Sau gần ba tuần công chiếu, dự án điện ảnh Vạn dặm yêu em có sự tham gia của Khả Ngân đã chính thức rời rạp. Sáng 31/1, bộ phim không còn xuất hiện trên các hệ thống bán vé trực tuyến. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tác phẩm chỉ thu về khoảng 85 triệu đồng. Đây là mức doanh thu được xem là thấp hiếm thấy đối với một phim điện ảnh phát hành thương mại.
Vạn dặm yêu em là dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, do Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính, đóng cặp cùng nam diễn viên Ấn Độ Shantanu Maheshwari. Phim xoay quanh câu chuyện của Manav, thiếu gia Ấn Độ đam mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp. Tại Việt Nam, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh, một nghệ sĩ bản địa. Manav yêu Linh từ cái nhìn đầu tiên. Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những hiểu lầm khiến cặp đôi phải chia xa. Nhiều năm sau, họ tái ngộ tại Việt Nam.
Trước khi đến với khán giả tại Việt Nam, Vạn dặm yêu em đã có hành trình phát hành quốc tế đáng chú ý. Phim khởi chiếu tại Ấn Độ ngày 7/9/2025, tiếp đó có buổi công chiếu tại Hàn Quốc ngày 8/12/2025. Đặc biệt, Vạn dặm yêu em giành hai giải thưởng quan trọng tại Seoul Global Movie Awards gồm Phim châu Á xuất sắc nhất và Đạo diễn châu Á xuất sắc nhất.
Tác phẩm cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn quốc tế. Tạp chí điện ảnh hàng đầu của Hollywood Variety đánh giá cao bộ phim, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận phát hành được xem là mang tính đột phá tại thị trường Trung Quốc. Nhà phê bình Murtaza Ali Khan của The Sunday Guardian cho rằng phim là cầu nối văn hóa thông qua câu chuyện tình lãng mạn và tinh thần “ngoại giao điện ảnh”. Trong khi đó, The Times of India đánh giá cao âm nhạc và hình ảnh của phim, còn Business World chấm điểm 4,5/5, gọi đây là một tác phẩm nhẹ nhàng, sâu lắng, đi ngược lại sự ồn ào thường thấy của Bollywood.
Tuy nhiên, khi chính thức ra rạp Việt từ ngày 9/1, Vạn dặm yêu em sớm cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Phim có số lượng suất chiếu hạn chế ngay từ đầu, hoạt động quảng bá chưa đủ mạnh để tạo độ nhận diện với khán giả đại chúng. Bên cạnh đó, thời điểm phát hành cũng được xem là bất lợi khi phải đối đầu với những cái tên “nặng ký” ngoài rạp như Con kể ba nghe hay Thiên đường máu. Hai tác phẩm lần lượt đạt doanh thu hơn 51,4 tỷ đồng và 125,2 tỷ đồng tính đến sáng 31/1.
Kết quả khiêm tốn của Vạn dặm yêu em khiến hành trình điện ảnh mới nhất của Khả Ngân khép lại trong nhiều tiếc nuối. Dù sở hữu yếu tố hợp tác quốc tế và từng được giới chuyên môn nước ngoài đánh giá tích cực, bộ phim vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng tại phòng vé quê nhà.