Phim Ảnh

'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại?

Thiên Bình
Chia sẻ

Dù gần thời gian lên sóng nhưng có thông tin cho rằng bộ phim Hữu phỉ đã bị đài Hồ Nam trả hàng, khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Gần đây, ngày hội chiêu thương của đài truyền hình Hồ Nam (Mango TV) đã chính thức diễn ra vào ngày hôm qua (22.09). Từ những mùa mới của show thực tế như Thiên thiên hướng thượng, Ca sĩ, Happy Camp, Hướng về cuộc sống cho đến Nhà hàng Trung Hoa, Thanh lâm kỳ cảnh thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và giới đầu tư. Bên cạnh các chương trình giải trí, hạng mục phim truyền hình được dư luận quan tâm đông đảo.

'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 1

Rất nhiều bộ phim được đài Hồ Nam giới thiệu để thu hút quảng cáo, đầu tư như Định luật tình yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải, Băng vũ hỏa của Trần Hiểu - Vương Nhất Bác, Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn của Dương Tử - Tiêu Chiến,... Trong những bom tấn được mong chờ, dân mạng bất ngờ khi thiếu vắng sự giới thiệu về Hữu phỉ - tác phẩm do Triệu Lệ DĩnhVương Nhất Bác đảm nhận vai chính, thay vào đó là bộ phim cổ trang khác mang tên Đại Đường minh nguyệt của Hứa Ngụy Châu và Cổ Lực Na Trát.

'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 2
Hữu phỉ bất ngờ vắng bóng...
'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 3
... thay vào đó là Đại Đường minh nguyệt của Hứa Ngụy Châu.

Trước đó, đài Hồ Nam liên tục giới thiệu về Hữu phỉ như một lời khẳng định về việc mua bản quyền phát sóng bộ phim trên nhà đài. Thế nhưng đến nay, tác phẩm lại không nằm trong danh sách chiêu thương của "đài Xoài" đã dấy lên nhiều nghi vấn, tranh cãi trong cộng đồng mạng. 

'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 4
'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 5

Có người tự nhận làm trong giới giải trí tiết lộ rằng giá bản quyền mà Hữu phỉ đưa ra là quá đắt, vì thế mà đài Hồ Nam quyết định không mua. Thời lượng phát sóng phim cổ trang còn lại trên nhà đài sẽ được chuyển từ Hữu phỉ sang Đại Đường minh nguyệt. Hữu phỉ bất ngờ trở thành phim chiếu mạng, phát độc quyền trên Tencent Video.

'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 6
Hữu phỉ của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị đài Hồ Nam "trả hàng", trở thành phim chiếu mạng dù là bom tấn được đầu tư khủng?

Không ít ý kiến tỏ ra ngạc nhiên, tại sao đài Hồ Nam lại chọn Đại Đường minh nguyệt thay cho Hữu phỉ. Xét về mọi mặt từ dàn diễn viên chính cho đến độ chủ đề thảo luận, "đứa con tinh thần" của Triệu Lệ Dĩnh có vẻ nổi trội hơn rất nhiều so với tác phẩm của đàn em Cổ Lực Na Trát. Vào sáng nay, một blogger giải trí đã tiết lộ thêm về lý do của chuyện này. Theo đó, Hữu phỉ không những rao giá bản quyền đắt mà chất lượng kịch bản của bộ phim không hề tốt như mong đợi. Với những nguyên nhân này, đài Xoài liền trả hàng mà không cần phải lưỡng lự.

'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 7
Phí bản quyền quá cao trong khi chất lượng nội dung lại quá tệ - đó là lý do khiến Hữu phỉ bị thất thế trước Đại Đường minh nguyệt?
'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 8
Bỗng dưng, bộ phim của Cổ Lực Na Trát lại được đài Hồ Nam chú ý đến!

Nhà sản xuất Hữu phỉ đang rất cố gắng chuẩn bị cho đợt xúc tiến đầu tư lần 2. Thậm chí, đoàn phim còn cắt ra những phân đoạn diễn xuất của Vương Nhất Bác để "chào hàng", thế nhưng phía đài Hồ Nam vẫn tỏ thái độ hờ hững. Hiện tại, chỉ có Tencent phát sóng độc quyền bộ phim, điều này khiến nhà đầu tư vô cùng lo lắng vì sợ lỗ vốn nặng nề.

'Hữu phỉ' bị đài Hồ Nam trả hàng: Giá bản quyền quá cao nhưng chất lượng kịch bản lại tệ hại? Ảnh 9
Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất