Năm 2026 có thể xem là một trong những giai đoạn Hồng Đào hoạt động sôi nổi trên màn ảnh rộng. Nữ nghệ sĩ liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án dự kiến ra mắt từ tháng 9 đến cuối năm, trải dài từ phim Việt đến tác phẩm quốc tế.
Ở tuổi 63, Hồng Đào vẫn chọn cách bước về phía trước để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong chính hành trình làm nghề. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu và màn ảnh, nữ nghệ sĩ không ngại thử sức với những dự án mới, những hình tượng khác biệt và cả những vai diễn nhiều thử thách. Có lẽ với Hồng Đào, được tiếp tục sống cùng nghệ thuật, được khán giả đón nhận và nhìn thấy mình vẫn có thể làm mới bản thân chính là một dạng hạnh phúc đáng trân trọng.
Điều đáng nói, những bước đi mới của Hồng Đào không chỉ đến từ việc cô nhận thêm nhiều dự án. Nữ nghệ sĩ dường như đang chủ động mở rộng giới hạn của chính mình bằng cách tìm đến những nhân vật gai góc, phức tạp và khác xa hình ảnh quen thuộc. Đây cũng là cách Hồng Đào giữ cho hành trình làm nghề không bị lặp lại sau hàng chục năm đứng trước sân khấu và máy quay.
Mở đầu là Lên Hương, dự kiến khởi chiếu vào tháng 9/2026. Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi một nhân vật có màu sắc khác biệt, đồng thời có màn đối đầu đáng chú ý với NSND Hồng Vân - người bạn gắn bó với cô suốt nhiều thập kỷ.
Không lâu sau đó, Hồng Đào tiếp tục công bố sẽ tiếp tục góp mặt trong Tazza 4: The Song of Beelzebub, đánh dấu thêm một bước tiến của nữ nghệ sĩ ở thị trường quốc tế. Hồng Đào đảm nhận vai Chủ tịch Thảo, một nhân vật quyền lực có liên quan đến thế giới poker. Để chuẩn bị cho vai diễn, Hồng Đào cũng dành thời gian làm quen với những kỹ năng cần thiết cho nhân vật.
Cuối năm, nữ nghệ sĩ còn có Ngày Con Còn Mẹ và Người Mẹ Xấu. Nếu dự án của Vũ Ngọc Đãng khai thác những mâu thuẫn và tổn thương trong mối quan hệ mẹ con, Người Mẹ Xấu lại đưa Hồng Đào đến với hình tượng một người mẹ dữ dội, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ con.
Điểm chung đáng chú ý ở những dự án này là Hồng Đào không lặp lại một công thức an toàn. Mỗi nhân vật đặt cô vào một hoàn cảnh khác nhau, từ những câu chuyện gia đình đến tâm lý xã hội hay màu sắc hành động. Chính sự đa dạng ấy giúp hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ ở tuổi ngoài 60 trở nên đáng chú ý hơn.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Đào đã có một vị trí đủ vững chắc để không cần chứng minh tên tuổi bằng số lượng dự án. Thế nhưng, nữ nghệ sĩ vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc và thử sức. Có lẽ, hạnh phúc của Hồng Đào ở giai đoạn hiện tại không nằm ở việc phải xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, mà ở cảm giác vẫn được làm nghề, vẫn có cơ hội hóa thân và quan trọng hơn là được khán giả đón nhận. Mỗi vai diễn mới vì thế giống như một lần nữ nghệ sĩ tự mở thêm cánh cửa cho chính mình.
Thực tế, những bộ phim có sự góp mặt của Hồng Đào trong những năm gần đây đều nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả. Thành công về mặt thương mại của nhiều dự án cũng phần nào cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ vẫn được duy trì dù cô đã bước sang một giai đoạn khác của sự nghiệp. Điều này đặc biệt đáng trân trọng bởi điện ảnh hiện nay liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ. Trong môi trường ấy, việc một nghệ sĩ thuộc thế hệ trước vẫn giữ được sức hút, đồng thời có khả năng thích nghi với những câu chuyện và hình tượng mới, là điều không dễ dàng.
Hồng Đào cũng không tìm kiếm sự an toàn bằng cách lặp lại những vai diễn từng giúp mình thành công. Trái lại, cô chấp nhận bước vào những nhân vật có tâm lý phức tạp hơn, gai góc hơn và đôi khi đòi hỏi nhiều về sức lực lẫn cảm xúc. Đó là một lựa chọn có phần mạo hiểm, nhưng cũng cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn muốn khám phá giới hạn của bản thân.
Một nghệ sĩ có thể lựa chọn dừng lại khi đã có trong tay một sự nghiệp đáng nể. Hồng Đào thì khác. Cô tiếp tục xuất hiện, tiếp tục thử nghiệm và chấp nhận những thử thách mới thay vì chỉ dựa vào hào quang đã có. Năm 2026 vì thế không đơn thuần là một năm Hồng Đào có nhiều phim ra mắt. Đây còn là khoảng thời gian cho thấy nữ nghệ sĩ đang bước vào một chặng đường mới với tâm thế chủ động hơn. Những vai diễn khác biệt, những dự án có quy mô và cả cơ hội làm việc với các ê-kíp quốc tế đều cho thấy cô chưa muốn giới hạn mình trong bất kỳ hình ảnh nào.
Sau cùng, điều khiến khán giả có thể vui mừng cho Hồng Đào chính là cô vẫn tìm thấy lý do để tiếp tục yêu nghề. Được trao cơ hội, được thử sức với những vai diễn mới và được công chúng đón nhận có lẽ là một dạng hạnh phúc rất riêng của người nghệ sĩ. Ở tuổi 63, Hồng Đào vẫn chọn bước tiếp thay vì dừng lại. Và trong hành trình ấy, việc liên tục tìm kiếm những điều mới mẻ trên màn ảnh có thể chính là cách nữ nghệ sĩ đi tìm hạnh phúc cho mình - một thứ hạnh phúc được tạo nên từ tình yêu với nghề và sự đồng hành của khán giả.