Mới đây, Hồng Đào thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video ghi lại buổi giao lưu với khán giả trong cine tour Lên Hương sau những suất chiếu đầu tiên. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ bất ngờ tiết lộ câu chuyện hậu trường phía sau một phân cảnh đặc biệt giữa nhân vật bà Mũi của cô và Tâm do Võ Tấn Phát thủ vai.
Trong phim, Tâm có lúc bị ngất và bà Mũi phải thực hiện hô hấp nhân tạo để cứu anh. Phân cảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm khi Hồng Đào tiết lộ một chi tiết khá đặc biệt về quá trình thực hiện.
Tại buổi giao lưu, Hồng Đào đặt câu hỏi vui với khán giả về “hương vị” của màn hô hấp nhân tạo trong phim. Câu hỏi nhanh chóng nhận được nhiều đáp án thú vị, tạo nên không khí tương tác sôi nổi trước khi nữ nghệ sĩ cùng Võ Tấn Phát tiết lộ câu chuyện phía sau. Theo đó, “hương vị” được nhắc đến là vị chua. Võ Tấn Phát cho biết để thực hiện cảnh quay, anh phải ngậm nước chanh, thậm chí có lúc vắt đến ba quả chanh trực tiếp vào miệng.
Chưa dừng lại ở đó, Hồng Đào còn khiến khán giả bật cười khi tiết lộ đoàn phim phải thực hiện cảnh quay này từ sáng đến chiều, trong khi Võ Tấn Phát lại không đánh răng. Câu chuyện được nữ nghệ sĩ kể với giọng điệu hài hước, mang đến không khí gần gũi cho buổi giao lưu. Đồng thời, những chia sẻ này cũng hé lộ phần nào sự vất vả và những tình huống ngoài dự tính phía sau một cảnh quay tưởng chừng đơn giản trên màn ảnh.
Phân cảnh hô hấp nhân tạo xuất hiện trong Lên Hương, bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý, gia đình do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, ra mắt trong tháng 9/2026. Trong phim, Hồng Đào vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm đang rơi vào cảnh ế ẩm. Nhân vật có tính cách sắc sảo, thực dụng và phần nào gai góc, nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là những tổn thương cùng câu chuyện riêng.
Trong khi đó, Võ Tấn Phát đảm nhận vai Tâm, một chàng trai nghèo đang rơi vào cảnh túng quẫn và cần tiền để trang trải cuộc sống, đồng thời chạy chữa bệnh cho mẹ. Hai nhân vật gặp nhau trong một hoàn cảnh khá oái oăm khi Tâm chấp nhận giao kèo với bà Mũi, trực tiếp nằm vào một chiếc quan tài thật để thực hiện nghi thức “nằm hòm cầu vận”, đổi lại khoản tiền 8 triệu đồng.
Giao kèo kỳ lạ này đưa bà Mũi và Tâm vào một mối quan hệ đặc biệt. Một người phụ nữ sắc sảo, có phần lạnh lùng gặp một chàng trai trẻ đang cùng đường, từ đó tạo ra nhiều tình huống trớ trêu và hài hước. Cảnh hô hấp nhân tạo vì thế không đứng riêng lẻ mà nằm trong chuỗi tình huống giúp mối quan hệ giữa hai nhân vật được đẩy lên, đồng thời tạo thêm những khoảnh khắc bất ngờ cho bộ phim.
Khoảng cách tuổi tác giữa Hồng Đào và Võ Tấn Phát cũng là một điểm đáng chú ý. Hồng Đào sinh năm 1962, trong khi Võ Tấn Phát sinh năm 1995, hai nghệ sĩ chênh nhau 33 tuổi. Mối quan hệ giữa bà Mũi và Tâm được đặt trong hoàn cảnh đặc biệt của câu chuyện, nơi hai con người đang gặp khó khăn tìm đến nhau thông qua một giao kèo tưởng như vô lý.
Sau những suất chiếu sớm, Lên Hương được chú ý tại phòng vé và ghi nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Bên cạnh câu chuyện xoay quanh ngành tang lễ và nghi thức “nằm hòm cầu vận”, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một trong những yếu tố được quan tâm.
Trong đó, sự kết hợp giữa Hồng Đào và Võ Tấn Phát tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý. Khoảng cách 33 tuổi giữa hai nghệ sĩ không khiến những màn tương tác trở nên gượng gạo. Ngược lại, những tình huống bất ngờ như cảnh hô hấp nhân tạo trở thành chất liệu để cả hai tạo tiếng cười và xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhân vật.
Câu chuyện hậu trường về cảnh hô hấp nhân tạo được Hồng Đào và Võ Tấn Phát chia sẻ tại buổi giao lưu nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Những chi tiết như việc Võ Tấn Phát phải ngậm nước chanh và vắt đến ba quả chanh vào miệng cũng mang đến thêm một góc nhìn thú vị về quá trình thực hiện phân cảnh này trong Lên Hương.