Phim Ảnh

Hết phim đã lâu, Toey - Cheer vẫn được fan gán ghép nhiệt tình

Xuyến Chi
Chia sẻ

Bộ phim "Duyên tình nàng Oil" của Toey và Cheer đã kết thúc từ 3 tháng trước nhưng người hâm mộ vẫn không thể nào quên được màn thể hiện xuất sắc của cả hai trong phim. Không chỉ vậy, họ còn tích cực gán ghép thần tượng của mình, mong sẽ có ngày “phim giả tình thật”.

Toey Pongsakorn được công chúng biết đến qua cuộc thi The Idol Project 2 (2011) của đài CH3, sau đó anh chàng tham gia các bộ phim như Suparburoot Jutathep, phần 4 Khun Chai Rachanon, Bang Rajun, Kam Lai Mas nhưng chưa thực sự gây được tiếng vang. Tuy nhiên, mới đây khi kết hợp cùng Cheer Tikhamporn trong The Cupid series, nam diễn viên sinh năm 1992 đã thu về cho mình một lượng fan đáng kể.

Còn Cheer Tikhamporn vốn là nangek đài CH7, nhưng hiện tại đang là diễn viên tự do. Cô từng đăng quang cuộc thi Miss teen năm 2002. Sau đó, cô nàng tham gia đóng chính trong nhiều bộ phim của đài 7 nhưng vẫn chưa có một vai diễn nào nổi bật. Có lẽ vì thế, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã chấm dứt hợp đồng. Bộ phim đầu tiên Cheer tham gia sau khi rời khỏi đài 7 là Duyên tình nàng Oil thuộc series The Cupid của đài CH3.

Duyên tình nàng Oil xoay quanh câu chuyện của OilArt. Oil là cô nàng nam tính nhất trong tất cả các bà mối của Cupid Hut. Nhà ở xa, bà và mẹ lại không cho đi làm sớm vì sợ có chuyện nên lúc nào cô nàng cũng đến công ty muộn. Sếp của Oil ra lệnh cô phải dọn đến ở chung cư của anh để ở, nếu không sẽ bị sa thải. Nghe theo lời sếp, Oil dọn đến chung cư ở và gặp được anh chàng nhà kế bên là Art. Từ đây, mọi rắc rối cũng như là tình yêu của hai người bắt đầu nảy nở.

Cũng giống như bà và mẹ, Oil có cái nhìn không tốt về đàn ông vì bà và mẹ thường kể cho cô nghe những tổn thương mà ông và bố của cô gây ra cho họ. Và cái nhìn tiêu cực của cô về đàn ông càng trở nên tệ hơn khi gặp Art. Cô nghĩ anh là một kẻ ham mê tình dục khi những người phụ nữ từ trẻ đến già liên tục xuất hiện trong nhà anh nhưng thật ra, Art là họa sĩ vẽ tranh khỏa thân nghệ thuật.

Mối quan hệ của họ như bước sang “một trang mới” khi Oil nhận lời giúp đỡ Art. Ban đầu, cả hai chỉ coi nhau như “đối tác”, hai bên cùng có lợi nhưng không biết từ lúc nào, tình cảm lại nảy sinh. Khi cặp đôi đang yêu nhau say đắm thì bà và mẹ của của Oil biết chuyện, tìm cách ngăn cản không cho cả hai đến với nhau. Art vì yêu Oil nên quyết định bỏ cuộc. Nhưng đến cuối cùng, nhận thấy tình cảm quá lớn của cả hai dành cho nhau , mẹ của cô cũng cho phép con gái đến bên người mình yêu thương.

Chuyện tình của Oil - Art đã lấy không ít nước mắt của người hâm mộ. Bộ phim thành công không chỉ nhờ kịch bản hay mà còn nhờ vào diễn xuất chắc tay của cặp đôi. “Phản ứng hóa học” “không thể đùa được đâu” của Toey và Cheer khiến khán giả không thể nào làm ngơ trước diễn xuất xuất sắc của hai người.

Tuy phim đã kết thúc từ 3 tháng trước nhưng màn thể hiện quá “ngọt” của “cặp đôi chị em” này khiến fan “đẩy thuyền” nhiệt tình. Không chỉ vậy, Toey và Cheer còn liên tục xuất hiện cùng nhau, tay trong tay trong các sự kiện lớn nhỏ của showbiz khiến người hâm mộ hy vọng không xa, cặp đôi sẽ “phim giả tình thật”.

Mới đây, trong buổi tiệc sinh nhật của Cheer, Toey cũng đã có mặt để chúc mừng cho cô bạn diễn của mình.

Trong thời gian sắp tới, cả hai sẽ cùng trở lại màn ảnh với một dự án mới hứa hẹn sẽ gây sốt như Duyên tình nàng Oil trước đây của hai người.

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất