Phim Ảnh

Hulk đã du hành đến Sakaar như thế nào sau sự kiện Age of Ultron?

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Có bao giờ bạn thắc mắc cách mà Hulk đã đến được hành tinh Sakaar chỉ bằng một chiếc máy bay phản lực không?

Là một trong những sinh vật mạnh nhất vũ trụ, Bruce Banner - Hulk chính là một trong 6 Avenger gốc của nhà Marvel. Tuy nhiên, sau trận đại chiến Age of Ultron, anh đã quyết định rời trái đất trên chiếc máy bay Quinjet, và đó cũng là khoảng thời gian lâu nhất anh vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Nhưng rồi ngay trong sự kiện Thor: Ragnarok, một lần nữa Hulk xuất hiện tại hành tinh Sakaar. Giờ đây, anh đã trở thành một chiến binh của Grandmaster, và trận chiến của Hulk với Thor chính là thứ mãn nhãn nhất trong toàn bộ bom tấn.

Tuy nhiên, có bao giờ bạn thắc mắc, làm thế nào Hulk có thể đến được hành tinh đó chưa? 

Để trả lời cho câu hỏi này, điều đầu tiên chúng ta cần biết, đó là lý do vì sao anh lại có quyết định rời bỏ trái đất như vậy. Trước sự "dung hợp" giữa Hulk và Bruce để tạo ra Professor Hulk trong sự kiện Endgame, hai con người này đã chẳng thể nào hòa hợp. Mỗi bản thể luôn đấu tranh để giành quyền kiểm soát, và mỗi khi Bruce tức giận, Hulk chính là kẻ sẽ xuất hiện để "dọn dẹp" mọi rắc rối. 

Trong sự kiện Age of Ultron, Bruce và Natasha Romanoff đã có một mối quan hệ khá lãng mạn và kín tiếng với nhau, và điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định rời đi của Bruce. 

Nhưng lý do thật sự, chính là vì Hulk không muốn bị Bruce Banner kìm hãm nữa. Chính vì thế, anh đã quyết định ra đi, để có thể tìm kiếm sự tự do cho bản thân, cũng như không muốn biến mình thành mối nguy hại của trái đất, như khi anh bị Scarlet Witch điều khiển tâm trí.

Vậy làm thế nào Hulk có thể đáp xuống Sakaar, một hành tinh cách trái đất cả ngàn năm ánh sáng? Câu trả lời chính là nhờ vào các lỗ hổng vũ trụ. 

Nhà sản xuất của bộ phim đã cho biết: "Dân số của hành tinh Sakaar hầu hết là người ngoài hành tinh, và trên bầu trời của nơi đây có rất nhiều lỗ hổng vũ trụ để họ có thể gửi rác thải ra ngoài. Nhưng nếu Thor vô tình bay ngay một lỗ hổng, nó có thể kéo anh ta xuống Sakaar ngay. Sau đó Hulk đã trở thành món đồ chơi ưa thích của Grandmaster."

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin mới nhất