Phim Ảnh

Kế hoạch ban đầu của Snyderverse là reboot DCEU bằng Flashpoint?

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Giống như DCEU hiện tại, Zack Snyder cũng từng muốn sử dụng Flashpoint để reboot Snyderverse?

Snyderverse và DCEU hiện tại dù có thể đi trên hai con đường khác nhau, nhưng nếu tiếp tục, thì vũ trụ DC của đạo diễn tài hoa Zack Snyder sẽ có kết thúc sao? Liệu nó có cách chọn mà ban lãnh đạo Warner Bros đang làm, hay đi theo một hướng hoàn toàn khác?

Mới đây thì Jay Oliva, hoạ sĩ kịch bản phân cảnh (storyboard artist) cũng như đạo diễn cho các phim hoạt hình DC Comics như Justice League: Flashpoint Paradox, Justice League Dark và hai phần Batman: The Dark Knight Returns, đã chia sẻ rằng Snyderverse có thể sẽ được kết thúc bằng cách tái khởi động giống như Flashpoint.

Trong buổi trò chuyện tại sự kiện Justice Con, Oliva đã chia sẻ về cách mà Snyderverse có thể sẽ được kết thúc. Anh tin rằng Snyder đã có kế hoạch để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của mình trước khi mở ra một tương lai mới bằng cách sử dụng Flashpoint để tái khởi động. Nó cho phép thương hiệu này xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới.

"Ừm, ý tôi là tôi nghĩ đấy từng là kế hoạch mà họ sẽ làm thêm ba bốn phần phim rồi sau đó sẽ tái khởi động như Flashpoint, thời điểm có thể mang đến các nhân vật mới sau đấy".

Mặc dù Olivia tin rằng việc tái khởi động sẽ là một phần trong con đường mà vị đạo diễn theo đuổi, nhưng Snyder vẫn chưa xác nhận chuyện này. Tuy nhiên thì đó là một câu chuyện đầy hợp lý, khi mà kế hoạch của Snyder là mở ra tương lai xán lạn cho Vũ trụ điện ảnh DC kể từ sau Justice League 3.

Zack Snyder's Justice League: Viễn cảnh Knightmare ở tương lai mà Batman thấy là gì? Ảnh 5

Theo kế hoạch, Justice League 2 & 3 được xem như Avengers: Infinity WarAvengers: Endgame. Trong đó thì Justice League 2 sẽ cho khán giả và người hâm mộ thấy cách mà Darkseid xâm chiếm Trái Đất, sau đó chinh phạt toàn bộ những vùng đất quan trọng, nô dịch loài người lẫn thành viên Liên minh. Arthur Curry (Aquaman) và Wonder Woman đều tử trận.

Zack Snyder's Justice League: Viễn cảnh Knightmare ở tương lai mà Batman thấy là gì? Ảnh 1

Đây là thời điểm Superman bị điều khiển bởi Phương trình Phản sự sống của Darkseid sau khi Lois Lane qua đời. Từ lúc này, hắn trở thành gã độc tài điên loạn, tiêu diệt vô số những siêu anh hùng khác, gây ra vô số tội ác tại Sảnh Công Lý.

Zack Snyder's Justice League: Viễn cảnh Knightmare ở tương lai mà Batman thấy là gì? Ảnh 3

Toàn bộ các thành viên Justice League còn lại sẽ kết hợp cùng với các quân đoàn loài người, Atlantis dưới lòng đại dương, Amazon rời khỏi Themyscira, để một lần nữa tham chiến chống lại Darkseid và Superman.

Zack Snyder's Justice League: Viễn cảnh Knightmare ở tương lai mà Batman thấy là gì? Ảnh 4

Và cuối cùng, Justice League 3 sẽ là một ván cược tất tay của toàn bộ liên minh cho trận đánh cuối cùng, Batman hy sinh trong cuộc chiến để rồi Superman buộc phải đứng lên lãnh đạo toàn bộ. Ngoài ra thì quy mô của phần cuối này còn đẩy lên cao trào khác, đó là việc các New God đã biết về trận chiến và sẽ khởi động việc tiến đến Trái Đất. Nhiều người cho rằng đây sẽ là cơ hội để giới thiệu Highfather, Scott Free, Big Barda và toàn bộ thành viên từ hai đế chế Tân Thần đối nghịch: Apokolips và New Genesis.

Ở cuối Justice League 3 , con trai của Clark Kent và Lois Lane sẽ lên thay thế Batman và mở ra con đường cho thế hệ tiếp theo. Đây có thể là một kiểu khởi động như Jay Oliva tiết lộ và điều này cũng từng được cập nhật trong nhiều năm trước bởi Zack Snyder.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất