Phim Ảnh

Kang Dong Won mong muốn phim Peninsula làm 'sống dậy' các rạp chiếu phim toàn cầu

Lin Lee
Chia sẻ

Bán đảo - tác phẩm tái xuất màn ảnh rộng sau ba năm của Kang Dong Won đang khiến cộng đồng yêu phim háo hức. Cùng SAOstar lắng nghe chia sẻ của nam diễn viên nhé.

Diễn viên Kang Dong Won, người làm rung động trái tim khán giả chỉ qua tên của mình đã trở lại trong phim điện ảnh Peninsula (Bán đảo / Train to Busan 2) sau gần ba năm kể từ phim điện ảnh Inlang. Đã 20 năm kể từ khi bắt đầu diễn xuất nhưng nam diễn viên chia sẻ bản thân vẫn vô cùng hồi hộp khi đứng trước ống kính máy quay. 

“Luôn đổi mới và vui vẻ. Một con người mới thì có điểm tốt mới, gặp lại người cũ trong một khoảng thời gian dài cũng vô cùng tốt. Việc tạo ra một thế giới mới cũng rất thú vị. Không phải là kiểu bị đèn nén bởi áp lực mà là phong thái tận hưởng nên mọi thứ rất thú vị. Đặc biệt là được gặp những người nhiệt huyết giống tôi trong đoàn phim nên mọi người quý trọng và hiểu nhau nhiều hơn. Diễn xuất luôn là một công việc vô cùng thú vị”. 

Dù là một diễn viên có kinh nghiệm nhưng Kang Dong Won trải nghiệm cảm xúc khá xa lạ khi quay Peninsula (Bán đảo). Anh chia sẻ:

“Các cảnh quay trong Bán đảo thật sự rất khác so với những cảnh quay đã từng thực hiện trước đây” và anh thú nhận rằng bản thấy cảm thấy khá tự hào khi quay Peninsula. “Thật thần kì khi có thể nhìn thấy sự thay đổi của CG ngay tại phim trường và nhìn thấy trạng thái làm việc thay đổi ở một mức độ nào đó. Giờ đây chúng tôi có thể làm được điều đó và ai cũng có điểm đáng tự hào của bản thân”.

Mặc dù trong hoàn cảnh quay phim không quen thuộc nhưng Kang Dong Won vẫn có thể thể hiện trôi chảy và mượt mà các cảnh quay hành động, khiến chúng trở nên tỏa sáng. Nam diễn viên đã thực hiện hầu hết các cảnh quay hành động để nâng cao tối đa sự tập trung và cảm giác hòa nhập vào phim trường. Súng được sử dụng là súng thật và chỉ bị khóa chốt sống.

“Các cảnh quay hành động không khó lắm, chỉ có duy nhất một phân cảnh phải tập luyện để khớp với nhịp thở. Phần còn lại được chuẩn bị một cách linh hoạt phù hợp với hiện trường lúc đó. Tuy nhiên khi quay các cảnh với zombie thì các zombie phải tấn công liên tục và rất nhanh nên họ phải rất tập trung chú ý để không bị thương. 

Bộ phim Peninsula (Bán đảo / Train to Busan 2) của đạo diễn Yeon Sang Ho là tác phẩm kể về cuộc đấu tranh cuối cùng của những người bị bỏ lại trên mảnh đất hoang tàn trong bốn năm kể từ Chuyến tàu sinh tử. Trong phim Kang Dong Won vào vai nhân vật Jung Suk, người sống trong tuyệt vọng mỗi ngày khi trốn thoát thành công và quyết định quay trở lại bán đảo chết chóc. 

Anh ấy đã mất gia đình và sống một cuộc sống bất lực, sau khi trở lại bán đảo Jung Suk đã thay đổi từng chút một cùng với những người còn sống sót. Kang Dong Won giải thích rằng nhân vật Jung Suk phải trải qua ba sự thay đổi lớn trong cảm xúc. 


"Ở phần đầu phim khi gia đình anh phải trải qua thảm kịch chết chóc, khi bản thân nhận được sự giúp đỡ từ những người không thể giúp đỡ trong quá khứ, khi đưa ra quyết định và hành động khác với cách hành động ở đầu phim. Đây là ba điểm biến động lớn trong nhân vật Jung Suk. Tuy nhiên, nhân vật này không phải là một nhân vật kịch tính nhất, đó chỉ là nhân vật bình thường nhất. Là một người lính được huấn luyện tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một người hùng."

Ngoài những phân cảnh diễn xuất hành động mãn nhãn của Kang Dong Won, Bán đảo còn mang đến sự hồi hộp mới mẻ và sôi động khi thể hiện những cảnh quay linh hoạt và hoa lệ hiếm gặp trong các bộ phim điện ảnh Hàn Quốc hiện nay. Kang Dong Won đã thể hiện sự tự tin đối với Peninsula khi nói: 

"Tôi muốn nghe mọi người nhận xét rằng Bán đảo là một bộ phim hay không thua kém gì Chuyến tàu sinh tử (Train To Busan)”.

“Cảnh quay rượt đuổi bằng xe không theo một tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn phim nội địa trước đây và hoàn toàn có thể chờ đợi vào sự xuất hiện của nó. So với ở Chuyến tàu sinh tử thì zombie đã có sự tiến hóa mới và nhiều nhân vật thuộc các tuýp người đa dạng cũng được thêm vào phim nên khán giả sẽ cảm thấy rất thú vị khi theo dõi”. 

Sự tự tin của Kang Dong Won là hoàn toàn có cơ sở. Phim điện ảnh Peninsula đã thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới từ trước khi công chiếu được chọn là tác phẩm được mời chính thức đến liên hoan phim Cannes. 

“Là một diễn viên tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho việc liên hoan phim Cannes bị hủy bỏ vì dịch bệnh Corona 19. Dù vậy, thật vinh dự khi phim nhận được một lời mời chính thức. Trên thực tế, tôi đã không mong đợi Peninsula sẽ được mời đến Cannes. Bán đảo là phần tiếp theo của một bộ phim thương mại, tôi đã tự hỏi rằng họ có quan tâm đến nó hay không. Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên khi nhận được email từ một người làm việc trong Cannes và nói rằng “'Tôi đã thưởng thức bộ phim và nó rất hay”.

Mặt khác, Bán đảo là bộ phim đầu tiên trên toàn thế giới mở công chiếu sau khi bộ phim Tenet của đạo diễn Christopher Nolan thông báo hoãn lịch chiếu do sự ảnh hưởng của bệnh COVID-19. 

Kang Dong Won cho biết: “Có lẽ vì vậy mà đoàn phim nhận được nhiều sự ủng hộ hơn” và bày tỏ mong muốn làm sống dậy vẻ căng tràn cho các rạp chiếu phim thông qua phim Peninsula. 

Peninsula trở thành bộ phim toàn cầu đầu tiên trong thời đại Corona. Singapore mở lại rạp chiếu phim vào đúng ngày công chiếu Bán đảo và cũng có tin cho biết đây là bộ phim đầu tiên công chiếu ở thị trường Bắc Mỹ. Vì vậy tôi nghĩ rằng bộ phim nên thành công hơn. Để tất cả không bước vào con đường khó khăn Peninsula (Bán đảo / Train to Busan 2) cần có sự khởi đầu tốt. 

Bán Đảo (Train to Busan 2/Peninsula) khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 24/07/2020 và có suất chiếu sớm từ đêm 17/07 đến hết ngày 19/07.

Chia sẻ

Bài viết

Lin Lee

Tin mới nhất