đó.

- Không xứng với tên gọi là giải thưởng cấp Quốc gia.

- Cao lắm rồi.

- Đáng đời.

- Rất nhiều truyền thông khác đã bị bịt miệng hết rồi, Phong Hậu còn không dám phát ra thông cáo, fan còn dám nói là xứng với thực lực.

- Bọn họ có thể xóa bình luận, hạn chế bình luận, lên top nhưng không thể xóa nhòa được ký ức của chúng ta, không thể làm chúng ta hết chán ghét.

Có thể thấy sau năm 2016 thì giải thưởng truyền hình Kim Ưng còn vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhân dân hơn nữa.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Duyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất