Năm 2026, nghệ sĩ Quang Minh tái xuất màn ảnh rộng với hai dự án điện ảnh ra rạp dịp lễ 30/4 là Trùm Sò và Đại Tiệc Trăng Máu 8. Sự trở lại của nam nghệ sĩ kỳ cựu từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn phòng vé, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phim Việt đang cạnh tranh gay gắt và khán giả ngày càng khắt khe hơn với dòng phim hài - giải trí. Thế nhưng, sau hơn một tháng trụ rạp, cả hai tác phẩm lại cho thấy kết quả không mấy khả quan.
Trùm Sò được xây dựng dựa trên cảm hứng từ tích dân gian Nghêu - Sò - Ốc - Hến, xoay quanh nhân vật Trùm Sò - một phú hộ giàu nhất Làng Sứa Đỏ nhưng keo kiệt đến mức cực đoan, chỉ sống vì tiền. Khi bất ngờ bị mất một lượng vàng lớn, ông rơi vào hành trình truy tìm tài sản thất lạc, kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười cùng những mối quan hệ cũ tưởng chừng đã bị lãng quên. Trong phim, Quang Minh đảm nhận vai Thầy Đề - một nhân vật góp phần tạo màu sắc tâm linh và hài hước cho câu chuyện.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, Trùm Sò chỉ thu về hơn 17 tỷ đồng sau thời gian dài phát hành. Đến 9h sáng ngày 26/5, bộ phim chỉ bán được vỏn vẹn 6 vé, thu chưa tới 400 nghìn đồng trong ngày, cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt tại phòng vé và gần như chắc chắn sẽ sớm rời rạp trong tình trạng thua lỗ.
Ở chiều ngược lại, Đại Tiệc Trăng Máu 8 khai thác câu chuyện hậu trường làm phim khi một đạo diễn hết thời đứng trước cơ hội cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp. Ông nhận thực hiện một dự án đặc biệt: quay phim kinh dị dài 35 phút chỉ bằng một cú máy duy nhất (one-shot). Nhưng quá trình sản xuất nhanh chóng vượt ngoài kiểm soát khi ê-kíp liên tục gặp sự cố, diễn viên phát sinh mâu thuẫn, còn bối cảnh trường quay trở thành một “mớ hỗn loạn” đúng nghĩa. Đằng sau yếu tố hài hước là lát cắt châm biếm về áp lực sáng tạo và thực tế khắc nghiệt của ngành điện ảnh.
Trong phim này, Quang Minh vào vai nhà sản xuất Cao Lương - người đứng sau dự án đầy tham vọng nhưng cũng nhiều rủi ro. Dù sở hữu ý tưởng khá mới lạ, Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn chỉ đạt hơn 33 tỷ đồng doanh thu sau thời gian công chiếu. Đến ngày 26/5, phim ghi nhận tình trạng sụt giảm mạnh lượng vé bán ra, gần như không còn duy trì được sức hút tại rạp.
Nhìn tổng thể, việc Quang Minh cùng lúc góp mặt trong hai dự án ra mắt dịp cao điểm nhưng đều không tạo được hiệu ứng phòng vé cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường hiện tại. Yếu tố tên tuổi hay sự trở lại của nghệ sĩ kỳ cựu không còn là “phép màu” đảm bảo thành công, khi khán giả ngày càng ưu tiên nội dung, kịch bản và trải nghiệm mới mẻ hơn.